Thứ tư, 25/11/2009, 14h11

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Nơi đào tạo học sinh giỏi

GS.TSKH Vũ Ngọc Hải (thứ 4 từ trái sang) và các GS TS chúc mừng NGƯT Nguyễn Bác Dụng (thứ 4 từ phải sang) bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  

Sau 8 năm nhìn lại, dựa trên số liệu (tỉ lệ) chúng ta có thể thấy chất lượng giáo dục của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa mỗi năm mỗi tăng. Cụ thể, tỉ lệ xếp loại học lực giỏi cuối năm của năm học 2002-2003 đạt 97,4%, các năm kế tiếp tăng dần và đến năm học 2008-2009 đạt tỉ lệ 99,02%; học sinh giỏi (HSG) cấp thành phố cũng vậy, năm học 2002-2003 chỉ có 58 em đến năm học 2008-2009 con số vượt lên 420 em; HSG cấp quốc gia năm học 2002-2003 chỉ có một em được, đến năm học 2008-2009 số học sinh của trường đạt HSG cấp quốc gia là 12 em; kỳ thi Olympic cấp khu vực năm học 2002-2003 có 21 em giành được huy chương đến năm học 2008-2009 số lượng là 35 em đạt huy chương; tỉ lệ tốt nghiệp THPT 6/7 năm học đạt tỉ lệ 100%, trong đó tỉ lệ trúng tuyển đại học từ 78,8% của năm học 2002-2003, đến năm học 2008-2009 tỉ lệ là 95,4%… Chưa đề cập đến hàng năm đều có một số học sinh của trường được nhận học bổng du học ở các nước châu Âu và châu Mỹ. Dẫu chỉ là số liệu nhưng cũng đủ minh chứng khá rõ chất lượng đào tạo của nhà trường. Hiệu trưởng NGƯT TS. Nguyễn Bác Dụng cho biết: “Thật ra những kết quả nhà trường đạt được trong những năm qua do nhiều nguyên nhân: thứ nhất, học sinh của trường phải vượt qua kỳ thi tuyển nên hầu hết các em là những học sinh giỏi. Các em có nền tảng kiến thức và trình độ học lực tương đối vững; thứ hai, đội ngũ thầy cô giáo của trường được tuyển chọn kỹ càng. Và đó là những con người tận tâm và có trách nhiệm; thứ ba, trường được chính quyền thành phố và Sở GD-ĐT rất quan tâm đầu tư và chỉ đạo kịp thời; cuối cùng, đông đảo phụ huynh luôn hỗ trợ và động viên con em mình. Tất cả những yếu tố đó cộng hưởng lại để tạo nên những thành quả nêu trên”. Được biết, trong việc rèn luyện và giáo dục học sinh, nhà trường hướng đến giáo dục toàn diện, phát huy tối đa tính tích cực và sự sáng tạo trong học sinh và cả thầy cô. Hoạt động phong trào luôn gắn chặt với hoạt động giáo dục, nhiều “sân chơi” thông qua các hội thi của nhà trường và của các tổ chức khác luôn được học sinh tham gia nhiệt tình. Trong Hội trại truyền thống 9-1 do Sở GD-ĐT tổ chức, học sinh của trường đoạt giải A “Tiếng hát sử ca”; Hội thi nhiếp ảnh của Bộ Ngoại giao Nhật phối hợp của hai chính phủ Việt Nam và Nhật tổ chức tại Nhật, hai em Lê Ngọc Vy Băng và Nguyễn Tuyên Hồng Ngọc (12A2) đoạt giải xuất sắc; cuộc thi Nhiếp ảnh nghệ thuật lần 2 do Sở GD-ĐT tổ chức em Lê Ngọc Yến Vy (12A4) đoạt giải III và em Phan Thị Tường Linh (12A9) đoạt giải khuyến khích; được Sở GD-ĐT chọn làm điển hình cho học sinh khối THPT của thành phố trong hội thi “Nhà khoa học trẻ”; Hội diễn văn nghệ ngành GD-ĐT năm học 2008-2009, đoạt giải I thể loại sử ca, giải II tốp ca và giải III thể loại múa; Nét vẽ xanh đoạt 12 giải; Hội Khỏe Phù Đổng đoạt 76 huy chương cấp thành phố và 5 huy chương cấp quốc gia; … Từ những thành quả trên, nhà trường đã ba lần nhận Cờ thi đua thành phố, hàng chục bằng khen của Thủ tướng, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, của Trung ương Đoàn và của UBND TP.HCM khen tặng. Năm học 2008-2009, tập thể Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Hiệu trưởng, NGƯT TS. Nguyễn Bác Dụng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III, Cờ thi đua của thành phố, Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và đang chờ Chính phủ tặng Cờ thi đua.
Lê Khánh