Thứ sáu, 21/5/2010, 15h05

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Mười năm xây dựng và phát triển

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (năm 2010)

Đã 10 năm trôi qua, cái tên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trở nên quen thuộc với nhiều người tại TP.HCM. Trải qua quãng thời gian với biết bao khó khăn ấy, thầy trò Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa luôn bám sát mục tiêu, xây dựng và phát triển trường trở thành một trong những trung tâm giáo dục chủ lực. Đây cũng là nơi phát hiện những học sinh năng khiếu, có tư chất thông minh trong nhiều môn học để đào tạo. Các em không những được đào tạo, bồi dưỡng để có một nền tảng tri thức vững vàng, thể lực tốt, có khả năng tự học, tự nghiên cứu, mà còn được các thầy cô yêu thương như những đứa con của mình. Cho đến nay, trường đã tuyển sinh được 8.758 HS của hai bậc học THCS và THPT, đã có 7 khóa ra trường với tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỉ lệ thi đậu vào các trường ĐH, CĐ là 99,5%. Hầu hết các em đều trở thành những SV xuất sắc tại các trường ĐH, CĐ trong và ngoài nước. Trong số đó, nhiều em đã tốt nghiệp ĐH, thành đạt trong cuộc sống và tiếp tục theo học các bậc học cao hơn. HS của trường đã giành được 9 giải quốc tế, 54 giải quốc gia, 236 giải thi Olympic toàn miền Nam, 2.246 HS đạt danh hiệu HS giỏi cấp thành phố. Nhiều năm liền, học sinh bậc THPT của trường đỗ thủ khoa trong các kì thi tốt nghiệp.
Song song với việc đào tạo kiến thức cho HS, nhà trường còn chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, triển khai có hiệu quả các hoạt động liên kết đào tạo quốc tế cho cán bộ, giáo viên và HS bằng những học bổng ngắn hạn, dài hạn ở các nước Anh, Mỹ, Canada, Nhật…
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã đạt được nhiều thành tích đáng kể: được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2007, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2009. Nhiều năm liền, nhà trường được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được Bộ GD-ĐT, UBND TP.HCM tặng bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, nhiều năm nhận cờ thi đua xuất sắc cấp thành phố, bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Bên cạnh đó, các cá nhân trong đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường cũng được các cơ quan, ban ngành ghi nhận sự cố gắng. Trường có 2 nhà giáo ưu tú, 7 giáo viên đạt giải Võ Trường Toản, 5 cán bộ, giáo viên nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, một cán bộ nhận Huân chương Lao động hạng ba, nhiều cán bộ nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT và UBND thành phố…
NGƯT-TS Nguyễn Bác Dụng - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Để có được những thành quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực không ngừng vươn lên của thầy - trò nhà trường và sự hỗ trợ nhiệt tình của các bậc phụ huynh HS”.
N.A