Thứ tư, 6/7/2011, 09h07

Trường THCS - THPT Đăng Khoa: Nơi “đất lành chim đậu”

Được thành lập từ năm 1997, ngay từ năm học đầu tiên, BGH cũng như Hội đồng sư phạm nhà trường luôn lấy “chất lượng giáo dục” làm tiêu chí hàng đầu. Vì vậy, sau 14 năm, Trường Đăng Khoa đã được xã hội nhìn nhận là một trong những trường hàng đầu của Thành phố, một địa chỉ được các bậc phụ huynh, học sinh tại TP.HCM và những tỉnh thành lân cận yên tâm gửi gắm con em mình.

Vừa qua, Trường THCS-THPT Đăng Khoa đã tổ chức buổi lễ tổng kết nhằm tri ân và ghi nhận sự trưởng thành cho 290 học sinh khối 12 đã hoàn thành chương trình THPT, tặng phần thưởng giấy khen cho HS giỏi, khá khối lớp.
Trường Đăng Khoa là trường tư thục, có 2 cơ sở tọa lạc tại 571 Đường Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 và 117 Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận. Cả hai cơ sở đều nằm tại trung tâm Thành phố, nên việc đi lại, học hành của học sinh rất thuận lợi.
Hiện nay, Trường trang bị các phòng học rất khang trang, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng máy vi tính, sân chơi rộng, thoáng mát phục vụ tốt cho việc học và chơi của học sinh. Đặc biệt, Trường có đội ngũ giáo viên cơ hữu tận tâm, uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong giáo dục bậc phổ thông và luyện thi đại học. Thường xuyên tổ chức ôn bài tập, kiểm tra, dò bài chú trọng việc rèn luyện kỹ năng giải đề thi trắc nghiệm các môn, giúp các em có khả năng làm bài trắc nghiệm và tự luận. Phương châm của trường là giảng dạy dễ hiểu, dễ nhớ, ngắn gọn và hiệu quả nhanh. Ngoài ra, Trường còn có đội ngũ quản nhiệm - quản lý học sinh đã tốt nghiệp đại học sư phạm, tâm lý giáo dục… có nhiều kinh nghiệm, tận tâm dạy dỗ, chăm sóc đến từng học sinh.
Với học sinh nội trú, các em được chăm sóc chu đáo. Việc học tập, ăn uống, ngủ nghỉ, tắm giặt, vui chơi giải trí đều có thầy trông coi như ở gia đình. Dù các em không cùng địa phương, hoàn cảnh nhưng cuộc sống nội trú của các em diễn ra trong không khí hòa đồng, vui vẻ và thích ứng nhanh với cuộc sống tập thể.
Nếu có một ai tham dự các buổi sinh hoạt “cây nhà lá vườn” như các cuộc thi “ Thời trang tuổi học trò” văn nghệ chào mừng các ngày lễ, đua xe đạp chậm... Mới thấy hết nét đẹp học đường và sự cuốn hút của các chương trình nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các em ở các lớp.
Trường Đăng Khoa còn là nơi rèn luyện kỹ năng sống - hành trang rất quí, giúp các em vươn tới những ước mơ. Có dịp tham dự các buổi sinh hoạt như: Thời trang tuổi học trò, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, đua xe đạp chậm… mới thấy hết nét đẹp học đường và sự chuẩn bị chu đáo của các em ở các khối lớp.
14 năm từ ngày thành lập, nhiều lớp học sinh cũ của trường nay đã thành đạt; nhân ngày 20.11 hàng năm về thăm trường cũ, thăm thầy hiệu trưởng thường nhắc lại những kỷ niệm vui thời ở nội trú. Và 14 năm trôi qua, Trường Đăng khoa đã trở thành miền “đất lành chim đậu”.
Mai Đình