Thứ sáu, 7/11/2008, 09h17

Trường THCS Tân Tiến, huyện Củ Chi, TP.HCM: Đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố

Ra đời với chức năng, nhiệm vụ được giao là góp phần đào tạo cho con em thuộc xã Tân Thông Hội có kiến thức văn hóa, khoa học; hoàn chỉnh học vấn phổ thông, giúp các em HS hoàn thành phổ cập THCS chuẩn bị bước lên THPT hoặc trường nghề… trong 9 năm qua, Trường THCS Tân Tiến đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trên địa bàn huyện Củ Chi đạt danh hiệu “Tiên tiến xuất sắc cấp TP”...

Thầy Lê Công Thắng (trái) - Hiệu trưởng nhà trường trong lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng BaTrường THCS Tân Tiến được thành lập ngày 25/08/1999 trên cơ sở tách ra từ Trường PTCS Tân Tiến trước đây, ban đầu trường có 2 cấp học từ lớp 1 đến lớp 9; sau khi thực hiện chủ trương tách cấp 2 ra khỏi cấp 1, từ năm học1999 trường chỉ còn lại bậc học THCS. Từ ngày tách ra hoạt động độc lập đến nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện CSVC, trang thiết bị,… song Trường THCS Tân Tiến đã liên tục phấn đấu đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập với sự chứng nhận của nhiều đơn vị ban ngành: Đạt danh hiệu Lao động xuất sắc liên tục từ năm 1997 đến 2006; bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm học 2003-2004; được UBND TP.HCM cấp chứng nhận Tập thể lao động xuất sắc năm 2006; Huân chương Lao động hạng Ba năm học 2007-2008…

Tin tưởng vào hướng đi đúng đắn mà nhà trường đã triển khai thời gian qua, thầy Lê Công Thắng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “ngay trong năm học này, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra tình hình dạy và học, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, kịp thời phát hiện những trường hợp HS yếu kém để có biện pháp giúp đỡ, phụ đạo, tạo điều kiện cho các em vươn lên…”.

* Chào thầy, xin chúc mừng tập thể nhà trường đã đạt Huân chương Lao động hạng Ba trong năm học 2007-2008 vừa qua!

- Thầy Lê Công Thắng: Vâng, đó là thành quả mà tập thể BGH-CB-CNV và các em HS đã phấn đấu trong những năm qua được Nhà nước, các cấp lãnh đạo, ban ngành ghi nhận.

* Những thành tích nổi bật mà nhà trường đạt được trong năm học 2007-2008 là gì, thưa thầy?

- Có thể nói, những năm qua nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong công tác dạy và học. Cụ thể: Huy động 100% các cháu tốt nghiệp Tiểu học trong độ tuổi ra lớp 6; Đưa ra lớp phổ cập THCS hai đợt 81 em và xã Tân Thông Hội được công nhận hoàn thành phổ cập THCS; Tỉ lệ HS lên lớp thẳng đạt 95,12%, HS giỏi cấp huyện là 26 em, cấp TP là 7 em; Hiệu suất đào tạo đạt 91,6%; Tỉ lệ HS khá giỏi là 67%.

Về công tác quản lý: Chi bộ nhà trường đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh trong 10 năm qua; Công đoàn nhà trường đạt xuất sắc trong nhiều năm liền và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen.

* Thầy có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý và giảng dạy?

- Với quan điểm muốn có chất lượng tốt thì phải có đội ngũ mạnh, những năm qua BGH nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu, thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào tự học, xây dựng đội ngũ giáo viên vừa hồng, vừa chuyên. Trong tổng số 57 CB-GV có 43 GV trực tiếp giảng dạy có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, bố trí cho giáo viên dự giờ, tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau tạo thêm sự đoàn kết, chung sức nâng cao chất lượng giáo dục cho trường. Hàng năm, trường cũng tổ chức hội giảng nhằm phát hiện, bồi dưỡng giáo viên giỏi, nhân rộng những cách làm hay, bài giảng tốt trong toàn trường.

* Hướng tới Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy có chia sẻ gì với tập thể CB-GV Nhà trường?

- Hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt BGH, tôi xin gửi lời tri ân đến các cấp lãnh đạo, ban ngành, quý cha mẹ HS cùng tập thể GV nhà trường đã giúp tôi hoàn thành tốt công tác quản lý.

Nhân đây, tôi cũng thay mặt tập thể BGH-GV-CNV trường xin gửi lời tri ân đến tất cả các thầy cô giáo, những người đã dành hết tình thương, sức khỏe, hạnh phúc và tuổi xuân của mình để chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước...

* Xin cảm ơn thầy!

N.TRÍ