Thứ hai, 5/6/2017, 14h50

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh - Quận 12: Xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập

Được thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 15-7-2016 của UBND Q.12, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh chính thức hoạt động từ năm học 2016-2017, bước đầu gặt hái nhiều thành quả đáng khích lệ, tạo niềm tin cho các ban ngành, do đó trường đã được UBND Q.12 đăng ký thực hiện xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế từ năm học 2017-2018.

Hội đồng sư phạm nhà trường

Đối với một đơn vị sự nghiệp có tuổi đời hoạt động non trẻ, sớm được UBND quận tin tưởng đăng ký thực hiện xây dựng trường tiên tiến xem như một vinh dự lớn lao. Tuy nhiên, để có được vinh dự này là nhờ vào việc thực hiện hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ đề ra ngay từ đầu năm học của tập thể CB-GV-CNV nhà trường.

Xét về điều kiện hiện tại, nhà trường may mắn có được sự quan tâm của Phòng GD-ĐT Q.12, các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương, sự giúp sức tích cực của ban đại diện cha mẹ HS. Mặt khác, cơ sở vật chất khá đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy 2 buổi/ngày, có tổ chức bán trú. Cụ thể, diện tích trường rộng đến 18.460m2, với 56 khối phòng học, bộ môn. Trong đó có các phòng thí nghiệm thực hành, tin học, ngoại ngữ, công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật, nghe nhìn, thư viện, tư vấn tâm lý, hội trường, nhà tập đa năng... Riêng trang thiết bị có đến 92 máy vi tính phục vụ giảng dạy, 12 máy vi tính phục vụ công tác quản lý và hành chính, 4 laptop, 2 bảng tương tác, 2 bộ máy chiếu projector, 3 hệ thống âm thanh, 3 ti vi... Ngoài cơ sở vật chất, tập thể sư phạm nhà trường tâm huyết với nghề, đạt trình độ chung, đáp ứng yêu cầu của ngành. Hoạt động công tác xã hội hóa giáo dục đạt được kết quả tốt, góp phần giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường.

Một buổi họp của Hội đồng sư phạm nhà trường
Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Ngọc Phú chụp hình lưu niệm cùng các HS xuất sắc

Tuy nhiên, theo cô Nguyễn Thị Ngọc Phú, Hiệu trưởng nhà trường, bên cạnh điều kiện thuận lợi, trường cũng gặp khó khăn về phân bổ kinh phí, trang bị trang thiết bị giảng dạy, nhân sự. Hiện tại GV dạy học các bộ môn tiếng Anh, sinh học, tin học, âm nhạc và một số bộ môn có số giờ dạy cao như thể dục, công nghệ, toán, văn... còn thiếu. Một số gia đình HS có đời sống còn khó khăn, phụ huynh chưa có ý thức chăm lo cho việc học tập của các em. Dầu vậy, căn cứ vào tình hình thực tế, ngay từ năm học 2016-2017, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh đã bắt tay vào thực hiện chủ đề: “Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề”. Theo đó, tập thể CB-GV-CNV nhà trường bám sát phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của HS. Đa dạng hóa các hình thức học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của HS, hoạt động giáo dục thể chất, hòa nhập khuyết tật và đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Sở GD-ĐT TP.HCM... đồng thời đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Tích cực triển khai các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn cho GV, nâng cao vai trò của GV chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho HS...

Giờ giải lao giữa giờ của HS nhà trường

Làm tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật ngay trong năm học đầu tiên. Trên 33% HS đạt loại giỏi, trên 35% HS đạt loại tiên tiến và trên 98% HS đạt hạnh kiểm tốt - khá. Các hoạt động phong trào cắm hoa, khéo tay kỹ thuật, nét vẽ xanh, vô địch thể dục thể thao cấp thành phố... tập thể nhà trường cũng đều đạt giải cao. Ngoài ra, trường còn đạt giải nhất thiết kế logo ngành GD-ĐT Q.12, giải nhì toàn đoàn Liên hoan âm nhạc và triển lãm mỹ thuật dân tộc cấp quận, giải nhì sản phẩm tái chế cấp quận, đạt giải đơn vị tổ chức Hội thi nghi thức Đội cấp cơ sở tốt nhất, giải diễu hành đẹp...

Trước những kết quả đạt được của năm học 2016-2017 thông qua phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với điều kiện nhà trường, bám sát với định hướng, chủ trương giáo dục của ngành, xu thế hội nhập thì công tác “xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế” của tập thể CB-GV-CNV Trường THCS Nguyễn Chí Thanh sẽ không khó đạt được trong thời gian sớm nhất, đáp ứng niềm tin của ngành cũng như gia đình, xã hội...

N.Tr