Thứ sáu, 30/10/2015, 10h12

Trường phổ thông ngoài công lập: Nỗi buồn mùa tuyển sinh

Khu nội trú của Trường THCS-THPT Bác Ái rộng thênh thang vì trường tuyển không được học sinh

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM tính tới tháng 10-2015, số học sinh (HS) xét tuyển lớp 10 chính thức nhập học tại các trường tư thục - dân lập (gọi tắt là trường ngoài công lập - NCL) đạt 13.164, trong đó số HS ngoại tỉnh là 11.911 em. Trong số này có nhiều trường trong 2 năm học vừa qua chỉ tuyển được số HS đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có trường tuyển không được phải xin tạm dừng tuyển sinh 1 năm…

Xin dừng hoạt động vì tuyển sinh không được

Năm học 2015-2016, Trường TH-THCS-THPT Úc Châu (Q.1) tuyển được 10 HS lớp 10/20 HS toàn trường; THPT Châu Á Thái Bình Dương (Q.1) tuyển được 9/24 HS; THPT Phan Bội Châu (Q.6) có 5/25 HS; THCS-THPT Duy Tân (Q.10) có 40/115 HS; THCS-THPT Nguyễn Tri Phương (Q.Gò Vấp) có 16/36 HS; TH-THCS-THPT Thái Bình Dương (Q.Tân Bình) có 10/16 HS; THCS-THPT Nam Việt (Q.Tân Phú) có 5/43 HS; THCS-THPT Việt Mỹ (Q.Phú Nhuận) có 22/55 HS; THPT Hàm Nghi (Q.Bình Tân) có 15/59 HS; TH-THCS-THPT Quốc tế Canada (Q.7) 90/188 HS; THCS-THPT Bắc Mỹ (H.Bình Chánh) có 27/60 HS; THPT TT Trần Quốc Toản (Q.Tân Phú) tuyển được 27/54 HS; THPT Quốc Tế (Q.Phú Nhuận) có 13/46 HS…

Những trường trên còn có phụ huynh HS tìm tới nộp hồ sơ, nhưng cũng có những trường tuyển được rất ít hoặc không tuyển được HS nào: TH-THCS-THPT Phùng Hưng (Q.Gò Vấp, năm học 2014-2015 tuyển được 26 HS/ 104 HS toàn trường); Trường TH-THCS-THPT Tây Úc (Q.3, năm học 2014-2015 tuyển được 8 HS lớp 10); THPT Đông Á (Q.Tân Phú, năm học 2014-2015 tuyển được 12 HS lớp 10/78 HS toàn trường); THPT Tân Trào; THCS-THPT Khai Trí (Q.5), TH-THCS-THPT Ngôi Sao Nhỏ (Q.Bình Tân); TH-THCS-THPT Afbert Fincein (HBình Chánh); THCS-THPT Hoàng Diệu, THCS-THPT Hữu Hậu (Q.Tân Bình)… hầu như không tuyển được HS nào trong năm học này. Do vậy, nhiều trường NCL xin tạm dừng hoạt động một năm hoặc chuyển đổi công năng. Thầy Lê Văn Đỏ (chuyên viên Phòng Quản lý cơ sở giáo dục NCL, Sở GD-ĐT TP) cho biết: “Hiện phòng đã nhận được văn bản của 5 trường xin tạm dừng hoạt động trong thời gian một năm. Thời gian tới, phòng sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra 30 trường có số lượng dưới 100 HS trên toàn địa bàn TP, từ kết quả này phòng sẽ tham mưu cho lãnh đạo sở nhằm tìm những giải pháp hỗ trợ số trường này trong công tác tuyển sinh, dạy và học”.

Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐQT, kiêm Hiệu trưởng Trường Khai Trí mệt mỏi cho biết: “Mục đích khi thành lập trường, theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của Nhà nước, chúng tôi không đặt lợi nhuận làm đầu nhưng không hiểu sao không tuyển sinh được. Hàng tháng, hàng quý nhà trường vẫn phải đảm bảo dạy tốt - học tốt, chi ra những khoản tiền không nhỏ để tư vấn, định hướng cho phụ huynh HS nhưng sau thời gian dài không tuyển sinh được, HĐQT đành chấp nhận gửi văn bản cho Sở GD-ĐT xin tạm dừng hoạt động trong 1 năm”. Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Thà (đại diện Trường Phùng Hưng) chia sẻ: “Toàn trường có 104 HS, khi xin tạm dừng hoạt động trong thời gian 1 năm, chúng tôi vẫn đảm bảo điều kiện dạy học cho số HS hiện tại. Nếu có HS nào muốn chuyển trường, chúng tôi sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các em chuyển về trường khác theo nhu cầu”.

Trường đẹp cũng bị “ngó lơ”

Có lẽ, buồn nhất trong số 82 trường NCL của TP là THCS-THPT Bác Ái vì từ khi thành lập năm 2010 đến nay, sĩ số của hai bậc học toàn trường chưa có năm học nào vượt quá 100 HS. Tọa lạc trên địa bàn P.10, Q.Tân Bình, Trường Bác Ái có diện tích khuôn viên khoảng 4.500m2, sân trường thoáng rộng, sạch đẹp, những khối phòng học, KTX được đầu tư đầy đủ, bài bản... Số CB-GV-CNV của trường 50 người, cùng tiền thuê mặt bằng nên chi phí hàng tháng khoảng 200 triệu đồng, nếu tính mức học phí bình quân 1,3 triệu đồng/HS/tháng thì tháng nào trường cũng âm trên 100 triệu đồng. Thầy Nguyễn Văn Hòa (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “5 năm thành lập, địa điểm trường tọa lạc rất thuận lợi cho con em nhân dân trên địa bàn các quận Tân Bình, Tân Phú và Q.11 đến theo học, dù chúng tôi đã làm hết mọi cách, kể cả miễn giảm học phí cho HS nghèo, khó khăn... vậy mà vẫn không nâng được số HS tới theo học! “Nhiều khi chúng tôi nói vui với nhau, có lẽ do án ngữ mặt tiền của trường là hông chùa nên không tuyển sinh được hoặc do tên đường là Gò Cẩm Đệm rất lạ và độc, ngay cả người ở trên địa bàn P.10 cũng không biết ở đâu thì làm sao phụ huynh, HS của TP và các tỉnh khác biết để tìm tới” - thầy Hòa tâm sự. 

Năm học 2014-2015, Trường THPT Việt Anh Mỹ có 37 HS, năm học 2015-2016 tăng lên 52 em (khối 10 tuyển được 21 HS). “Nhiều người hỏi chúng tôi rằng một ngôi trường bề thế như vậy mà chỉ có 52 HS thì học gì, dạy gì?... Tuy nhiên, do Trường THPT Việt Anh Mỹ không phải là trường đơn lẻ mà nằm trong hệ thống Trường Việt Mỹ nếu tính toàn hệ thống, chúng tôi có trên 1.000 HS của đầy đủ 4 bậc học. Bên cạnh đó, mức học phí 9 triệu đồng/tháng/HS bậc THPT cũng không phải nhỏ đối với nhiều gia đình. Đặc biệt, chúng tôi không đặt nặng mục tiêu phải có thật nhiều HS của bậc học này” - thầy Lê Huy Cảnh (Hiệu trưởng nhà trường)  lý giải.

Ông Nguyễn Đăng Khoa (Trưởng phòng Quản lý cơ sở giáo dục NCL, Sở GD-ĐT TP) cho rằng: Cơ sở vật chất, đội ngũ CBQL-GV-NV các trường NCL của TP đa số được chăm chút, đầu tư bài bản… “Nhưng có nhiều trường không tuyển sinh được do nằm trên địa bàn quận, huyện đã có hệ thống trường công lập tốt đảm bảo đủ chỗ học cho con em Nhân dân. Bên cạnh đó, HS các tỉnh về TP theo học cũng giảm mạnh là một trong những nguyên nhân chính làm cho các trường NCL không tuyển được HS” - ông Khoa cho biết.

Bài, ảnh: Lê Quang Huy