Thứ tư, 11/11/2009, 09h11

Trường THPT Bình Sơn (Quảng Ngãi): Một địa chỉ giáo dục phổ thông tin cậy

Ngày 19/05/2009, cả thầy và trò Trường THPT Bình Sơn phấn khởi trước quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. Đây được xem là bước ngoặt mới của Nhà trường, phản ánh sự phấn đấu không ngừng của tập thể BGH-GV-HS trong suốt những năm qua. “Đạt chuẩn quốc gia là thành quả của sự cộng hưởng nhiều yếu tố. Bên cạnh nỗ lực của tập thể CB-GV-CNV Nhà trường, phải kể đến sự quan tâm sâu sát của các cấp ngành, sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể, hội cha mẹ học sinh…”, thầy Hồ Tấn Sỹ - Hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ.
* Chào thầy, thành quả trong hiện tại có sự đóng góp của lịch sử, điều này có đúng với Trường THPT Bình Sơn?
- Thầy Hồ Tấn Sỹ: Trường THPT Bình Sơn cũng không nằm ngoài quy luật đó. Buổi đầu thành lập (15/10/1975), Nhà trường được ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ phụ trách giáo dục THPT cho học sinh huyện Bình Sơn (kể cả đảo Lý Sơn) và huyện Trà Bồng sau ngày thống nhất đất nước. Năm đầu đi vào hoạt động, Nhà trường có 771 học sinh, với muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất (12 phòng học, 01 nhà làm việc và 01 dãy nhà tập thể), đội ngũ giáo viên hạn chế (20 thầy cô giáo)… Năm 1987, Trường chuyển sang cơ sở mới hiện nay với 1.560 học sinh, 31 lớp, 70 thầy cô giáo và nhân viên, 20 phòng học và 1 nhà làm việc. Bằng sự năng động, sáng tạo của nhiều thế hệ BGH-GV Nhà trường cùng sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ngành, đoàn thể, đến nay, toàn trường có gần 2.000 học sinh, 97 thầy cô giáo và nhân viên, 42 phòng học… đáp ứng tốt nhu cầu học tập ngày càng cao của con em tại địa bàn và những vùng lân cận.
* Là đơn vị có tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường ĐH-CĐ xếp vào hạng cao của tỉnh, thầy có thể chia sẻ thêm về điều này?
- Thầy Hồ Tấn Sỹ: Đó là niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng là áp lực đối với tập thể thầy trò Trường THPT Bình Sơn. Làm sao để giữ vững thành tích đạt được, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục luôn là tâm niệm của tập thể BGH-GV Nhà trường. Trong 10 năm trở lại đây, Trường có 5 học sinh giỏi quốc gia, 02 học sinh giỏi khu vực MTTN, 03 giải Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương đoàn (chế tạo Robot), 245 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, hơn 80 huy chương hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, đoạt 01 cúp chương trình Tuổi đời mênh mông do Đài truyền hình VTV3 tổ chức… Đặc biệt, nhiều thế hệ học sinh của Nhà trường đã trưởng thành và tham gia vào các mặt công tác trên mọi miền đất nước; thành công đáng kể trong nhiều lĩnh vực, đạt được học vị tiến sĩ, thạc sĩ…
* Định hướng phát triển của Nhà trường trong thời gian tới?
- Thầy Hồ Tấn Sỹ: Trong 2 năm tiếp theo Nhà trường sẽ xây thêm một dãy lớp học, một hội trường, một nhà tập luyện thể thao, nhà để xe, sân bóng đá… theo quy hoạch đã được phê duyệt; tạo môi trường xanh - sạch - đẹp; nâng cao trình độ của thầy cô giáo và chất lượng học sinh; phát triển chất lượng toàn diện; đổi mới phương pháp giáo dục; hướng đến mục tiêu xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng trường Bình Sơn trở thành “Địa chỉ giáo dục phổ thông tin cậy của địa phương trên con đường phát triển”.
* Trong không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy nhắn gửi điều gì?
 - Thầy Hồ Tấn Sỹ: Là người nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, tôi xin chia sẻ những thử thách trong sự nghiệp trồng người của thầy cô giáo. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt BGH-GV Nhà trường xin chúc ngành giáo dục nước nhà ngày càng phát triển; chúc thầy cô giáo sức khỏe, công tác tốt ”.
Thanh Tàu (thực hiện)