Thứ sáu, 5/2/2016, 10h11

Trường THCS -THPT Đông Du: Phát triển toàn diện để học sinh hội nhập

Thầy - trò Trường THCS -THPT Đông Du trong giờ học trải nghiệm thực tế
Trải qua gần 1 thập kỷ hình thành và phát triển, Trường THCS-THPT Đông Du đã không ngừng nâng cao về chất lượng lẫn quy mô. Đến nay, hệ thống nhà trường không chỉ có cơ sở tại TP.HCM mà còn mở rộng đến Tây Nguyên và sắp tới sẽ có thêm nhiều tỉnh thành khác.
Mở rộng mạng lưới
Tiền thân là cơ sở bồi dưỡng văn hóa và ngoại ngữ Tân Khoa (năm 2002-2003) tọa lạc đường Lê Văn Sỹ, phường 12, Q.3, chỉ 3 năm sau đã có nhiều cơ sở bồi dưỡng văn hóa và ngoại ngữ đặt tại TP.HCM. Từ tiền đề này, được sự đồng ý của UBND TP.HCM và Sở GD-ĐT, năm 2007 Trường THPT Đông Du chính thức thành lập tại Q.Tân Bình, đến năm 2009 trường thành lập thêm 1 cơ sở tại Q.Tân Phú, TP.HCM. 
Nền tảng ổn định, tương lai phát triển
Với định hướng chiến lược “Nền tảng ổn định, tương lai phát triển”, Trường THCS-THPT Đông Du đã và đang từng bước khẳng định năng lực và uy tín của mình thông qua sự tín nhiệm của phụ huynh, chất lượng học tập và kỹ năng sống của học sinh không ngừng được nâng lên và mạng lưới nhà trường ngày càng mở rộng. 
Không chỉ đầu tư phát triển ở TP.HCM, nhận thấy khu vực Tây Nguyên cần có một trường học nội trú khang trang để học sinh đồng bào thuận tiện trong việc đến trường học tập, tháng 7-2003, cơ sở 3 Trường THCS-THPT Đông Du tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk chính thức đi vào hoạt động với hơn 700 học sinh trong ngày tựu trường. Cơ sở này được đầu tư 215 tỷ đồng với diện tích 50.000m2 gồm 45 phòng học, 10 phòng chức năng, khu ký túc xá cho hơn 1.000 học sinh, khu nhà ăn, căng tin, khu vui chơi thể thao…
Với sự phát triển không ngừng về chất lượng và quy mô, Trường THCS-THPT Đông Du nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của phụ huynh ngày càng cao nên tháng 5-2015, các cơ sở Trường THCS-THPT Đông Du tại TP.HCM đã dời về số 8, đường Tân Thới Nhất 17, P.Tân Thới, Q.12 với diện tích hơn 5.000m2. Việc xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đầu tư trang thiết bị hiện đại đã tạo sự thu hút cho học sinh. Đến thời điểm này, cả hai cơ sở của nhà trường (TP.HCM và Buôn Ma Thuột) đã phát triển mạnh về số lượng học sinh với gần 2.000 em, xứng tầm với một tập đoàn giáo dục. Cùng với cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học được nâng cao, nhà trường còn quan tâm đến quá trình sinh hoạt nội trú của học sinh. Tất cả các nhà sinh hoạt nội trú của nhà trường đều được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại để biến nội trú thành ngôi nhà thứ hai của học sinh, giúp các em yêu thích môi trường sinh sống và học tập này hơn.
Không dừng lại ở đó, mong muốn đem lại chất lượng giáo dục tốt đến học sinh mọi miền đất nước, hệ thống trường tiếp tục thực hiện dự án 200 tỷ đồng ở Đà Nẵng và tiến tới sẽ phủ thêm mạng lưới ở nhiều tỉnh thành khác. 
Giá trị cốt lõi của Đông Du là đội ngũ giáo viên, hệ thống đã xây dựng một đội ngũ nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm, tận tâm với học trò, luôn cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với những thay đổi nhanh của thời kỳ hội nhập nhưng vẫn giữ được những nét tinh hoa của truyền thống. Nhà trường đã luôn tuyển dụng đội ngũ giáo viên có tâm huyết và trình độ chuyên môn cao. Bởi vậy, chất lượng giáo dục nhà trường đã không ngừng được cải tiến, nếu những năm đầu mới thành lập chỉ có 60-65% học sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ thì những năm gần đây đều trên 70%. 
Phát triển kỹ năng để hội nhập
Thành công của một con người hiện đại không chỉ nhờ vào điểm số học lực cao mà còn là kỹ năng sống. Nhận thấy điều này nên hệ thống Trường THCS-THPT Đông Du luôn chú ý tạo điều kiện để trang bị kỹ năng sống cho học sinh làm hành trang bước vào đời. 
Giờ học nhạc phát triển tài năng ở Trường THCS-THPT Đông Du
Tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tại nhà thi đấu đa năng của Trường THCS-THPT Đông Du
Sinh sống và học tập tại môi trường Đông Du, buổi sáng các em học chương trình chính khóa còn buổi chiều sẽ được học chương trình ngoại khóa như: Nghệ thuật, chương trình phát triển cá nhân, chương trình kinh doanh, quản lý chi tiêu cá nhân, thể thao… Đặc biệt, Việt Nam đang ở thời kỳ hội nhập nên kỹ năng ngoại ngữ và công nghệ thông tin là hai điều kiện không thể thiếu của nguồn nhân lực chất lượng cao, vì vậy chương trình tiếng Anh và công nghệ thông tin thường xuyên được nhà trường tổ chức giảng dạy vào các buổi chiều.
Nếu chọn sai ngành học thì cuộc sống của học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn khi lập nghiệp, thậm chí các em có thể nghỉ học khi đang ngồi trên ghế nhà trường gây tốn kém công sức, tiền bạc, thời gian cho bản thân các em, gia đình và cả xã hội. Với niềm tin khai sáng trí tuệ con người là nhiệm vụ hàng đầu, bên cạnh cung cấp kiến thức cơ bản và kỹ năng sống cho học sinh, hệ thống Trường THCS-THPT Đông Du còn tạo cho các em có một ước mơ và định hướng nghề nghiệp để trở thành một con người thành công trong tương lai. Ban lãnh đạo nhà trường luôn dành nhiều quan tâm đến hoạt động định hướng nghề nghiệp cho các em. Khác với nhiều trường THPT khác chỉ tập trung tư vấn nghề nghiệp cho học sinh ở năm cuối cấp thì nhà trường đã tổ chức bắt đầu từ lớp 10. Với các buổi tư vấn này, nhà trường thường xuyên mời những chuyên gia giàu kinh nghiệm giải đáp thắc mắc cho các em. Thời gian tới, nhà trường định hướng phối hợp với Trường TC Tây Sài Gòn đào tạo nghề cho học sinh theo phân luồng từ lớp 9 (học sinh sau 3 năm học chương trình phổ thông sẽ tiếp tục vừa học văn hóa, vừa được đào tạo nghề theo chương trình TCCN)…
Minh Châu