Thứ ba, 3/11/2015, 21h13

Trường nghèo nhưng thu phí đầu năm cao!

Một điểm lẻ của Trường MG Hưng Phú

Tại Trường Mẫu giáo (MG) Hưng Phú (Q.Cái Răng), nhiều phụ huynh cho chúng tôi biết đầu năm học, trường kêu đóng tiền mà không giải thích số tiền đó gồm những khoản gì. Đáng nói hơn là các khoản phí đầu năm lại cao ngất ngưởng so với hệ thống trường mầm non (MN) công lập trên địa bàn TP.Cần Thơ…

Chị T.T.N.H, có con 5 tuổi  học lớp lá tại Trường MG Hưng Phú cho biết: “Em vào trường đóng tiền cho con, hỏi cô thu ngân bao nhiêu? Cô nói 1.075.000 đồng. Em hỏi trong đó ngoài học phí có tiền gì nữa không? Cô nói có tiền xã hội hóa (XHH). Em không biết XHH là gì. Em cũng không biết phụ huynh được đóng học phí  theo mỗi tháng. Em thấy mọi người đều đóng theo lời cô thu ngân nên cũng đóng theo”. Chị H.T.T.V, khu vực 6, có con học lớp lá bán trú tại điểm chính của trường, bộc bạch: “Em đóng đầu năm là 1.640.000 đồng theo hướng dẫn của cô thu ngân. Em không biết XHH là gì, chỉ nghe cô thu ngân nói số tiền 400.000 đồng này để nâng sân trường cao ráo,  môi trường sạch sẽ, con của em được chăm sóc tốt. Trường kêu bao nhiêu đóng bấy nhiêu. Con mình có chỗ học là mừng lắm rồi…”.

Qua trao đổi với nhà trường thì được biết, mức thu cụ thể: Những phụ huynh đóng 1.075.000 đồng là có con học ở điểm lẻ, các cháu học 1 buổi hoặc 2 buổi/ngày; trong đó gồm tiền học phí cả năm học (585.000 đồng), bảo hiểm tai nạn (90.000 đồng) và tiền XHH giáo dục 400.000 đồng. Đối với trẻ học bán trú  là 1.640.000 đồng, gồm tiền học phí mỗi tháng 65.000 đồng, còn lại là tiền ăn, tiền mua nệm, đồ dùng cá nhân cho trẻ, và XHH 400.000 đồng.

Làm trái quy định

Hưng Phú là một trong những phường khó khăn nhất của Q.Cái Răng do phần lớn đất nơi đây nằm trong diện quy hoạch, MG Hưng Phú có 7 lớp với 184 trẻ, gồm 2 lớp chồi (trẻ 4 tuổi) và 5 lớp lá (trẻ 5 tuổi). Trường có 1 điểm chính và 2 điểm phụ. Điểm chính tại khu vực 5  có 3 phòng học. Phòng làm việc của Ban giám hiệu rất nhỏ nhưng đồng thời kiêm luôn “chức năng” nhà kho. Điểm phụ tại khu vực 4 có 2 phòng học mượn của nhà dân, không có sân chơi. Điểm phụ tại khu vực 7 cũng 2 phòng học nhỏ, không sân chơi. Cơ sở vật chất khó khăn nên trường rất cần sự góp sức của xã hội. Tuy nhiên cách làm của trường  khiến nhiều phụ huynh hiểu nhầm. Trước đó, ngày 31-7-2015 trường có tổ chức họp phụ huynh để vận động phụ huynh đóng góp nâng cấp sân trường nhưng do triển khai chưa rõ ràng, người nghe người không nghe, hoặc không đi họp, nên  nhiều phụ huynh cho rằng tất cả khoản đóng đầu năm là tiền học phí và các loại bảo hiểm. Đáng tiếc hơn, biên lai thu tiền được đặt chung với “Giấy vào lớp” khiến phụ huynh e sợ không đóng đủ tiền con không được vào học.

Chị L.T.T.T, làm phụ bếp cho một cửa hàng ăn tại Q.Ninh Kiều. Hàng tháng phải tiện tặn lắm cả nhà (gồm 4 nhân khẩu) mới đủ ăn. Con của chị L.T.T.T học lớp lá của trường, chị bộc bạch: “Trường kêu đóng 1.075.000 đồng. Cả nhà gom góp được 700.000 đồng. Tôi phải hỏi mượn trước của chủ mới đủ tiền đóng cho cháu”… Bà T.T.T, 58 tuổi, khu vực 2, làm nghề đẩy xe ba gác chở đồ mướn. Con rể của bà làm thợ hồ. 2 lao động nuôi 7 người  (số còn lại trong gia đình là người già, người mắc bệnh tâm thần và trẻ con). Thu nhập không đủ ăn; để có tiền đóng cho cháu bà phải đi vay nóng 600.000 đồng với lãi suất cao. Bà T.T.T thở dài: “Cũng may chủ nợ cho trả góp hàng ngày. Kẹt quá thì trả theo tuần. Tui phải ráng kiếm tiền đóng nếu không sợ cháu tui không được vào học”… Chị H.T.T.V, khu vực 6 cũng tâm tư: “Em bán cá ngoài chợ. Chồng em làm phụ hồ. Ảnh bị đau cột sống nên ngày làm ngày nghỉ. Tụi em mướn nhà 1 triệu đồng/tháng… Để có gần 1,7 triệu đồng đóng cho con, em phải đi hỏi nợ. Hồi nào giờ mình chưa từng cho con đi học, giờ sợ nếu không đóng thì con không được học nên phải ráng, đâu biết mắc, rẻ  ra  sao?  Nếu  biết XHH là tự nguyện  em sẽ xin đóng chút đỉnh thôi. Đầu năm học phải lo đủ thứ cho con, như tiền quần áo, giày dép, tập vở, đóng thêm 400.000 đồng cũng  hơi nhiều”.

P.Hưng Phú chỉ có 1 trường MG công lập, còn lại là trường tư thục. Cơ sở vật chất hạn hẹp nên năm học vừa qua trường không nhận trẻ 4 tuổi. Năm nay không nhận trẻ 3 tuổi vì dành phòng học cho trẻ 4 tuổi từ lớp dưới đôn lên, và trẻ 5 tuổi, để thực hiện phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi. Cũng vì khó khăn này nên nhiều phụ huynh rất sợ, nếu không đóng đủ tiền hoặc có thắc mắc gì, con cháu mình sẽ không được học. Ông Trần Kim Hảo - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND P.Hưng Phú - chia sẻ: “Chúng tôi tiếp xúc với nhân dân, bà con phản ánh là trường thu quá ít trẻ và thu nhiều tiền hơn những nơi khác. Quả là cơ sở vật chất MG Hưng Phú không đủ đáp ứng nhu cầu cho con em đi học của bà con. Còn vấn đề thu nhiều tiền đầu năm học chúng tôi yêu cầu phường sẽ làm việc và có biện pháp chấn chỉnh”.

Vận động xã hội để góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất cho trường là chủ trương tốt. Nhưng  trường không nên lợi dụng sự thiếu hiểu biết, hoặc niềm tin của phụ huynh để thực hiện cào bằng trong đóng góp, cũng như thu tiền học phí cả năm học,  nhất là những hộ khó khăn.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, với cách làm như trên, MG Hưng Phú là trường có mức phí thu đầu năm học trên HS “đứng đầu” bậc GDMN hệ công lập của TP. Cụ thể ngay như Trường MN Tây Đô (Q.Ninh Kiều) là trường trọng điểm chất lượng cao, đầu năm học, phụ huynh chỉ đóng các khoản hơn 700.000 đồng/cháu.

Sẽ thanh tra và xử lý

Làm việc với PV Giáo dục TP.HCM, cô Nguyễn Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường MG Hưng Phú - cho biết: “Tôi nhìn nhận do chủ quan nên đã thiếu sót vì không tuyên truyền, vận động, giải thích rõ ràng các khoản tiền đóng góp, để tất cả phụ huynh đều hiểu. Tôi xin rút kinh nghiệm, năm học tới sẽ làm tốt công tác này để  phụ huynh nắm rõ và đóng các khoản kinh phí đầu năm học trên tinh thần tự nguyện”.

Ông Võ Minh Lợi - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ - cũng cho biết: Từ trong hè, sở đã có công văn số 1492/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn tạm thời về thu, chi học phí và các khoản thu khác năm học 2015-2016 trong các trường công lập trên địa bàn TP.Cần Thơ. Trong đó đặc biệt lưu ý, học phí phải thu theo từng tháng, trường không được ép buộc học sinh, phụ huynh nộp học phí cùng lúc cho cả năm học hoặc một học kỳ. Trong thông báo thu học phí các đơn vị phải nêu rõ số tiền học phí/tháng, không nêu học phí theo học kỳ hoặc theo năm học. Đối với công tác XHH, công văn ghi rõ: Các trường không được quy định mức đóng góp cụ thể để ép buộc các đối tượng vận động tham gia. Toàn bộ nguồn tiền và hàng cứu trợ được huy động phải được quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích… “Trường MG Hưng Phú đã làm sai hướng dẫn của Sở GD-ĐT trong vấn đề thu-chi đầu năm học. Chúng tôi sẽ thực hiện thanh tra trường. Khi có kết luận chính thức sẽ có văn bản đề xuất biện pháp xử lý thích hợp…” - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ Võ Minh Lợi khẳng định.

Bài, ảnh: Đan Phượng