Thứ sáu, 24/6/2011, 09h06

Trường THCS - THPT Duy Tân: Ngôi trường thân thiện vì tương lai của thế hệ trẻ

Trường Duy Tân - cách tốt nhất để xây dựng và phát triển nhân cách, trí tuệ, và thể chất của con người là cho họ tiếp cận với môi trường giáo dục thân thiện, chuẩn mực quốc tế.

Các em học sinh trau dồi thêm kiến thức tại thư viện của trường

Trường Trung học Duy Tân là Trường tư thục có 2 cấp học THCS và THPT, đào tạo học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Sau 5 năm hoạt động với sự đầu tư của Tập đoàn giáo dục Đông Nam Á - SEAEDI, Trường được trang bị với quy mô lớn, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, có đội ngũ giáo viên giỏi từ TP.HCM và các giáo viên bản ngữ đến từ Hoa Kỳ, Canada, Úc. Nhờ vậy, Trường Duy Tân đã nhanh chóng trở thành trường trọng điểm chất lượng cao về giáo dục và đào tạo, là địa đểm tin cậy của nhiều phụ huynh, học sinh, ở TP và các tỉnh thành lân cận.
Tất cả vì tương lai học sinh
Từ số lượng 100 học sinh năm đầu tiên, đến năm học 2010-2011 đã là 820 học sinh theo học tại trường THCS - THPT Duy Tân. Bên cạnh việc bám sát chương trình học của Bộ GD& ĐT, Nhà trường cũng đã tăng cường các tiết học Anh ngữ với giáo viên bản ngữ, tăng cường tin học ứng dụng và các chương trình ngoại khóa giúp các em học tập tốt, nâng cao trí thức và nâng cao sức khỏe, tốt cả về thể lực lẫn tâm hồn.
Để đảm bảo chất lượng học tập và giảng dạy cũng như đầu ra cho các em, khi xét tuyển tiếp nhận học sinh, Ban Giám hiệu đưa ra các tiêu chí về học lực và hạnh kiểm thông qua học bạ như hạnh kiểm tốt, và học lực khá trở lên… Kể từ năm học 2010-2011, mặc dù đã xét tuyển dựa vào kết quả học tập của trường cũ, Trường Duy Tân vẫn tổ chức thi đầu vào để xếp lớp cho phù hợp với khả năng của học sinh. Kết quả kiểm tra thực tế, học sinh ở một số nơi, khả năng giao tiếp tiếng Anh và ứng dụng tin học còn nhiều hạn chế, các môn toán, lý, hóa cũng cho kết quả chưa cao và có nhiều em chưa tự tin khi làm quen với môi trường học tập mới. Vì thế các thầy cô không ngại khó vừa dạy vừa dỗ, vừa nghiêm khắc vừa cởi mở để các em học sinh cả nội trú và bán trú có thể an tâm học tập. “Việc sắp lớp đầu vào như thế sẽ làm cho các học sinh khá giỏi được yên tâm phấn đấu học tập trong cùng một nhóm. Ngược lại học sinh kém môn nào được phụ đạo kịp thời môn đó theo nhóm để không bị đuối sức so với các bạn cùng lớp.” - Ban Giám hiệu nhà trường cho biết. Đặc biệt, năm học 2011-2012, Trường Duy Tân đầu tư thêm cơ sở 2 tại số 264 Đường Bắc Hải, Quận Tân Bình để dành riêng cho học sinh nội trú khối 12. Nhà nội trú được trang bị máy lạnh, TV, phòng internet, phòng chơi bóng bàn, sân chơi bóng rổ, nhà ăn.
Thành quả cho những nỗ lực
Ngày 27-5 vừa qua, Trường đã tổ chức lễ tổng kết năm học, đồng thời tổ chức lễ trưởng thành và tri ân cho 243 học sinh khối lớp 12 đã hoàn thành chương trình THPT, 90 học sinh khối lớp 9 đã hoàn thành chương trình THCS và xét tặng giấy khen cho các học sinh giỏi, khá của các khối lớp. Đây là nỗ lực của các thầy cô giáo chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và quản nhiệm cùng toàn thể cán bộ nhân viên nhà trường trong việc dạy dỗ, và chăm sóc các em học sinh. Nhân dịp này, Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp CBAM và Trường Cao đẳng Quốc tế Kent đã dành 6 suất học bổng cho 6 học sinh xuất sắc của trường được vào học chương trình quốc tế hệ cử nhân tài chính học viện ABE (Anh Quốc) và Cao đẳng Quản trị kinh doanh quốc tế của Học viện Kent (Úc).
Chiêu sinh khóa hè và năm học mới 2011-2012
Các lớp nội trú, bán trú.
Lớp học hè bắt đầu từ ngày 13-6-2011 cho khối lớp 6,7,8,9,10,11,12.
Năm học 2011-2012 khai giảng ngày 1-8-2011. Khối lớp 11 và 12 niên khóa 2011-2012 sẽ bắt đầu học từ ngày 1-7-2011.
Quý phụ huynh quan tâm, xin vui lòng liên hệ đăng ký kể từ ngày 10-05-2011 tại địa chỉ 106 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10, TP.HCM, điện thoại (08) 6299.7101 - 6299.7103 hoặc vào www.duytanschool.com để xem bảng giá học phí.
PV