Thứ bảy, 31/12/2011, 09h12

Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Khẳng định được vị thế qua chất lượng dạy và học

Tuy tuổi đời còn khá non trẻ nhưng trường THCS Hoàng Quốc Việt đã khẳng định được vị thế của mình qua chất lượng dạy và học. Mỗi năm, tỉ lệ HS đậu vào trường THPT chuyên đứng nhì quận và tỉ lệ HS vào lớp 10 trường công lập cao nhất quận chiếm 91,7%.
Với mục tiêu “nâng cao chất lượng dạy và học” THCS Hoàng Quốc Việt luôn đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở vật chất để tạo môi trường học tập tốt cho học sinh. Trường có một khuôn viên sạch sẽ, rộng rãi và thoáng mát; Các phòng học được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh để giảng dạy, phòng vi tính, phòng chức năng, phòng y tế đạt chuẩn, phòng thí nghiệm và thực hành các bộ môn lý hóa sinh có phương tiện hiện đại: màn hình LCD, máy chiếu Projector… Hiện nay, trường là đơn vị đầu tiên của quận 7 ứng dụng phần mềm Smart Note Book để giảng dạy. Với phần mềm này sẽ giúp học sinh tiếp thu bài nhanh, mở rộng kiến thức và không mất quá nhiều thời gian, công sức để dạy và học.
Với sự nỗ lực, cố gắng của thầy và trò trong những năm qua, trường THCS Hoàng Quốc Việt đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào: 2 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp TP, 15 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 20 giáo viên giỏi cấp Quận và 3 giáo viên vào vòng chung kết cuộc thi “Viên phấn vàng”. Trường Hoàng Quốc Việt có 9 học sinh đạt giỏi cấp TP, 7 HS đậu vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa.
Bên cạnh việc học tập, Trường luôn quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa, văn thể mĩ, thể dục thể thao nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh. Với tinh thần tham gia tích cực, Trường đạt nhiều bằng khen, huy chương và giải thưởng cao do các cấp, ban ngành trao tặng. Đặc biệt, trong hội thi thể dục thể thao quận 7, trường có 32 Huy chương vàng (đang xếp đầu), riêng về hai môn Vovinam và Teakwondo trường đạt giải nhất toàn đoàn. Ngoài ra, trường cũng có một học sinh là em Nguyễn Thị Hảo Tâm (lớp 9A5) đang tham gia giải Teakwondo toàn quốc lần thứ 14 tại Hà Nội…
Phát huy những thành tích đã đạt được, trường THCS Hoàng Quốc Việt sẽ cố gắng mang đến một môi trường học tập tốt và hoàn thiện hơn giúp các em phát triển trí tuệ, nhân cách để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn 2012, Trường kính chúc toàn thể các sở ban ngành, thầy cô giáo, phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh một năm mới an khang, thịnh vượng.
Trần Kiệt