Thứ năm, 19/1/2017, 15h30

Trường THCS Bạch Đằng, Q.3: Sẽ ngừng hợp đồng với giáo viên đánh học sinh

Chiều 18-1, trao đổi với phóng viên Giáo dục TP.HCM, thầy Nguyễn Vạn Phúc (Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng, Q.3) cho biết, sẽ chấm dứt hợp đồng với thầy giáo P.T.T dùng thước nhôm đánh học sinh (HS).
Thầy Vạn Phúc xác nhận sự việc trên xảy ra trong giờ học môn cờ vua vào chiều 17-1, em T.Đ.T.D (lớp 6/5) gây mất trật tự nên bị thầy P.T.T gọi lên dùng thước kẻ bằng nhôm đánh vào mông hai cái. Sau đó, một HS khác cùng lớp tiếp tục phạm lỗi nên cũng bị thầy T. tăng mức hình phạt lên gấp đôi. Tuy nhiên, T.Đ.T.D đã gánh giùm bạn thêm hai cái. 
Buổi chiều, phụ huynh của em D. phát hiện mông và đùi của con có những vết bầm tím nên đã đưa D. đến Bệnh viện Q.3 khám. Thầy Phúc cho hay: “Bệnh viện này xác nhận D. bị chấn thương phần mềm. Ngay sau đó, phụ huynh đưa con đến công an phường để ghi nhận bằng chứng vì lúc này nhà trường đã đóng cửa”. 
Tại buổi làm việc giữa ban Giám hiệu nhà trường, phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên đánh HS chiều 18-1, thầy P.T.T đã xin lỗi phụ huynh vì không kiềm chế được cảm xúc nên dẫn đến hành vi trên, thầy rút kinh nghiệm sâu sắc về sự việc này. Về phía phụ huynh, sau khi nghe thầy T. tường trình sự việc, phụ huynh thông cảm, chia sẻ với nhà trường và yêu cầu thầy rút kinh nghiệm, không đề nghị nhà trường khiển trách gì thêm. Tuy nhiên, thầy Phúc cho rằng, sự việc này không thể chấp nhận trong môi trường sư phạm nên sẽ ngừng hợp đồng với thầy giáo P.T.T. 
Được biết, nhà trường nhận hợp đồng với thầy T. từ tháng 9 năm học 2016-2017, sau gần 5 tháng đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Thầy T. dạy môn tự chọn cờ vua cho HS của 6 lớp khối 6 và 7 vào buổi chiều. “Ngay khi ký hợp đồng làm việc với thầy T., nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở thầy T. về các điều lệ của giáo viên trong nhà trường. Từ sự việc này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm trong tuyển dụng, trong hội đồng sư phạm để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc như vậy nữa”, thầy Phúc cho biết thêm. 
M.Bình