Thứ hai, 2/9/2013, 16h09

Trường TH Tân Thuận (Q.7, TP.HCM): Thành quả của giáo dục toàn diện

Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng cho các học sinh giỏi

Năm học 2012-2013, Ban giám hiệu Trường TH Tân Thuận (Q.7, TP.HCM) ngoài việc nâng cao chất lượng giảng dạy như sử dụng tích cực các phương pháp dạy học hiện đại: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, phát huy tính tích cực của HS… Ban giám hiệu luôn gần gũi giúp đỡ và bồi dưỡng GV trong công tác bồi dưỡng HS yếu…
Ban giám hiệu chú trọng giáo dục toàn diện cho HS thông qua việc tổ chức các ngày hội, các hội thi: Em tập viết đúng - viết đẹp, Hội thi trang trí lớp học, Hội thi kể chuyện theo sách, Hội thi văn nghệ, Hội thi nét vẽ xanh, Hội thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ… nhằm tạo không khí thi đua dạy tốt và học tốt. Nhà trường cũng tổ chức nhiều ngày hội dân gian nhằm tạo nhiều sân chơi góp phần rèn luyện kỹ năng sống cho HS, tạo môi trường thân thiện trong nhà trường, GV, phụ huynh và HS thông qua các lễ hội: Đêm hội trăng rằm, Ngày hội trò chơi dân gian, Ngày hội mừng xuân, kỷ niệm Ngày Giỗ tổ Hùng Vương…
Qua đó, năm học 2012-2013 trường đã đạt nhiều thành tích đáng kể trong dạy và học, cụ thể là: 100% cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn trên chuẩn; 100% GV (24/24) có trình độ chuyên môn trên chuẩn. Về chất lượng tay nghề: 11/24 GV giỏi (trong đó giỏi cấp quận 6/24 GV), 13/24 GV khá, không có GV trung bình.
Kết quả học tập: HS giỏi 381 em, HS tiên tiến 279 em, 100% HS hoàn thành chương trình tiểu học.
Thành tích hoạt động phong trào: Tham dự chương trình TDTT cấp quận đạt được 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 26 huy chương đồng. Tham dự các phong trào: Giải A Hội thi nghi thức quận, giải B Hội thi sử ca học đường, giải 3 Hội thi văn nghệ của Nhà Thiếu nhi, giải khuyến khích Hội thi báo ảnh…
P.V