Thứ bảy, 23/6/2018, 18h32

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Trường THPT Bùi Thị Xuân

(Số 73-74 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) - ĐT: 028.38396006

Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân - cô Vũ Thị Ngọc Dung (bên phải) tặng hoa cho các thầy, cô giáo dạy Đội tuyển học sinh giỏi đạt thành tích cao

Trường THPT Bùi Thị Xuân được thành lập năm 1956 với tên gọi ban đầu là Trường Trung học Nguyễn Bá Tòng. Từ niên khóa 1977-1978, được đổi tên thành Trường THPT Bùi Thị Xuân.

Trường có quy mô 45 lớp thuộc 3 khối 10, 11 và 12 với gần 2.000 học sinh. Là một trong những trường THPT đầu tiên của TP.HCM đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 (cấp độ cao nhất). Và đây cũng là một trong số ít trường THPT dạy 2 buổi/ngày...

Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng là một trong số ít trường THPT trên cả nước 14 năm liền có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100% (tính đến năm 2017). Nhiều năm liên tục, 100% học sinh của trường đậu vào các trường đại học có uy tín như ĐH Kiến trúc, ĐH Bách khoa, ĐH Luật, ĐH Kinh tế...

Thống kê điểm thi THPT quốc gia năm 2015, Trường THPT Bùi Thị Xuân xếp thứ 28/3.036 trường trong cả nước; năm 2016, vươn lên vị trí thứ 26/3.036; năm 2017 tăng thêm 3 bậc - xếp vị trí 23/3.036.

Trường THPT Bùi Thị Xuân là một trong những trường THPT hiếm hoi trên cả nước mà học sinh giỏi của trường được xét ưu tiên tuyển thẳng vào hệ thống các trường ĐH thuộc ĐH Quốc gia.

Bên cạnh thành tích tốt nghiệp, đầu ra, kết quả của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân trong các kì thi học sinh giỏi, Olympic, nghiên cứu khoa học cấp thành phố, cấp quốc gia cũng là một trong những điểm sáng trong bảng vàng thành tích của nhà trường.

Năm học 2016-2017:

- Cấp quốc gia:

+ Nghiên cứu khoa học kỹ thuật - 1 giải ba

+ Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay - 1 giải ba.

- Cấp thành phố:

+ Học sinh giỏi lớp 12: 11 giải nhất, 7 giải nhì, 17 giải ba. Trong đó có 1 giải thủ khoa (môn sinh).

+ Học sinh giỏi Olympic tháng 4 (lớp 10 và 11): 22 giải nhất, 13 giải nhì và 7 giải ba.

Năm học 2017-2018:

- Cấp quốc gia: Nghiên cứu khoa học kỹ thuật - 1 giải ba

- Cấp thành phố:

+ Nghiên cứu khoa học - 1 giải nhất, 2 giải ba

+ Học sinh giỏi lớp 12: 12 giải nhất, 17 giải nhì và 13 giải ba

+ Học sinh giỏi Olympic tháng 4: 28 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 8 huy chương đồng

+ Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay: 3 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba, 3 giải khuyến khích.

Không chỉ chú trọng dạy chữ cho học sinh, Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng rất quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa để học sinh được phát triển một cách toàn diện văn - thể - mỹ. Theo đó nhà trường có rất nhiều CLB hoạt động hiệu quả và thu hút đông đảo học sinh tham gia như CLB Kỹ năng xung kích Kiến vàng; CLB Văn thể Sắc màu; CLB Báo chí và Truyền thông; CLB Tiếng Anh; CLB Nhiếp ảnh và Đồ học... Đồng thời, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức cho học sinh sinh hoạt ngoại khóa ở bên ngoài nhà trường.

Thành tích của Trường THPT Bùi Thị Xuân:

+ Huân chương Lao động hạng ba;

+ Huân chương Lao động hạng nhì;

+ Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP.HCM, Bộ GD-ĐT...