Thứ tư, 21/11/2012, 14h11

Trường THPT Bùi Thị Xuân: Vững bước trong sự nghiệp trồng người

Ban giám hiệu cùng với các em học sinh giỏi của trường

Là một trường THPT trọng điểm về chất lượng của thành phố, trong những năm qua, Trường THPT Bùi Thị Xuân đã không ngừng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên… nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của đông đảo các bậc phụ huynh, học sinh.
Nâng cao hiệu quả dạy và học
Trường THPT Bùi Thị Xuân là trường duy nhất trong thành phố duy trì tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100% 9 năm liên tục kể từ năm học 2003-2004 đến nay. Tỉ lệ học sinh đỗ ĐH-CĐ cũng luôn đạt thứ hạng cao. Trong 4 năm trở lại đây theo thống kê của Cục Công nghệ thông tin của Bộ GD-ĐT, Trường THPT Bùi Thị Xuân luôn đứng trong Top 60 các trường THPT trong cả nước và Top 6 các trường THPT trên địa bàn TP.HCM. Trong năm học 2011-2012 tỉ lệ HS đỗ ĐH-CĐ đạt 99,7% (trong đó có 92,6% đỗ đại học). Để đạt được những thành tích trên, bên cạnh việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà trường cũng thường xuyên chú trọng xây dựng một đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm và tận tâm với nghề. Thầy Phạm Thanh Nam - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhận thức được vai trò quyết định của người thầy đến chất lượng giáo dục học sinh của nhà trường, Trường THPT Bùi Thị Xuân luôn quan tâm đến việc xây dựng và bồi dưỡng một đội ngũ giáo viên giỏi và nhiệt huyết với nghề. Song song với việc khuyến khích giáo viên không ngừng học tập để đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực và chủ động của học sinh, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi giáo án điện tử, làm và sử dụng đồ dùng dạy học, xây dựng ngân hàng đề trắc nghiệm… Qua đó tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong tập thể CB-GV-CNV nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học…”. Trong công tác chuyên môn nhà trường luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, trong đó phát huy tính tích cực và vai trò trung tâm của học sinh trong hoạt động dạy học, đẩy mạnh dạy học cá thể, quan tâm đến từng đối tượng học sinh.
Chú trọng phát triển nhân cách học sinh
Bên cạnh việc đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy - học, các hoạt động bổ trợ học tập, các hoạt động phong trào và công tác khuyến học cũng được nhà trường thường xuyên quan tâm. Trong năm học 2011-2012, trường đã tổ chức thành công “Lễ hội dân gian” và đêm văn nghệ mừng xuân Nhâm Thìn gây quỹ khuyến học Bùi Thị Xuân. Ngoài ra, nhà trường cũng đã phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Nam và Khoa Tâm lí Trường Đại học Sư phạm tổ chức các buổi nghe nói chuyện và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh với các đề tài thiết thực như: Ước mơ và cách thực hiện ước mơ; giao tiếp và ứng xử trong gia đình; giá trị của người bạn trong cuộc đời… Những hoạt động thiết thực nói trên không chỉ tạo nên một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em học sinh mà còn góp phần thay đổi nhận thức, quan điểm sống của các em học sinh. Em Nguyễn Thị Kim Anh - một cựu học sinh của trường chia sẻ: “Mai này, dù có đi đâu, làm gì thì chúng em vẫn không thể nào quên được những năm tháng đã gắn bó với mái trường THPT Bùi Thị Xuân thân yêu. Ở đó, chúng em được sống, học tập và rèn luyện trong tình yêu thương của các thầy cô giáo. Dưới mái trường này chúng em đã hiểu được giá trị của bản thân và trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội…”.
Được biết, trong những năm qua, Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng đã vận động tốt các nguồn lực xã hội hóa giáo dục để đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác dạy học và thực hiện các hoạt động như: khen thưởng cho học sinh, chăm lo cho học sinh nghèo, các hoạt động phong trào, kỹ năng sống cho học sinh…
Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong những năm qua Trường THPT Bùi Thị Xuân đã nhận được nhiều danh hiệu và bằng khen cao quý như: Huân chương Lao động hạng 3 năm 2008, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD-ĐT,... Trong năm học qua nhà trường đạt danh hiệu Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh năm 2011; Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm học 2011 - 2012; Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM; Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2011 - 2012; Giấy khen của Sở GD-ĐT TP.HCM… đây là niềm động viên to lớn cho những nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò nhà trường. Thế nhưng, với tập thể CB-GV-CNV nhà trường, phần thưởng lớn nhất mà họ nhận được chính là niềm tin và sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh - học sinh. Đúng như lời thầy Phạm Thanh Nam - Hiệu trưởng nhà trường đã nói: “Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, ngoài sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy - Ban giám đốc Sở GD-ĐT, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Quận ủy, UBND quận 1, Trường THPT Bùi Thị Xuân đã luôn nhận được sự tín nhiệm và đồng thuận của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Đây chính là điểm tựa sức mạnh, giúp trường luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn để vững bước trong sự nghiệp trồng người”.
P.V