Thứ năm, 4/9/2008, 10h30

Trường THPT cấp 2-3 Đăng Khoa Coi trọng việc học và rèn luyện nhân cách

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Bà Lê Thu Phong (bên phải) chụp hình lưu niệm với các em được lãnh thưởngTrường THPT cấp 2-3 Dân lập Đăng Khoa hiện nay có hai cơ sở khá khang trang tọa lạc tại 571 đường Cô Bắc, Q.1 và cơ sở 2 tại số 117 đường Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận thuộc hệ thống giáo dục phổ thông dân lập và tư thục tại TP.HCM đã khẳng định về uy tín, chất lượng đào tạo trong nhiều năm và trở thành địa chỉ quen thuộc, tin cậy của các bậc phụ huynh khi gửi con em mình vào học trường này.

Nhà trường một mực chú tâm, xem các em học sinh như là con em của mình, nên từ ban giám hiệu đến các thầy cô giáo, ban quản nhiệm luôn đặt nặng việc học hành giáo dục nhân cách cho các em. Muốn thực hiện được điều này, ngoài đội ngũ cán bộ giáo viên cơ hữu của trường vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu kinh nghiệm giảng dạy cũng như tâm lý giáo dục, nhà trường còn tạo cho các em một môi trường học tập linh hoạt và thoải mái nhằm giúp cho các em dễ tiếp thu bài vở.

Nhà trường đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của các em và đây cũng chính là mong muốn của phụ huynh học sinh. Nhà trường thường xuyên theo dõi từng bữa ăn để thay đổi thực đơn phù hợp với khẩu vị, chất lượng và an toàn thực phẩm. Nhà trường dành nhiều kinh phí đầu tư cho bộ môn thể dục thể thao như thường xuyên cho các em đi bơi lội, tập võ thuật, bóng đá, bóng rổ và tập thể dục dụng cụ. Thành tích những năm gần đây: giải nhất taekwondo do quận 1 tổ chức, giải việt dã do thành phố tổ chức và huy chương đồng giải bóng đá truyền thống học sinh THPT toàn thành mở rộng năm 2008 do Báo Giáo Dục tổ chức… được xem như chiến lược đầu tư về con người nhằm giúp cho các em có đầy đủ sức khỏe và xa lánh những tệ nạn xã hội.

Bà Lê Thu Phong đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường trong buổi lễ tổng kết năm học 2007-2008 đã phát biểu: “Phụ huynh học sinh chúng tôi rất an tâm khi gửi con em vào học tại trường này vì nhà trường rất coi trọng việc dạy, học và rèn luyện nhân cách cho các em”.

Mai Đình