Thứ tư, 26/8/2009, 10h08

Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh: Phấn đấu để giữ vững những thành quả đạt được

Những năm gần đây, nhờ sự nỗ lực không ngừng của tập thể BGH, CB, GV và HS, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (Q.6, TP.HCM) đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị giáo dục bậc THCS dẫn đầu Quận 6 về thành tích học sinh giỏi cấp quận, thành phố; luôn đi đầu trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và dạy học…, Đặc biệt, Trường nhiều năm liền là đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp thành phố.

Được sự quan tâm, ủng hộ của Quận ủy - UBND Q.6, ngành giáo dục, chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực của tập thể sư phạm và các em HS, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh đã gặt hái được nhiều thành quả đáng tự hào trong công tác giảng dạy và học tập. Theo thống kê, tổng kết niên học 2008 - 2009, toàn trường có 100% HS đạt hạnh kiểm, HS khá giỏi đạt 81%, tỉ lệ HS lên lớp thẳng đạt 98,8%, tỉ lệ HS tốt nghiệp THCS đạt 100%, hiệu suất đào tạo đạt 95,7%... Để có được những kết quả đó, BGH Nhà trường đã có một chiến lược xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ CB, GV, NV hết sức hợp lý và khoa học. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho giáo viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; khuyến khích đội ngũ GV tham gia thực hiện các sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến thực hiện đồ dùng dạy học. Đồng thời, Trường cũng triển khai sâu sát cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện tốt các ngày lễ truyền thống, các ngày lễ lớn…

Nhờ sự nhiệt tình trong giảng dạy, sáng tạo của tập thể cán bộ, giáo viên, chất lượng học tập của học sinh những năm qua luôn đạt được những thành tựu đáng kể. Hàng năm, tỷ lệ học sinh khá giỏi không ngừng tăng, tỷ lệ học sinh lên lớp luôn đạt trên 98%, số HS đạt danh hiệu học sinh giỏi từ cấp quận đến cấp TP luôn tăng cao. Riêng năm học 2008 - 2009, có 6 em đạt giải HS giỏi cấp TP (2 giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải 3) 18 em HS giỏi các bộ môn cấp quận. Riêng về hoạt động Văn - Thể - Mỹ và phong trào Đội, toàn trường đạt 26 huy chương (cấp quận) các loại ở các bộ môn; 12 huy chương cấp TP; Hội thi nét vẽ xanh cấp TP đạt 1 giải, cấp quận đạt 3 giải; 2 em đạt giải chỉ huy đội giỏi cấp quận… Những thành tích này đã góp phần làm nên thành tích chung của toàn trường. Nhờ vậy, theo đánh giá kết quả thi đua toàn trường năm học 2008 - 2009, Hội đồng thi đua ngành đã công nhận các danh hiệu: Chuyên môn (xếp loại tốt); các bộ phận (tài vụ, học vụ, thư viện, y tế…) xếp loại A; chi đoàn, đội TNTP, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, 13 CB-GV đề nghị CSTĐ; đặc biệt, Trường tiếp tục giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp TP.

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến chất lượng giáo dục toàn diện. HS không chỉ được giáo dục, trau dồi về kiến thức văn hóa mà còn được chú trọng giáo dục sức khỏe, y tế học đường, các kiến thức xã hội, cách giao tiếp văn hóa ứng xử, lòng nhân ái. Nhà trường đã làm tốt xã hội hóa giáo dục nhằm huy động “vật lực” và “tài lực” để thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” cũng như tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất. Hằng năm, Hội CMHS của trường đã xây dựng quỹ khuyến học, khuyến dạy để khen thưởng động viên những cán bộ giáo viên, học sinh đạt thành tích cao hoặc những học sinh có sự nỗ lực cố gắng vượt bậc về đạo đức, văn hóa… Ngoài ra, Trường cũng tổ chức gây quỹ Nụ cười hồng 3 đợt giúp bạn đến trường, trao học bổng, hoạt động tương trợ, nhân ái, cứu trợ… và được HS tích cực hưởng ứng.

Nói về tương lai, thầy Quang - Hiệu trưởng Nhà trường, bộc bạch: “Chúng tôi phấn đấu trong thời gian tới sẽ trở thành trường THCS chuẩn quốc gia. Tôi nghĩ, điều quan trọng không phải là “đánh bóng” thương hiệu của trường, mà trên hết vẫn là chất lượng giảng dạy của thầy và trò ngày càng được khẳng định. Tôi cho rằng chuyên môn của thầy phải đi đôi với tâm huyết nghề nghiệp. Tôi tin rằng, cùng với thời gian, thầy trò Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh sẽ giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được”. Niềm tin ấy của người đứng mũi chịu sào sẽ tạo nên quyết tâm cho thầy và trò nhà trường để trong thời gian không xa, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh sẽ trở thành trường chuẩn quốc gia có chất lượng cao không chỉ của ngành GD Quận 6 mà còn của ngành GD&ĐT TP.HCM.

NHƯ TRÍ