Thứ hai, 8/8/2011, 09h08

Trường THCS - THPT Âu Lạc: Kết hợp giáo dục hiện đại và truyền thống

Kết hợp giữa giáo dục truyền thống và sự ưu việt của nền giáo dục tiên tiến thế giới nhằm trang bị cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 nền tảng kiến thức tốt nhất để các em sẵn sàng nắm bắt cơ hội và vượt qua thử thách đi đến thành công trong tương lai… là mục tiêu giáo dục của Trường THCS -THPT Âu Lạc (Gò Vấp).

Ông Vũ Duy Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Như tên gọi, Trường THCS - THPT Âu Lạc luôn hướng học sinh về những giá trị truyền thống nhưng được đào tạo trên nền tảng cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại, phương pháp tiên tiến.
Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế
Tọa lạc tại trung tâm Quận Gò Vấp, TP.HCM, Âu Lạc có khuôn viên rộng rãi với hơn 60% trên tổng diện tích 10.000 m2 của ngôi trường là không gian xanh bởi các vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ, sân chơi, đường nội bộ… giúp học sinh luôn có cảm nhận khác biệt về một môi trường giáo dục thân thiện, thanh bình và lành mạnh. Khu phòng học được nhà trường trang bị máy chiếu, đồ dùng dạy học, bàn ghế, ánh sáng theo tiêu chuẩn quốc tế tạo sự thoải mái cho học sinh. Bên cạnh đó là khu phòng thực hành bộ môn như: phòng tin học và công nghệ, phòng Lab, phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh và các phòng chức năng: y tế, tâm lý, hội thảo phục vụ các hoạt động thường nhật của trường. Ngoài ra, trường còn đầu tư hơn 100 chỗ ngồi tiêu chuẩn ở Thư viện phục vụ học sinh trong suốt thời gian ở trường. Với các đầu sách phong phú bao gồm cả sách giáo dục, sách tham khảo, sách báo nâng cao, giải trí và đặc biệt là các đầu sách ngoại văn được chọn lọc kỹ càng và bổ sung thường xuyên giúp học sinh trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin và giải trí lành mạnh.

Cô Trương Thị Ánh - Hiệu trưởng trường

Khu thể thao có sân thể dục đa năng với các môn: Bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, sân bóng đá mini ngoài trời… Khu nội trú thì yên tĩnh, khang trang và khu nhà bếp hiện đại với dây chuyền bếp công nghiệp đồng bộ, hệ thống thông gió cùng điều hòa không khí đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà ăn sạch sẽ và thông thoáng sẽ giúp học sinh cảm nhận thêm sự khác biệt lớn trong trường học.
Phương pháp giáo dục chọn lọc
Với phương châm “Trí thức Việt Nam, vươn ra Thế giới”, Trường THCS - THPT Âu Lạc áp dụng phương pháp giáo dục truyền thống kết hợp hiện đại và công nghệ giáo dục tiên tiến trên thế giới. Đây là cách giáo dục mang tính tương tác, sinh động và ứng dụng cao giúp học sinh hiểu sâu kiến thức, học tập chủ động hơn. Với phương pháp giảng dạy này cộng với điều kiện học tập ăn ở, tinh thần thoải mái nên chỉ ngay năm đầu tuyển sinh (năm học 2010 - 1011), trường Âu Lạc đã có tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 100% dù đầu vào của trường không cao lắm. Đó là một điều đáng ghi nhận. Ông Vũ Duy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường cho biết: “Toàn thể cán bộ - giáo viên của nhà trường luôn nỗ lực để cố gắng hoàn thành xuất sắc con đường đã vạch ra và trường cũng tạo điều thuận lợi nhất cho giáo viên và học sinh trong giảng dạy, học tập. Tôi hy vọng sẽ giữ vững tỷ lệ đậu tốt nghiệp này trong những năm tới và phấn đấu ngày càng có nhiều học sinh đậu đại học, cao đẳng hơn nữa.” Điều này cũng không nằm ngoài chia sẻ của Cô Trương Thị Ánh - Hiệu trưởng trường: “Âu Lạc luôn mong muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, nhất là môi trường học phải thân thiện nhằm giúp các em học được, làm được và khẳng định được mình”. Muốn được như vậy, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho các em trình độ kiến thức tốt, tập cho các em sự dạn dĩ, tự tin và hòa nhập tốt với xã hội”.

Tiết học do giáo viên nước ngoài phụ trách

Tuy nhiên để những điều đó trở thành hiện thực, cần phải có đội ngũ giáo viên tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm, và Âu Lạc đã có được điều đó. Hiện Âu Lạc có hơn 100 giáo viên (cơ hữu, thỉnh giảng) trình độ đại học, trên đại học tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền giáo dục nước nhà. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường không chỉ có chuyên môn cao, tay nghề vững mà còn hết lòng vì học trò. Từng tiết học, bài tập, bữa ăn, giất ngủ, tâm lý của các em luôn được thầy cô, nhân viên của trường quan tâm sâu sác, chỉ bảo, chăm sóc như với con em mình.
Song song với việc trang bị về kiến thức, nhà trường cũng luôn chú ý đến việc giáo dục nhân cách đạo đức và rèn luyện thể chất cho học sinh. “Khi nhân cách đạo đức được tôi luyện cùng với một cơ thể phát triển khỏe mạnh, cường tráng thì trí tuệ của các em sẽ dễ dàng được khai thông” - cô Ánh tâm niệm. Với sự hướng dẫn, đào tạo trực tiếp của các giáo viên từng là vận động viên đạt danh hiệu cao ở đấu trường quốc tế như: Hồ Nhất Thống, Nguyễn Thị Huyền Diệu… tại Âu Lạc các em có thể lựa chọn các môn thể thao phù hợp với sức khỏe, sở thích và năng khiếu của mình như: Võ thuật (đặc biệt là Teawondo), Bóng đá, Bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Đá cầu,... Đặc biệt, bộ môn Taewondo sẽ có cấp chứng chỉ theo hệ thống thứ bậc và đai. Ngoài ra, các em còn có thể chọn học các môn nghệ thuật khác như: Đàn piano, organ, guitar, hay khiêu vũ, hội họa, cắm hoa, nấu ăn,... Nhà trường cũng quan tâm đến việc tổ chức các lớp trang bị những kỹ năng tốt nhất cho cuộc sống tương lai các em như: Đạo đức, Lễ giáo, Nghệ thuật giao tiếp, Ứng xử nơi đông người, tư duy, sáng tạo, làm việc nhóm, ra quyết định, truyền đạt, thuyết phục, lắng nghe,…

Quang cảnh buổi học Taewondo

Tự tin hội nhập với chương trình Anh ngữ quốc tế
Với mục tiêu “Học tại Việt nam, nhận bằng quốc tế”, ngoài chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, các em học sinh được học kết hợp với chương trình quốc tế hoàn chỉnh của Đại học Cambridge do giáo viên người nước ngoài giảng dạy, đồng thời sử dụng các kỳ thi Quốc tế để đánh giá trình độ tiếng Anh cũng như kiểm tra kiến thức các môn học trong chương trình Quốc tế của học sinh, tham gia các kỳ thi Main Suit của Cambridge ESOL như: KET, PET, FCE, IGCSE (các kỳ thi này của Đại học Cambridge đều nằm trong khung đánh giá trình độ Ngoại ngữ 6 bậc do Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu - CEFR xây dựng mà Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam đã sử dụng để xây dựng khung năng lực Ngoại ngữ trong Đề án “Dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”), ngoài ra học sinh còn được tham gia kỳ thi ICAS của ĐH New South Wales tổ chức nhằm giúp đánh giá trình độ của học sinh theo chuẩn Quốc tế. Học tập chương trình Anh ngữ quốc tế của Trường Âu Lạc trên cơ sở hợp tác giữa trường và Trung tâm Anh Ngữ Việt Mỹ (VATC) và hệ thống trường Quốc tế Việt Mỹ (VASS), học sinh được trang bị toàn diện bốn kỹ năng then chốt: nghe, nói, đọc, viết và các môn học hoàn toàn bằng tiếng Anh: Science (Sinh học, Vật lý, Hóa học), Math (Toán học), Geography (Địa lý), Computer Science (Khoa học máy tính), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học chuyển tiếp tại Úc, Hoa Kỳ, Singapore,… hoặc tiếp tục học tập tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam và nước ngoài.
Dịch vụ chăm sóc chu đáo
Để phụ huynh hoàn toàn yên tâm về con em mình, Trường trang bị phòng y tế có bác sỹ y tá túc trực 24/24 và đặc biệt có sự tư vấn của bác sỹ tâm lý học trò khi các em cần. Với học sinh nội trú, Trường bố trí mỗi phòng có giáo viên quản nhiệm luôn tận tâm theo sát các em 24/24 từ việc học, dò bài, ăn, ngủ, nghỉ. Trường cũng có hệ thống xe đưa rước học sinh thuận lợi và an toàn, giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian, hay như Sổ liên lạc điện tử để phụ huynh có thể cập nhật và xem điểm kiểm tra của con em một cách nhanh chóng, tiện lợi.
Việc liên kết giữa nhà trường và phụ huynh cũng trở nên dễ dàng hơn thông qua một phần mềm quản lí học sinh được Trường cung cấp. Ngoài ra để phụ huynh an tâm hơn nữa trong việc quản lý chi tiêu của con em mình, Trường Âu Lạc đã phát hành một loại thẻ chi tiêu dành cho học sinh, các em dùng thẻ này mua sách giáo khoa, giáo trình, ăn uống tại Trường mà không phải chi trả bằng tiền mặt.
Văn Thiết
Trường THCS - THPT Âu Lạc:
647 Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCM
ĐT: O8. 6251 8000 * Fax: 08. 6251 9000 * Website: www.aulacschool.vn