Thứ hai, 1/6/2009, 11h06

Trường THCS An Thành - Trảng Bàng, Tây Ninh: Một năm vượt nhiều chỉ tiêu…

Cô Phan Thị Tặng - Hiệu trưởng Nhà trường

Vượt chỉ tiêu kế hoạch năm về giáo viên đạt hội giảng vòng huyện, vòng tỉnh; vượt kế hoạch học sinh giỏi toàn trường và học sinh giỏi toàn tỉnh; tỷ lệ học sinh học nghề lớp cuối cấp tăng 6,9% so với năm học trước… là những thành tích đáng tự hào của Trường THCS An Thành - Trảng Bàng, Tây Ninh trong năm học 2008 - 2009.

Năm học vừa khép lại nhưng “dư âm” của niềm vui đạt nhiều hiệu quả cao trong các hoạt động của trường vẫn còn đâu đó ở ngôi Trường THCS An Thành này.

Niềm tự hào

So với năm học 2007 2008, năm nay Trường THCS An Thành có nhiều điểm nổi bật vượt trội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm. Đó như một sự “đền đáp” cho những cố gắng không mệt mỏi của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường và sự đồng lòng của các em học sinh. Một trong những điểm tiến bộ nhất trong vòng 3 năm qua của trường là số học sinh giỏi cấp tỉnh vượt 1,5% kế hoạch đề ra, tỷ lệ học sinh giỏi toàn trường cũng vượt 7,8% so với kế hoạch, tăng 2% so với năm học trước và tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Về phía giáo viên, trong năm Trường cũng đã tổ chức hội giảng cho 19/19 giáo viên, đạt 100%, trong đó có 14/19 giáo viên đạt hội giảng vòng huyện, vượt kế hoạch 5,2% và 3/19 giáo viên đạt hội giảng vòng tỉnh, vượt 10,5% so với năm học trước.
Một hoạt động không thể xem nhẹ của trường là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục đạo đức, tính cách cho học sinh toàn diện hơn. Do đó năm học qua cũng là năm trường tích cực xây dựng các hoạt động phong trào để thu hút học sinh, giúp các em vui học thông qua các hoạt động giải trí, văn nghệ, thể thao. Với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực” trường đã đề cao 3 nội dung trọng tâm: vệ sinh trường lớp sạch sẽ, nhận chăm sóc một một Di tích văn hoá là Đình thần An Tịnh - Di tích văn hoá cấp quốc gia, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, trò chơi dân gian… cho các em học sinh giao lưu, vui chơi một cách thiết thực. Qua phong trào này, trường đã được Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh đề nghị biểu dương. Ngoài ra, hiện Trường cũng đang xây dựng trường chuẩn quốc gia nên rất chú trọng trường lớp khang trang sạch đẹp, tạo vẻ mỹ quan trong môi trường sư phạm và đã đạt được các tiêu chí về trường xanh - sạch - đẹp.

Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa cho các đơn vị tài trợ

Huy động tốt nguồn lực xã hội

Không chỉ làm tốt các công tác giảng dạy. Năm học 2008 - 2009 vừa qua cũng là năm đáng ghi nhớ của tập thể thầy trò Trường THCS An Thành khi làm rất tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự ủng hộ của các mạnh thường quân cho những hoạt động khuyến học ở trường. Có thể nhắc đến những cái tên như: Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Giám đốc Công ty LD Phú Mỹ Hưng, ông Nguyễn Bửu Hội - Giám đốc Phòng Hành chánh Công ty LD Phú Mỹ Hưng và ông Trương Quốc Hưng - Giám đốc Phòng Tiếp thị II Công ty LD Phú Mỹ Hưng, Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh, Hội khuyến học của trường... Đặc biệt là ông Lê Văn Thành - Hội trưởng Hội PHHS, người đã làm gạch nối quan trọng mọi phong trào cho sự nghiệp trồng người như Bác hồ đã dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Qua những đóng góp thiết thực của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, hội phụ huynh, nhà trường đã trao tặng được 66 suất học bổng cho 42 học sinh giỏi và 24 học sinh khó khăn; tặng thưởng cuối năm cho học sinh khá giỏi, hỗ trợ cho giáo viên có thành tích trong giảng dạy...

Với những kết quả đạt được của năm học 2008 - 2009, Trường THCS An Thạnh đang đề nghị công nhận là trường đạt chuẩn trường lao động xuất sắc - danh hiệu cao nhất từ trước đến nay đối với trường. Đồng thời đề xuất 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh là chiến sĩ thi đua của tỉnh và 8 chiến sĩ thi đua cơ sở.

Q.Sơn - V.Nhỏ