Thứ tư, 31/8/2016, 13h23

Trường THPT Bùi Thị Xuân: HS được trui rèn về lý tưởng, phẩm chất, lối sống, tay nghề

Nằm ngay vị trí trung tâm TP.HCM, Trường THPT Bùi Thị Xuân là ngôi trường mơ ước của hàng ngàn HS sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và cũng là niềm tự hào của biết bao thế hệ học trò đã có những năm học tập dưới mái trường này.

Học sinh đậu đại học điểm cao vui mừng trong ngày khai giảng

Chất lượng GD là điều kiện tiên quyết

Không phải ngẫu nhiên mà trường có được vị trí top đầu trong sự lựa chọn của rất nhiều người. Với 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Bùi Thị Xuân là ngôi trường có bề dày thành tích trong công tác và hoạt động GD. Trường được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc cấp TP, trường đã được kiểm định chất lượng trường học và đạt cấp độ 3 (cấp độ cao nhất). Ngày 24-3-2015, Trường THPT Bùi Thị Xuân đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì, ghi nhận những đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác GD-ĐT.

Trường THPT Bùi Thị Xuân là ngôi trường có truyền thống dạy tốt và học tốt, 13 năm liền có tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%. Trong kỳ thi THPT quốc gia 2015, trường có nhiều HS đạt điểm cao, tỷ lệ đậu ĐH 100%. Điểm trung bình 3 môn văn - toán - ngoại ngữ là 21,02 xếp thứ 6 toàn TP.

Nhiều năm liền, HS Trường Bùi Thị Xuân có tỉ lệ đỗ ĐH cao, năm 2014 có 99,83% HS trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ĐH và năm 2015 tỉ lệ đậu ĐH là 100%, xếp hạng 7 TP.HCM và hạng thứ 23 trên cả nước. Năm học 2015-2016, trường được vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP. HS Trường THPT Bùi Thị Xuân luôn được khuyến khích, tạo điều kiện để nỗ lực không ngừng, phát huy sáng tạo, vươn tới thực hiện những khát vọng của mình. Năm học 2015-2016, trường có 35 em HS đoạt giải trong kỳ thi HS giỏi cấp TP; có 22 HCV, 13 HCB, 7 HCĐ tại kỳ thi Olympic tháng 4. Trường có 4 em tham dự đội tuyển thi cấp quốc gia (1 em môn toán và 3 môn sinh) thì cả 4 em đều đạt giải 3 trong kỳ thi giải toán, sinh bằng máy tính cầm tay. Em Phan Quốc Thắng, lớp 12A1 đạt giải nhất cấp TP và đạt giải ba cấp quốc gia với đề tài “Nghiên cứu phương pháp viết chữ bằng suy nghĩ sử dụng sóng não” tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho HS phổ thông. Bên cạnh đó, HS Trường Bùi Thị Xuân cũng đạt được thành tích trong các môn TDTT khi tham gia các giải thi đấu TDTT cấp TP với 3 HCV, 11 HCB, 8 HCĐ.

Học sinh học tiết sinh tại Thảo Cầm Viên

Bên cạnh việc học tập, trường còn đẩy mạnh công tác GD chính trị tư tưởng cho HS thông qua các hoạt động GD chính khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt dưới cờ. Cụ thể, trường đã tổ chức tốt giờ chào cờ đầu tuần, thông qua đó GD kỹ năng sống cho HS bằng việc thực hiện lần lượt các chủ đề GD như giữ gìn biển đảo, tinh thần sống có trách nhiệm, thanh niên học tập rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, noi gương các vị anh hùng Việt Nam xưa và nay… Trường đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, tổ chức nhiều đợt quyên góp ủng hộ Trường Sa. Bên cạnh đó, HS cũng được tham dự các buổi sinh hoạt dã ngoại, tham gia công tác xã hội, công tác cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, thăm và tạo sân chơi cho các em thiếu nhi mồ côi, khuyết tật.

Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho GV

Để có được những thế hệ HS thực sự chất lượng cả về học tập lẫn đạo đức, kỹ năng khi ra trường, nhà trường đã đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GV. Hầu hết các GV trong trường đều có ưu điểm là có nhiều cố gắng sáng tạo trong việc đổi mới thực hiện phương pháp dạy học tích cực lấy HS làm trung tâm và dạy học cá thể: phát vấn, gợi mở nêu vấn đề để HS suy nghĩ, tìm phương hướng và giải quyết vấn đề một cách năng động. Luyện tập HS làm việc theo nhóm cùng bàn bạc, thảo luận, giải quyết vấn đề và trình bày bảo vệ ý kiến trước tập thể. Các GV cũng thường xuyên luyện tập cho HS kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm, học và hiểu sâu sắc toàn diện nội dung chương trình. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tích cực trang bị các phương tiện nghe nhìn hiện đại để phục vụ tốt phương pháp giảng dạy, học tập. Các thiết bị dụng cụ thực hành thí nghiệm mới, máy vi tính nối mạng, làm phong phú sinh động bài giảng, gây hứng thú học tập, đồng thời làm tăng khả năng tư duy độc lập, kỹ năng thực hành cho HS. Trường có 106 GV thì có 25 người có trình độ trên ĐH, nhiều GV khác đang được nhà trường khuyến khích, tạo điều kiện để đi học nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các buổi hội thảo về phương pháp dạy học để phục vụ cho công tác giảng dạy.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, tập thể hội đồng sư phạm, các thế hệ HS nhà trường luôn biết ơn những người thầy đã dốc lòng, dốc sức, mạnh dạn đổi mới để làm nên “thương hiệu” Trường THPT Bùi Thị Xuân ngày nay: Thầy Phạm Đức Huy, cô Bùi Thị Liên Chi, thầy Phạm Thanh Nam, cô Vũ Thị Ngọc Dung... Năm học mới đã bắt đầu, thầy và trò Trường THPT Bùi Thị Xuân nguyện hết lòng thực hiện mục tiêu “Xây dựng Trường THPT Bùi Thị Xuân tiên tiến, hiện đại; gắn GD tri thức, đạo đức với GD truyền thống văn hóa, GD thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề” nhằm tiếp tục đào tạo những thế hệ HS biết cố gắng, biết cống hiến hết tài năng, trí tuệ cho đất nước.

Bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo, nhiệt tình, các GV đã GD cho HS lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, tinh thần học tập và thi cử trung thực, nghiêm túc, không gian lận trong thi cử và điểm số. Các tổ chuyên môn tổ chức các tiết học ngoài nhà trường, dạy học qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo: như tổ sử, địa, GDCD tổ chức City tour cho khối 10 và 11, cho HS khối 10 tham quan các bảo tàng trong TP; Tổ sinh cho HS khối 10, 11 tham quan Thảo Cầm Viên, học tập các tiết bên ngoài nhà trường; Tổ toán, lý cho HS tham quan Khu Công nghệ cao Thủ Đức; Tổ hóa tổ chức cho HS tham quan nhà máy bánh kẹo Bibica, mì Gấu đỏ… Ngoài ra, trường còn tổ chức cho HS tham quan hướng nghiệp tại Đà Lạt, nhà máy nhiệt điện Bà Rịa…

Linh Vy