Thứ tư, 31/8/2016, 16h57

Trường THCS Nguyễn Du: Nơi “tiếp lửa” cho nhân tài Việt

Vinh dự được mang tên đại thi hào Nguyễn Du - danh nhân văn hóa thế giới; trải qua bao nhiêu năm hình thành và phát triển, Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) đã từng bước khẳng định uy tín và không ngừng nâng cao chất lượng GD-ĐT để trở thành một điểm sáng của ngành GD-ĐT TP.HCM, xứng đáng với sự tin yêu của xã hội.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND Q.1 và Phòng GD-ĐT tại lễ khởi công trường

Ngày… tháng… năm: Được thành lập từ năm học 1989-1990 với tên gọi: Trường PT Chuyên Q.1 với nhiệm vụ được giao là đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm 1997 trường được đổi tên thành Trường THCS Nguyễn Du cho đến nay.

Với mục tiêu giáo dục con người “Thành nhân - Thành tài” cho đất nước, trường đã xây dựng mô hình quản lý chất lượng, phát huy hết tiềm lực của đội ngũ. Để thực hiện tốt mục tiêu đào tạo học sinh trở thành công dân toàn cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Trường THCS Nguyễn Du là nơi hội tụ của những nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, yêu nghề và không ngừng học hỏi nâng cao tài nguyên về tri thức, tích cực đổi mới về phương pháp dạy và học, ứng dụng CNTT, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết… nhằm mang đến cho học sinh nhiều cơ hội - hội nhập với quốc tế; chuẩn bị tốt hơn cho các em về kiến thức, ngôn ngữ, kỹ năng tư duy, kỹ năng nghiên cứu và các kỹ năng giao tiếp xã hội khác để thành công khi vào đời.

Với lực lượng sư phạm đoàn kết, hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng nên một ngôi trường thân thiện, đã có nhiều giáo viên được tôn vinh và đạt giải TP, quốc gia; hình thành và phát huy truyền thống dạy tốt và học tốt của trường đã góp phần xây dựng trường thành đơn vị danh tiếng về đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi của TP. Cha mẹ học sinh là lực lượng đồng hành với nhà trường trong mọi hoạt động giáo dục học sinh. Nhiều công trình của cha mẹ học sinh đã góp phần hiện đại hóa nhà trường, xây dựng trường học thân thiện.

Trường THCS Nguyễn Du luôn trong trái tim của các thế hệ nhà giáo và học sinh

Hiệu suất đào tạo 100%; trên 85% học sinh giỏi; 100% học sinh lớp 9 hoàn thành bậc THCS;  tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên và trường THPT tốp đầu thuộc hàng cao nhất TP.HCM. Hàng trăm học sinh giỏi quốc gia, hàng ngàn học sinh giỏi TP và quận; nhiều học sinh tiêu biểu (tiến sĩ Harvard Trần Phương Ngọc Thảo; Vũ Duy Thức; huy chương bạc Olympic toán quốc tế Phạm Hy Hiếu; nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang…) là niềm tự hào của trường. Trường còn là một trong 10 đơn vị dẫn đầu về phong trào TDTT, văn thể mỹ. Ngoài học giỏi, các em học sinh còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Làm tốt phong trào Đội, làm tốt vai trò “Thế hệ trẻ, biết nhìn về cội nguồn” với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hàng năm.

Để thực hiện tốt mục tiêu đào tạo những học sinh Việt Nam trở thành công dân toàn cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tập thể cán bộ - giáo viên - nhân viên nhà trường không ngừng ứng dụng, khai thác tốt CNTT và truyền thông, vận dụng tốt các phương pháp giảng dạy tiên tiến, sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học hiện đại; chung sức đào tạo lớp trẻ kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc; có tài năng, đạo đức; có sức khỏe, óc thẩm mỹ, kỹ năng nghề nghiệp; có lý tưởng cách mạng và nhân cách tốt để tiếp tục xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

Ngày… tháng… năm: Ngày 15-6-2015, Quận ủy, UBND Q.1 đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng mới và mở rộng Trường THCS Nguyễn Du. Sau hơn 200 ngày thi công, một ngôi trường khang trang, hiện đại đã hiện hữu. Ông Nguyễn Thế Thuận (Chủ tịch UBND Q.1) chia sẻ: “Ở Q.1 giá đất để giải phóng mặt bằng, khó khăn về cơ chế, giải tỏa, hoán đổi đất, nhà để mở rộng, xây mới trường lớp rất nan giải. Đây chính là bài toán khó, vì vậy UBND quận đã có nhiều giải pháp, sự đồng thuận của nhân dân nhằm tìm ra những phương án tốt nhất, khả thi nhất để giúp ngành GD-ĐT xây mới, mở rộng được những ngôi trường đã xuống cấp hoặc có diện tích nhỏ hẹp. Tôi có thể khẳng định: Q.1 tuy hiện nay có gặp một số khó khăn trong việc xây mới một số trường lớp khác như Tiểu học Nguyễn Thái Học; THPT TenLơMan…, nhưng bên trong những ngôi trường “già nua” đó là “sức trẻ” mãnh liệt, đó là thành quả mà Q.1 đã làm được cho GD-ĐT quận nhà. Riêng Trường THCS Nguyễn Du, được mở rộng với tổng diện tích sàn xây dựng trên 4.000m2, xây mới thêm các khối phòng học, thực hành - thí nghiệm với quy mô 1 trệt 3 lầu, tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Bước vào năm học mới 2016-2017 với cơ ngơi khang trang, CSVC đầy đủ, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học hiện đại, lãnh đạo quận tin tưởng nhà trường sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống là “cái nôi” đào tạo học sinh giỏi và luôn xứng đáng lá cờ đầu của GD-ĐT Q.1”.

Ngày… tháng… năm: Trường THCS Nguyễn Du hoàn thiện vào những ngày cuối cùng của năm học 2015-2016, các em học sinh khi gặp thầy cô đều phấn khởi, nhất là các em khối lớp 9 tiếc nuối: “Trường đẹp và hiện đại như thế này mà chúng em phải xa rồi!”. Ngày thầy trò chia tay, đứng trên hành lang vắng ngắm nhìn những bông hoa nở muộn còn sót lại trên những chậu cây xanh mát đang đung đưa theo gió, cô và trò đều bâng khuâng, lưu luyến.

Trường THCS Nguyễn Du liên tục được công nhận: Tập thể Lao động xuất sắc, Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Chi đoàn vững mạnh xuất sắc, Liên đội xuất sắc. Năm 2013,fr trường đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Năm 2014 trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục…

Từ một cơ sở ở đường Sương Nguyệt Anh của Trường Bình Giã cũ nhỏ bé, chật hẹp, Trường THCS Nguyễn Du dời về số 139 đường Nguyễn Du đã bao lần sửa chữa, nâng cấp nhưng có lẽ đây là lần được đại tu nhiều nhất. Các phòng học khang trang, thoáng mát và đầy ánh sáng. Mừng nhất là có thêm phòng chức năng cho các bộ môn. Các em học sinh sẽ được thực hành nhiều hơn nữa.

Ngày mai, cánh cổng trường lại rộng mở đón thêm bao lứa học trò mới, mang đến cho các em một tuổi thơ đẹp nhất để rồi Thành nhân - Thành đạt và Thành danh như ý nghĩa trên logo của trường.

Cô Hoàng Thị Lê An (Hiệu trưởng nhà trường) phấn khởi: “Từ ngày thành lập trường đến nay với mục tiêu đào tạo học sinh giỏi, nhà trường đã có nhiều nỗ lực để từng bước xây dựng mô hình trường tiên tiến, chất lượng cao, hội tụ những tiến bộ trong giáo dục quốc tế cùng những thế mạnh, những giá trị riêng có của giáo dục - văn hóa Việt Nam. Để không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, mà còn là cái nôi bồi dưỡng - đào tạo nhân tài - một ngôi trường có uy tín trong TP và cả nước. Được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo quận, ngày hôm nay một ngôi trường khang trang, hiện đại đã hiện hữu, chắc chắn sẽ mang lại một sinh khí mới và tạo điều kiện để tập thể cán bộ - giáo viên - công nhân viên nhà trường làm tốt hơn nữa nhiệm vụ “trồng người”. Chúng tôi sẽ phấn đấu thực hiện xây dựng CSVC đạt chuẩn, tiến tới đạt chuẩn kiểm định mức độ 2 với một không gian học tập, vui chơi, rèn luyện hiện đại”.

Đâu đây lời bài hát truyền thống của trường ngân vang “Trường của chúng em mang tên một thi hào vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chúng em luyện rèn. Chúng em khắc ghi sâu...”.

An Khánh