Thứ tư, 21/11/2012, 15h11

Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (Q.Tân Bình): Đi đầu trong quá trình hội nhập quốc tế

Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (Q.Tân Bình) vững bước trong xu thế hội nhập quốc tế

Nhiều năm qua, nhờ có sự cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy mà tập thể CB, GV, NV và HS Trường THCS Nguyễn Gia Thiều đã đạt thành quả cao trong công tác dạy học.
Thầy Nguyễn Văn Vượng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Để nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường đã khuyến khích giáo viên sử dụng trang thiết bị hiện đại trong giảng dạy (bình quân khoảng 7.000 tiết giáo án điện tử/năm). Đồng thời phát huy khả năng sáng tạo, chủ động của HS qua từng tiết dạy, chú trọng đến các tiết thực hành, hướng dẫn HS phương pháp tự học…”.
Với những hoạt động này, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều luôn tự hào là nơi dẫn đầu trong toàn quận về thành tích học tập của HS. Năm học vừa qua, trường có 33 HS đạt các giải cao trong kỳ thi HS giỏi cấp thành phố, tỷ lệ HS lên lớp thẳng trên 99,7%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS 100% (92% tốt nghiệp loại khá giỏi), 116 em trúng tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên THPT, 86% HS trúng tuyển vào lớp 10 công lập. Bên cạnh đó, tại hội thi TDTT, HS của trường đoạt 95 huy chương cấp quận và 38 huy chương cấp thành phố. Chất lượng giáo dục toàn diện HS của nhà trường còn thể hiện thông qua tổ chức học nghề, giới thiệu các trường nghề cho HS. Theo đó, 100% HS lớp 9 được học nghề, trong đó có khoảng 98% HS có bằng nghề loại khá giỏi, tổ chức tham quan các cơ sở sản xuất (2 lần / năm).
Liên tục trong nhiều năm liền, trường đều có HS đạt giải cao ở các kỳ thi quận, thành phố và quốc gia như kỳ thi tin học không chuyên, thi Hóa Hoàng gia Úc, văn hay chữ tốt, tìm hiểu AIDS, viết thư quốc tế UPU, hành tinh xanh, thi máy tính bỏ túi, chỉ huy Đội giỏi, nghi thức Đội… Đặc biệt, từ khi tham dự học bổng tài năng trẻ A*Star hệ THPT của Trường chuyên Toán và Khoa học tự nhiên NUS thuộc Trường ĐH Quốc gia Singapore (từ năm 2006 đến nay), trường đã có 15/22 HS THCS của TP.HCM nhận được học bổng này (năm học 2010-2011, trường có 3/5 HS đạt học bổng A*Star hệ THCS, chiếm 60% HS nhận học bổng này của TP.HCM).
Theo chủ trương của ngành GD-ĐT và xu hướng hội nhập quốc tế, Ban giám hiệu nhà trường đã mở rộng giao lưu với quốc tế như tổ chức cho HS giao lưu với thần đồng văn học Mỹ (Adora Svitak - 11-2007), giao lưu với giáo viên và HS các trường ở Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, tổ chức giao lưu với đoàn trại hè thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia… Đặc biệt, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều vinh dự là trường đầu tiên của Q.Tân Bình tổ chức thành công chương trình giao lưu văn hóa, trao đổi giảng dạy, học tập và kết hợp homestay hàng năm với Trường Northview (Singapore); tổ chức cho HS tham dự kỳ thi toán học quốc tế và cho giáo viên tham dự Hội thảo toán học quốc tế tại Singapore (5-2010) được các trường tham dự và báo chí Singapore đánh giá cao.
B.D