Thứ hai, 27/5/2013, 16h05

Trường THCS Nguyễn Văn Tố (Q.10): Hướng đến môi trường giáo dục chất lượng cao

Đội văn nghệ của trường tham dự Hội diễn ca múa nhạc Q.10

Trường THCS Nguyễn Văn Tố tiền thân là Trường THCS chuyên Dương Minh Châu (năm 1994 trường được khởi công xây dựng), đến năm 1996 trường được đổi tên thành Trường THCS Nguyễn Văn Tố. Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, trường đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành GD-ĐT Q.10 nói riêng và thành phố nói chung. Có được thành quả như ngày hôm nay, tập thể CB-GV-NV và HS nhà trường đã phải phấn đấu suốt một thời gian dài về các mặt hoạt động giáo dục để được công nhận là trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.
Đội ngũ CB-GV nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, tự học, thường xuyên tổ chức các lớp chuyên đề, hội thảo để nâng cao hiệu quả các giờ dạy, giờ học. Ngoài ra, nhà trường rất chú trọng đến việc xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện, tạo điều kiện để HS không ngừng học tập, rèn luyện, tích cực tham gia hoạt động Đội và công tác xã hội. Hoạt động ngoài giờ lên lớp được đầu tư đổi mới theo hướng giảm lý thuyết, không giáo dục suông bằng lời nói, tăng cường đi thực tế, gặp gỡ những tấm gương vượt khó, đưa việc giáo dục kỹ năng sống và các môn khoa học xã hội, các tiết sinh hoạt dưới cờ. Việc tư vấn chọn trường sau khi tốt nghiệp THCS và trao đổi thông tin với cán bộ tư vấn, tổ chức tìm hiểu các ngành nghề của xã hội, các hoạt động này luôn được HS và phụ huynh quan tâm.
Bên cạnh đó, thầy trò nhà trườngcòn  tham gia tích cực các cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Bằng những biện pháp thiết thực, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được khẳng định, nhất là những năm gần đây. Số lượng HS giỏi hàng năm đều tăng. Năm học 2012-2013, tỷ lệ đạt HS giỏi cấp trường là 81,9%, HS tiên tiến đạt 16,4%. Có 75% HS dự thi đạt HS giỏi cấp quận và cấp thành phố. Nhiều HS đạt huy chương trong các kỳ thi TDTT của quận và thành phố. Hoạt động Đoàn - Đội được đẩy mạnh, luôn là đơn vị dẫn đầu nghi thức Đội và phong trào văn thể mỹ nhiều năm liền.
Đến nay hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học được hiện đại hóa. Trường có đầy đủ 20 phòng cho 20 lớp học, các lớp học đều có màn hình LCD và vi tính phục vụ cho việc dạy học bằng CNTT, trường còn có thêm 13 phòng chức năng để hỗ trợ việc dạy học (thư viện, thiết bị, phòng vi tính, phòng công nghiệp, phòng vẽ, phòng nhạc, phòng dinh dưỡng, phòng truyền thống…). Trường cũng đã trang bị hệ thống internet với mạng không dây để GV và HS có thể sử dụng trong việc tìm kiếm tư liệu giảng dạy và học tập. Phòng thư viện, phòng thiết bị, phòng thí nghiệm qua kiểm tra đánh giá định kỳ đều đạt chuẩn quốc gia theo quy định.
Theo tiến sĩ Nguyễn Thành Phát, Hiệu trưởng nhà trường: “Thành quả mà nhà trường đạt được là do truyền thống nhiều thế hệ GV và HS đã xây dựng nên, ngoài sự cố gắng của tập thể sư phạm và HS, nhà trường còn nhận được sự quan tâm ưu ái, sự chỉ đạo và ủng hộ nhiệt tình của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của chính quyền địa phương từ quận đến phường, sự tín nghiệm của quý vị phụ huynh. Mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới là xây dựng môi trường chất lượng cao để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu học tập và sáng tạo của HS, vươn đến sự hội nhập về giáo dục với các nước tiên tiến trong khu vực”.
Bài, ảnh: Nam Anh