Thứ tư, 26/8/2009, 10h08

Trường THCS Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu): Mái trường của nhiều thế hệ con ngoan trò giỏi

Nhận thức đúng đắn giáo dục là quốc sách hàng đầu, là yếu tố quyết định sự thành công trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; những năm qua, được sự khuyến khích, động viên và ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, Trường THCS Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ, BR-VT) đã chú trọng chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, trở thành lá cờ đầu của ngành giáo dục địa phương, góp phần đào tạo cho xã hội nhiều thế hệ HS vừa là con ngoan, vừa là trò giỏi…

Với quy mô gồm 37 lớp và 1.282 HS, có thể nói năm học 2008-2009 là một năm học khá thành công của Trường THCS Đất Đỏ trong công tác giáo dục đào tạo, khi cả thầy và trò đều đạt được những thành tích đáng khích lệ: Tập thể CBGV Nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, số GV khá giỏi cấp trường 67 (đạt 100%), cấp huyện 10; tỉ lệ HS đạt hạnh kiểm 98,04%, đạt học lực khá giỏi chiếm 45,08%; Huy động trẻ tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 đạt tỉ lệ 100%. Bên cạnh đó, trong các cuộc thi cấp huyện, tỉnh (về máy tính FX, các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh…), HS Trường Đất Đỏ đạt được rất nhiều giải cao. Đặc biệt, 1 HS của trường đạt giải 3 cấp quốc gia cuộc thi máy tính FX… Vui mừng trước những thành tích này, thầy Đoàn Minh Đức - Hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ: “Đây là thành quả của cả một quá trình dài mà cuộc vận động nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, kiên quyết tránh tiêu cực trong thi cử và chống bệnh thành tích của ngành GD&ĐT, được tập thể CB-GV và HS THCS Đất Đỏ đã nhiệt liệt hưởng ứng…”.

Thật vậy, nhờ xác định “Muốn có trò giỏi, trước hết phải có thầy giỏi”, ngay từ những năm đầu thành lập, Trường THCS Đất Đỏ đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ GV để đảm bảo mạnh về chất lượng và đồng bộ ở các bộ môn, đầu tư xây dựng trường trọng điểm, chất lượng cao của ngành giáo dục. Đội ngũ CB-GV Trường THCS Đất Đỏ không chỉ say mê giảng dạy, mà bên cạnh đó còn luôn tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy những sáng kiến, sáng tạo, áp dụng những kiến thức khoa học mới vào bài giảng giúp HS chủ động, sáng tạo, học tập hiệu quả. Nhiều chuyên đề, sáng kiến đã được áp dụng vào giảng dạy được ngành giáo dục đánh giá cao. Theo thống kê, 100% GV truyền tải kiến thức chính xác, có hệ thống, sử dụng đồng bộ các phương pháp dạy học hài hòa, phù hợp với đặc trưng bộ môn. Nhờ vậy, chất lượng giảng dạy và học tập của Trường ngày càng nâng cao.

Bàn về định hướng sắp tới của Trường THCS Đất Đỏ, thầy Minh Đức, tâm sự: “Những kết quả phấn đấu những năm qua là niềm tự hào và vinh dự lớn của tập thể sư phạm nhà trường, song chúng tôi không cho đây là điểm dừng chân mà chỉ là điểm khởi đầu của quá trình phấn đấu tiếp theo, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm nhiều hơn nữa của CB-GV và HS Nhà trường trong sự nghiệp phát triển giáo dục trước mắt và lâu dài, xứng đáng với niềm tự hào là mái trường của nhiều thế hệ con ngoan trò giỏi”.

HỮU THÀNH