Thứ sáu, 16/10/2015, 08h31

Trường sụt lún, 800 HS học phòng tạm

Nhà trường dùng B40 che chắn dãy nhà sụt lún phòng nguy hiểm cho HS

Trong khi chờ các cấp ngành chức năng đề ra phương hướng giải quyết, những ngày này, hơn 800 học trò Trường THPT Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang dạy học trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn trong những căn phòng học cơi nới tạm bợ thay thế ngôi trường chính bị sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào.

Trường THPT Thuận An trước đây là cơ sở 2 của Trường THPT Phan Đăng Lưu. Trường được đầu tư xây dựng mới vào năm 2001, với dãy nhà 3 tầng gồm 18 phòng học và khu hiệu bộ cùng các công trình nhà xe, tường rào… Ông Đinh Kiền - Hiệu trường nhà trường - cho biết qua một thời gian đi vào dạy học khoảng vài năm thì nền đất bắt đầu có dấu hiệu sụt lún, hư hỏng bong tróc tường, trụ. Vào mùa mưa, sân trường luôn trong tình trạng ngập úng triền miên. “Ban đầu phát hiện hành lang tầng 1 bị vênh. Nền phòng học có dấu hiệu sụt lún. Ban Giám hiệu đi kiểm tra thì thấy nền đã bị lún sâu xuống đất. Năm học 2006-2007, chúng tôi đã tiến hành sửa chữa bằng cách khắc phục, nâng nền các phòng học. Đến năm học 2009-2010, hiện tượng này lại xảy ra một lần nữa, nhà trường đã đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh cùng ban ngành chức năng bổ sung kinh phí sửa chữa. Tuy nhiên đến đầu năm 2014 thì hiện tượng sụt lún càng trở nên nghiêm trọng, thầy trò đã cố “gồng gánh” thời gian suốt gần 3 tháng để kết thúc năm học. Tuy nhiên bước vào năm học mới 2015-2016 này, trường càng lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập nên chúng tôi buộc phải mua thép B40 khoanh vùng cả dãy nhà, đồng thời dùng phòng chức năng, hội trường và cơi nới thêm để cho 800 HS có chỗ ngồi học trong khi chờ cấp trên duyệt có phương án xây dựng hoặc sửa chữa”.

Theo quan sát của PV, nhà trường đã tận dụng gần như toàn bộ phòng chức năng, phòng giáo viên, hội trường, thậm chí che chắn gia cố cả hành lang để tạo thành các phòng học cho HS. “Trước đây các mép khung cửa sổ cách mặt đất hơn 1 mét, nhưng nay đã lún xuống chỉ còn khoảng 20 đến 30 phân. Ngồi trong phòng đưa tay ra ngoài cửa sổ là có thể chạm vào ngọn cỏ. Đó là chưa kể các nền phòng ở tầng 1 đều lênh láng nước do qua trận mưa đầu mùa làm nước dâng lên. Các trụ bê tông ở các góc tường đều bị bong tróc, bày ra lớp sắt gỉ sét, mục nát” - Hiệu trưởng Đinh Kiền cho biết thêm. Nguyên nhân là do Thuận An là một thị trấn miền biển, đất nền rất yếu, trường được xây trên nền đất lầy cộng thêm nước mặn xâm ngấm trong đất gây ra tình trạng hư hỏng trên. Cũng theo kết quả kiểm tra ban đầu của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy: Công trình bị lún đều khoảng 1 mét. Hầu hết các trụ tầng 1 có tiếp xúc với tường bị nước mặn xâm thực nên thép bị gỉ hơn 50%, làm bong tróc lớp bê tông bảo vệ. Khả năng chịu lực của các trụ này rất thấp, có nguy cơ đổ sập nếu có gió bão. Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có văn bản đề nghị tạm dừng sử dụng nhà học 3 tầng Trường THPT Thuận An.

Các khung cửa sổ cao nay bị lún tường nên chỉ cách mặt đất vài gang tay

Năm học 2015-2016, Trường THPT Thuận An hơn 1.400 HS chia làm 36 lớp học. Trước sự cố sụt lún trường, nhà trường đã phải cơi nới, che chắn thêm 11 phòng dành cho 800 HS có chỗ học. Các phòng học này rất tạm bợ, chỉ là giải pháp tạm thời, không đảm bảo thông thoáng. “Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn đề nghị cấp chính quyền tỉnh có phương án xử lý. Tuy nhiên, hiện miền Trung đang vào mùa mưa bão, nếu kéo dài tình trạng học phòng tạm như thế này, cả HS và giáo viên gặp rất nhiều khó khăn. Đó là chưa kể, dãy nhà 3 tầng đang lún có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng như các giáo viên, phụ huynh, HS ở đây vẫn mong cấp chức năng cần có phương án xử lý sớm để an tâm trong việc dạy học” - Hiệu trưởng Đinh Kiền mong muốn.

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên