Thứ tư, 26/6/2013, 13h06

Trường MN Thiên Lý - Q. Tân Phú đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2

Được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 trong năm học vừa qua (2012 - 2013), Trường MN Thiên Lý, quận Tân Phú đã vinh dự trở thành ngôi trường mầm non đầu tiên của thành phố đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, cấp độ cao nhất ở ngành học mầm non.

Thành lập vào năm 1993, trường MN Thiên Lý đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, chất lượng giáo dục, nuôi dạy trẻ của trường đã ngày một nâng cao, dần dần tạo được niềm tin yêu nơi phụ huynh học sinh. Do vậy, vào mỗi đầu năm học, số lượng phụ huynh học sinh đến xin cho con em mình vào học ở trường đều vượt quá khả năng đáp ứng của nhà trường.
Hiện nay, nhà trường chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục 600 học sinh trên 16 nhóm lớp do 100% giáo viên đạt chuẩn giảng dạy, trong đó giáo viên trên chuẩn chiếm 80%. Năm 2007, trường MN Thiên Lý đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002-2005. Tuy vậy, tập thể sư phạm nhà trường vẫn không ngừng cố gắng với nhận thức: Để đạt được tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thì mỗi thành viên trong nhà trường phải tự nâng cao trách nhiệm, hoàn thiện bản thân nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xứng đáng với lòng tin của Ban lãnh đạo các cấp, xứng đáng với tình thương của cha mẹ học sinh và các thầy cô đồng nghiệp đã dành cho trường.
Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Chính vì những điều ấy mà năm học 2011-2012 nhà trường bắt đầu triển khai công tác tự đánh giá và kiểm tra, phân tích thực tế để xác định những điểm mạnh, điểm yếu theo từng tiêu chí và có kế hoạch cải tiến chất lượng đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Bộ GD-ĐT ban hành, làm căn cứ đánh giá, công nhận trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.
Bà Trương Hồng Phượng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sau gần một năm thực hiện công tác tự đánh giá, trường đạt được 27/31 tiêu chí (chiếm 87,1% ) của 05 tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà trường; Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; Cơ sở vật chất và trang thiết bị; Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ.
Qua đó, tháng 5/2013 trường MN Thiên Lý đã được Chủ tịch UBND TP.HCM công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và trở thành trường mầm non đầu tiên của TP đạt cấp độ cao nhất của ngành học này.
Đó không chỉ là tin vui của tập thể sư phạm nhà trường, mà đó còn là một “thách thức” lớn để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường phải không ngừng phấn đấu, giữ vững danh hiệu và phát huy hơn nữa những gì đã đạt được.
Nguyễn Diễn