Thứ sáu, 29/5/2009, 10h05

Trường TH Lý Nhơn, Q.4: Phát huy tinh thần sáng tạo tích cực của giáo viên - học sinh

“Tập thể giáo viên luôn coi động cơ học tập, lòng hăng say tìm tòi kiến thức của học sinh là nền tảng để từ đó xây dựng cho các em phương pháp học tập mới, tự chiếm lĩnh kiến thức”, thầy Trần Đình Phước - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định.

Tổng kết năm học 2008 - 2009, thầy trò Trường Tiểu học Lý Nhơn không dấu vẻ tự hào khi năm học vừa qua Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, tích cực thực hiện cuộc vận động “Hai không”, phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực… và đạt được những thành quả đáng khích lệ. 3 năm liền (2005 - 2008) đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; giải nhất và khuyến khích Giáo viên tài năng; học sinh đạt nhiều bộ huy chương tại Hội khỏe phù đổng cấp thành phố; giải nhì cuộc thi Nét vẽ xanh cấp quận; Chi bộ trong sạch vững mạnh, Đoàn thể nhà trường nhiều năm liền vững mạnh xuất sắc; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, hiệu suất đào tạo đạt 100%...

Để đạt được những thành quả đó phải kể đến sự lãnh đạo đúng đắn của BGH, phát huy được sức mạnh tổng thể của đơn vị, giáo viên nhà trường luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ chuyên môn cũng như việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Do vậy, hoạt động chuyên môn của trường ngày càng cải tiến, chất lượng dạy và học ngày một nâng cao. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên theo sát và nắm chắc tình hình học tập từng học sinh, tự học - tự nghiên cứu tài liệu qua hệ thống thông tin đại chúng để hỗ trợ cho công tác giảng dạy, các chuyên đề của trường đều được thực hiện bằng giáo án điện tử… giúp các em hiểu và thuộc bài ngay tại lớp.

Căn cứ vào tình hình thực tế và những kết quả đạt được trong các năm, tập thể CB-GV-CNV Nhà trường đã đề ra phương hướng cho năm học mới với các nhiệm vụ trọng tâm như: phát huy sức mạnh sẵn có trong Nhà trường để thực hiện và củng có phổ cập giáo dục ở địa phương; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục đào tạo; thực hiện có hiệu quả nề nếp trật tự kỷ cương; đảm bảo đoàn kết nội bộ; tiếp tục giữ vững an toàn giao thông trước cổng trường…

Với những gì đã thực hiện cùng sự phấn đấu không ngừng của tập thể CB-GV-CNV Nhà trường, Hội đồng thi đua Trường Tiểu học Lý Nhơn nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua - khen thưởng ngành giáo dục xét công nhận danh hiệu Lao động tập thể xuất sắc năm học 2008 - 2009.

Minh Thành