Thứ tư, 21/8/2013, 09h08

Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ: Từng bước khẳng định chất lượng đào tạo

Mang tên cố Luật sư nổi tiếng, trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 đang hoạt động hết mình đối với sự nghiệp “Trồng người”, hướng đến hình thành và phát triển ở mỗi học sinh những phẩm chất đạo đức cốt lõi, giá trị năng lực bền vững, hành vi ứng xử phù hợp và ý thức pháp luật công dân; giúp các em có tri thức, kĩ năng, thái độ đúng đắn, có khát vọng vươn lên hoàn thiện bản thân và tỏa sáng trong tương lai.
Được đầu tư cơ sở vật chất khá đầy đủ, trường Nguyễn Hữu Thọ là một trong số ít những ngôi trường THCS đạt chuẩn quốc gia của quận 7 từ khá sớm. Tọa lạc trên khuôn viên rộng 1.9 ha thuộc khu phố 4 phường Tân Kiểng, quận 7, trường THCS Nguyễn Hữu Thọ được xây dựng lại hoàn toàn vào năm 2003 sau khi được đổi tên từ trường Tân Thuận 7 (xây dựng từ 1984) với 36 phòng học và 15 phòng chức năng cùng với các công trình phụ khác phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. THCS Nguyễn Hữu Thọ cũng là ngôi trường đầu tiên của quận 7 có hồ bơi từ năm 2008 và đã góp phần tích cực giảm số học sinh chưa biết bơi. Đến năm 2012 sân đá banh của trường cũng được đưa vào sử dụng, học sinh có thêm điều kiện để giải trí và rèn luyện chất trong môi trường học tập.

TS. Huỳnh Công Minh và Th.S Ngô Xuân Đông Q.7 thăm hồ bơi và sân bóng đá trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

Môi trường học thân thiện, chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao
Khi đã có được một cơ sở vật chất kha khá, nhà trường chỉ còn việc tập trung vào giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo. Với định hướng xây dựng và đào tạo những chủ nhân tương lai có kiến thức, kĩ năng, trình độ học vấn phổ thông cơ sở toàn diện và có nhân cách phẩm chất tốt đẹp, nhà trường đã luôn quan tâm đến giáo dục hai mặt Văn hóa và Đạo đức. Hàng năm các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Học sinh chăm ngoan, học giỏi”… luôn được các thầy cô giáo, các em học sinh hưởng ứng mạnh mẽ. Trong công tác giảng dạy các thầy cô luôn chú ý đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin, giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập, đồng thời luôn tạo môi trường học tập thân thiết, gần gũi, cởi mở, tôn trọng và lắng nghe để phát huy khả năng tư duy của các em. Thầy Trần Ái Việt - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Hữu Thọ chia sẻ: “Trường luôn xác định thầy giáo là người quyết định chất lượng học lực của học sinh nên không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, luôn “Lấy học sinh làm trung tâm” nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Vì thế trường luôn chú trọng khâu xây dựng, bồi dưỡng giáo viên vững vàng về chuyên môn, phát huy tính tích cực của học sinh”. Không những vậy, để nắm bắt tâm lý học sinh cũng như để các em có thể chia sẻ những khó khăn, gút mắt của mình và cảm nhận môi trường học thân thiện, trường THCS Nguyễn Hữu Thọ đã khai trương một phòng tư vấn học đường do Trung tâm tham vấn tâm lý Gia Đình & Trẻ Em Tâm Lý Việt đảm nhận. Tuy mới hoạt động nhưng tín hiệu từ văn phòng này khá khả quan vì không chỉ giải đáp các khúc mắc cho học sinh, văn phòng còn là nơi lắng nghe, chia sẻ, giải tỏa áp lực tâm lý cho giáo viên và phụ huynh học sinh.
Cùng với các hoạt động dạy và học, trường THCS Nguyễn Hữu Thọ còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao ngoài trời như: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, cầu lông,… giúp các em được hoạt động thể lực, thoải mái tinh thần sau những giờ học tập trên lớp, góp phần xây dựng một môi trường an toàn, trong sáng, lành mạnh cho các thế hệ học trò. Qua đó, các thầy cô giáo và các em học sinh đều cảm nhận được: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đặc biệt, nhà trường đã và đang phổ cập 100% chương trình bơi lội cho học sinh khối 6,7,8 để khi ra trường là biết bơi 02 kiểu bơi ếch và bơi sãi. Hàng ngày, từ 7h - 17h có 8 đội tuyển được nhà trường chọn lọc qua các em đã có năng khiếu tập trung đến tập luyện các môn thể thao này để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Ngoài ra, nhờ thế mạnh là có sân bóng đá, hồ bơi… nhà trường cũng thường xuyên tổ chức giải vô địch bóng đá cho các giáo viên nhằm giao lưu với các đơn vị bạn trong những ngày lễ như 20/11, 8/3 vừa qua.
Thành tích
Trong suốt 30 năm qua, trường THCS Nguyễn Hữu Thọ tự hào vì luôn đạt được nhiều thành tích cao trong nhiều hoạt động. Từ năm 2006 đến nay, số giáo viên đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở và thành phố của trường mỗi năm có từ 30 giáo viên trở lên, nhiều giáo viên đạt giải “Viên phấn vàng” và những danh hiệu cao quý khác của ngành giáo dục. Chi Đoàn, Liên Đội, Công Đoàn Trường cũng tham gia tốt các phong trào thi đua và đạt các danh hiệu “Xuất sắc”, “Vững mạnh Xuất sắc” hàng năm.
Hiệu suất đào tạo của Nhà trường cũng luôn đạt từ 93% trở lên với tỷ lệ học sinh giỏi, khá mỗi năm đạt từ 85% trở lên, số học sinh giỏi cấp thành phố cũng tăng trong các năm học. Trường còn là đơn vị đi đầu trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi của quận. Năm học vừa qua học sinh giỏi của trường đạt gần 60%, tổng khá giỏi đạt 93%, trong đó tỉ lệ đậu tốt nghiệp lớp 10 đạt 99,7%. Điều thành công hơn nữa là trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố năm 2012 - 2013, Trường đạt 28 giải gồm: 03 giải Nhất, 06 giải Nhì, 19 giải Ba. Đặc biệt trong kỳ thi lớp 10 em Vũ Thị Linh đạt 49 điểm (đây là học sinh đạt giải Nhất môn Văn và Toán cấp thành phố).
“Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ đạt được kết quả này là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tập thể CB-GV-CNV, Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học đã đóng góp, giúp đỡ, hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và khen thưởng cho học sinh” - thầy Hiệu trưởng Ái Việt đúc kết.
Trần Kiệt