Thứ hai, 18/5/2009, 10h05

Trường THCS Hồng Bàng: Điểm sáng của Ngành Giáo dục Quận 5

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Cảnh đang phát bằng khen cho CB-GV Nhà trường

Với hiệu suất đào tạo, tỷ lệ lên lớp, thi đậu tốt nghiệp, đậu vào các trường chuyên, trường công lập danh tiếng trên địa bàn TP.HCM như: Trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền, Hùng Vương… luôn đạt ở mức cao; từ lâu, Trường THCS Hồng Bàng (Q.5, TP.HCM) đã trở thành một địa chỉ quen thuộc không chỉ với các em học sinh ở TP.HCM mà cả với học sinh các tỉnh…

Trường Hồng Bàng được người Pháp khởi công xây dựng từ ngày 07 - 06 - 1933 để làm trường nội trú cho trẻ em con lai Pháp, sau đó chuyển thành một nhánh của trường Jean Jacpues với tên gọi Trung tâm Giáo dục Hồng Bàng. Sau giải phóng, Trường được Sở Giáo Dục TP.HCM tiếp quản, tổ chức thành Trường Phổ thông cấp I,II,III Hồng Bàng. Sau năm học 1977 - 1978, trường tách cấp I về Trường Minh Đạo và cấp III về Trường Hùng Vương nên chỉ còn lại học sinh cấp II. Năm học 1994 - 1995, Trường được Sở Giáo Dục và UBND Quận 5 quyết định đổi thành Trường THCS chuyên Hồng Bàng.

76 năm xây dựng và trưởng thành…

Nói đến Trường THCS Hồng Bàng, nhân dân, cán bộ và phụ huynh học sinh qua nhiều thế hệ đều công nhận đây là một ngôi trường có nề nếp, có kỷ luật. Học sinh được rèn luyện hầu hết ngoan ngoãn, lễ phép, có lối sống lịch sự văn minh… Đây là thành quả của cả một quá trình dài mà tập thể CB,GV,CNV và HS toàn trường qua bao thế hệ đều quán triệt quan điểm "Giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất, lý luận phải gắn liền với thực tiễn, học phải đi đôi với hành, nhà trường phải gắn liền với xã hội." Nhờ vậy, sau ngần ấy năm xây dựng và phát triển, Trường đã gặt hái nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập với sự chứng nhận của nhiều đơn vị ban ngành: Bằng khen của UBND TP.HCM trong nhiều năm liền; Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm học 1998-1999; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 1999 - 2000; Giấy khen của UBND Thành phố công nhận trường THCS Hồng Bàng đạt danh hiệu “Môi trường - sạch - đẹp từ năm 1996 - 2000”; Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT về đạt giải nhất học sinh THCS trong hội diễn văn nghệ Ngành GD&ĐT năm 1999; Giấy khen của Sở TDTT về “Thành tích tham gia Hội Khỏe Phù Đổng” từ năm 1998 - 2001. Từ năm 1998 đến năm 2002 được Sở TDTT công nhận là trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao cấp thành phố…

Đặc biệt, thành quả lớn nhất phải k? đến đó chính là HS Trường THCS Hồng Bàng luôn đạt kết quả cao trong các kỳ thi tốt nghiệp. Đa số các em thi đậu vào các trường phổ thông trung học có chất lượng cao như: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thượng Hiền, Hùng Vương… Tiếng lành đồn xa, hằng năm phụ huynh đăng ký cho con em vào học trường Hồng Bàng rất đông, do đó số lượng học sinh của trường ngày càng tăng lên.

Chất lượng giáo dục không ngừng tăng cao

Ngoài nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy HS như các trường khác; Trường Hồng Bàng còn có trách nhiệm bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn: Toán - Lý - Hóa - Văn - Ngoại ngữ để các em trở thành nhân tài của đất nước. Thầy Nguyễn Xuân Cảnh - Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: “Đây là một trọng trách lớn mà Trường được ngành Giáo dục tin tưởng giao nhiệm vụ, vì vậy Nhà trường luôn đặt chất lượng giáo dục làm ưu tiên hàng đầu”. Nhờ vậy, nhiều năm liền Trường đều có một đội ngũ GV có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng thương yêu HS, tất cả đều có năng lực công tác và trình độ chuyên môn giỏi. Vì thế, trong các năm qua, năm nào phong trào thầy dạy giỏi, trò học giỏi liên tục sôi nổi và đã xuất hiện nhiều thầy cô giáo là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố… Đặc biệt là cô Kiều Thị Thuận, thầy Đặng Kiện Trung, cô Trần Lê Lưu Phương đã đạt giải “Viên phấn vàng” trong các kỳ thi do ngành GD Q. 5 tổ chức.

Hiện tại, Trường đã có hàng trăm học sinh giỏi cấp thành phố; 23 học sinh giỏi cấp quốc gia ở các quốc môn: Văn - Toán - Lý - Hóa - Ngoại ngữ. Tiêu biểu là các em Nguyễn Thị Hồng Mai giải nhất toàn quốc môn tiếng Anh, em Trần Quang Thuận giải nhì toàn quốc môn Toán, em Nguyễn Cẩm Thạch giải ba toàn quốc môn Toán, em Lục Văn Hào giải khuyến khích toàn quốc môn Vật lý. Em Đỗ Thị Thiên Thanh trong kỳ thi tốt nghiệp tất cả 4 môn thi đều đạt điểm 10, thủ khoa toàn TP. Trường đã có 53 em đạt giải Lê Quý Đôn trong 10 kỳ thi do Quân Đoàn 5 tổ chức. Trường luôn đạt kết quả cao trong các kỳ thi tốt nghiệp…

THANH TÀU