Thứ sáu, 9/2/2018, 13h09

Trường THCS Độc Lập - Q.Phú Nhuận: Từng bước chuyển biến

Thành lập năm 1960, sau 1975 trường đổi tên thành Trường THCS Độc Lập. 2 năm qua nhờ sự quan tâm của BGH nhà trường, cơ sở vật chất đã được nâng cấp một bước. Ngoài việc xây thêm 4 phòng học mới, các phòng chức năng được đầu tư kỹ lưỡng. Năm 2017 là năm Trường THCS Độc Lập đạt nhiều thành tích cao về phong trào. Bên cạnh Cờ luân lưu do Vụ GD thể chất (Bộ GD-ĐT) tặng đội giải nhất tại Festival Bóng đá học đường U13; Trường còn là đơn vị duy nhất được giải khuyến khích Văn hay chữ tốt cấp TP; Giải 3 Hùng biện tiếng Anh cấp TP. Có 2 HS tham gia Hội thi Lớn lên cùng sách cấp TP; 2 HS giỏi Olympic toán và tiếng Anh cấp quốc gia. Tỷ lệ HS giỏi tăng, tỷ lệ HS yếu kém giảm. Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. 2 năm liền tập thể cán bộ HS Trường THCS Độc Lập đã được UBND TP trao tặng Bằng khen. 3 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp quận và TP (cô Minh Thư, cô Hoàng My, thầy Thanh Bình) và 4 GV giỏi cấp quận (cô Minh Tuyền, Bích Liên, Tuyết Duyên, thầy Thanh Bình).

Các thế hệ HS dù đã ra trường vẫn không quên ơn các thầy cô đã âm thầm dạy dỗ và cống hiến. Tiêu biểu là thầy Trần Thành Nhơn, Huỳnh Ngọc Chung, cô Võ Thị Tố Nga, Lê Kim Hồng, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Thị Minh Tâm, Trương Thị Mỹ Lai, Lê Thị Hoài Phương. 

Nguyn Hoàng Anh