Thứ sáu, 15/11/2013, 10h11

Trường THCS Nguyễn Thị Định - Q.2: Vững bước vươn lên

Mang tên vị nữ tướng anh hùng dân tộc, Trường THCS Nguyễn Thị Định trong 3 năm qua luôn có những bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng giảng dạy: số lượng học sinh giỏi cấp thành phố và cấp quận tăng; tỉ lệ học sinh khá giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước; không có học sinh bị xếp hạnh kiểm yếu kém…

Tập thể CB-GV-CNV nhà trường

Xây dựng trường học thân thiện
Tuy với tuổi đời còn non trẻ, nhưng trường Nguyễn Thị Định đã có những bước vươn lên khá mạnh mẽ. Ngoài phương pháp quản lí giáo dục chặt chẽ và linh hoạt, BGH trường THCS Nguyễn Thị Định đã mạnh dạn ứng dụng CNTT trong các chương trình giảng dạy. Từ đó, giúp học sinh dễ dàng cảm nhận và nắm bắt kiến thức giáo khoa một cách nhanh nhất. Đặc biệt, việc vận động 100% giáo viên ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học đã thổi luồng gió mới vào không khí học tập của học sinh. Nhờ bước chuyển biến tích cực ấy, những kiến thức mới HS dễ dàng nắm bắt, kiến thức từ chương trình cải cách cũng được các bạn cập nhật dễ dàng, đơn giản hơn.
Song song với việc chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất và phương pháp dạy học, yếu tố con người cũng được trường THCS Nguyễn Thị Định đặc biệt chú trọng. Thầy Trần Văn Tình - Hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ: “Nhận thức rõ vai trò chủ đạo của người thầy trong việc truyền đạt tri thức và tạo sự hứng khởi học tập cho học sinh, nhà trường luôn khuyến khích và tạo điều kiện để giáo viên học nâng cao trình độ và tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở và Phòng Giáo dục tổ chức. Trong mỗi năm học, chúng tôi luôn triển khai tuyên truyền để đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên trong trường nắm được những quy định về đạo đức nhà giáo, phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức tự học, tự sáng tạo… Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của Bộ Giáo dục & Đào tạo”.
Phát huy tính chủ động của học sinh
Để ngôi trường trở thành nơi ươm mầm tài năng thực sự, trường Nguyễn Thị Định luôn chú trọng đổi mới phương pháp truyền thụ và tiếp nhận tri thức của thầy và trò. Trong giờ dạy, người giáo viên tuyệt đối không truyền đạt tri thức cho các em theo kiểu áp đặt, hạn chế khả năng sáng tạo. Ngược lại, các em học sinh được đặt vào vị trí chủ thể tiếp nhận của quá trình dạy học; thầy cô giáo luôn luôn bám sát những sở thích, nguyện vọng của các em để phục vụ vào công tác dạy và học.
Những biện pháp giáo dục tích cực mà Trường THCS Nguyễn Thị Định áp dụng đã đem lại hiệu quả tích cực. Trong năm học 2012 - 2013, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỉ lệ lên lớp thẳng 97%; hiệu suất đào tạo trên 90%; hạnh kiểm học sinh khá - tốt của trường đạt trên 98%, học lực khá - giỏi đạt trên 60%. Đặc biệt, số lượng học sinh giỏi của trường ngày càng tăng, 11 HS giỏi cấp Quận và 5 HS giỏi cấp thành phố.
Ngoài ra, học sinh trường Nguyễn Thị Định tham gia tích cực trong các họat động, phong trào và đạt nhiều thành tích đáng khích lệ: Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận: 2HCV, 1HCB; 1HCĐ Vovinam cấp Quận; 3 HCV Võ cổ truyền cấp Quận. Giải trẻ Thanh thiếu niên cấp TP: 2HCĐ Võ cổ truyền, 2HCĐ Karatedo…
 “Thành tích mà trường Nguyễn Thị Định đạt được không chỉ là những bông hoa tô thắm thêm cho thành tích của Trường, mà đây sẽ là động lực rất lớn để cả thầy và trò nhà trường cùng quyết tâm phấn đấu trong những năm học tiếp theo với niềm tin sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong công tác giảng dạy và học tập; xứng đáng với sự tin tưởng, kì vọng của các bậc phụ huynh trên địa bàn. Nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, BGH nhà trường kính chúc Đảng ủy, các Ban ngành, Phòng giáo dục quận 2 và toàn thể CB-GV-CNV nhà trường Sức khỏe - Thắng lợi” thầy Tình chia sẻ.
VĂN THIẾT