Thứ tư, 3/8/2016, 10h08

Trường THCS Đồng Khởi: Hướng đến xây dựng môi trường học tập tiên tiến, hiện đại

Năm học 2015 - 2016, tiếp tục là năm học thành công của thầy - trò trường Đồng Khởi. Nhà trường tiếp tục nâng cao, đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, thường xuyên giáo dục cho học sinh về ATGT, kỹ năng sống, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, xây dựng thói quen tốt cho các em qua các tiết giáo dục công dân, sinh hoạt chủ nhiệm, giáo dục toàn diện qua các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp theo các chủ đề thiết thực; thể thao học đường, phong trào văn hóa, văn nghệ, CLB học sinh ngày càng phát huy được hiệu quả và có sức lan tỏa cao. Đặc biệt, trường đã tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu về luật ATGT”, hội thi tiếng Anh (IOE) và Violympic Toán trên Internet cấp trường cho học sinh các khối 6, 7, 8, 9. Chi đoàn và Liên đội trường phối hợp với nhóm bộ môn GDCD tổ chức chuyên đề về “Phòng chống tai nạn thương tích trong trường học”. Đồng thời, đơn vị còn mời báo cáo viên triển khai các chuyên đề trong giờ sinh hoạt đầu tuần như: Phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức cảnh giác trong việc phòng, ngừa tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên do Công an TP.HCM thực hiện…
Học sinh Giỏi cấp Quốc gia và Thành phố
Khen thưởng học sinh Giỏi cấp Thành phố
Những dấu ấn khó quên
Năm học 2015 - 2016 để lại cho thầy - trò trường Đồng Khởi nhiều dấu ấn, kỷ niệm khó quên về mọi mặt. So với năm học 2014 - 2015, tỷ lệ học lực và hạnh kiểm của học sinh được giữ vững. Cụ thể: toàn trường có 2.537 học sinh, trong đó có 1.091 em đạt học lực loại Giỏi, chiếm tỷ lệ: 43%; 902 học sinh học lực Khá, đạt tỷ lệ: 35,6 %; 480 em xếp loại Trung bình, tỷ lệ: 18,9%. Về hạnh kiểm, trường có 2.342 học sinh đạt hạnh kiểm Tốt, chiếm tỷ lệ: 92,31% và hạnh kiểm Khá là: 171 em, đạt tỷ lệ: 6,74%. Mặt khác, nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nên năm học qua trường có 58 em Giỏi cấp quận, 35 học sinh Giỏi cấp Thành phố, 1 HC đồng IOE quốc gia, 6 giải Violympic cấp quận. Tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 công lập cao với 525 em/544 học sinh khối 9 của trường, đạt tỷ lệ: 96,5%.
Trong các hoạt động phong trào của quận và Thành phố, đơn vị còn đạt được các thành tích như: giải nhất và giải ba Hội thi "Giờ lập trình - Hour of Code", giải ba và giải khuyến khích hội thi Lớn lên cùng sách, giải nhì và giải ba Khéo tay kỹ thuật, giải nhì Liên hoan trống kèn, nhóm Hóa của trường đạt giải ba hội thi Xây dựng bài tập thực tiễn cấp quận, giải ba giải Lê Quý Đôn trên báo khăn quàng đỏ; 4 giải khuyến khích Robotacon và giải ba Chinh phục vũ môn cấp Thành phố; 47 giải Hội khỏe phù đổng cấp quận, 14 giải cấp Thành phố, 2 giải cấp quốc gia, 3 giải nhất liên hoan võ thuật thế giới tổ chức tại sân vận động Quân khu 7, TP.HCM. Ngoài ra, góp vào thành tích chung của trường còn có giải khuyến khích cấp Thành phố và dự thi cấp quốc gia hội thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng thông tin” của Cô Nguyễn Ngọc Duyên, 10 giải TDTT chào mừng ngày 20/11 của giáo viên; thư viện, thiết bị - thực hành thí nghiệm của trường đạt giải xuất sắc và được đánh giá cao.
Ngoại khóa thực địa liên môn
Năm học vừa qua, trường đã tổ chức thành công các hoạt động sinh hoạt, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước như: giỗ Tổ Hùng Vương, ngày thành lập Đoàn TNCS 26/03, kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thăm và tặng quà các hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi, tặng tập vở - “Vì đàn em ngoại thành” cho học sinh ở xã Lý Sơn - Cần Giờ; tham quan học tập tại Dinh Trấn Biên, Cù lao phố tại TP.Biên Hòa - Đồng Nai…, công tác chỉnh trang, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, tạo mỹ quan trường học cũng được đơn vị tiếp tục duy trì, đẩy mạnh. Tin rằng với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ban ngành, chính quyền địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ từ CMHS; sự đoàn kết của tập thể CB-GV-NV và nỗ lực cố gắng vươn lên của các em học sinh, trường Đồng Khởi chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm học mới 2016 - 2017.
Hồ Hải