Thứ sáu, 23/7/2010, 09h07

Trường THPT Dân lập Bắc Sơn: “Chăm lo cho con em chúng ta như thế nào thì chăm lo cho học sinh chúng ta như thế ấy - Rèn đức luyện tài, ngày mai lập nghiệp”

“Với mục tiêu hướng tới sự kết hợp hài hoà giữa nền giáo dục quốc tế và bối cảnh giáo dục hoà nhập của Việt Nam, Trường THPT Dân Lập Bắc Sơn cam kết đem đến cho HS chất lượng đào tạo và kinh nghiệm giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm tất cả các lĩnh vực trong việc giảng dạy, học tập, quản lý, giáo trình, thiết bị và cơ sở vật chất…”.
Tọa lạc tại hai địa chỉ 90-102 Bàu Cát 5, P.14, Q. Tân Bình và 338/24 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM, Trường THPT DL Bắc Sơn được đánh giá là một trong những ngôi trường có “Môi trường học tập thân thiện, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm” hàng đầu trong khối đào tạo THPT ngoài công lập tại TP.HCM. Bằng kiến thức chuyên môn vững vàng, cộng với tinh thần hết lòng vì học sinh thân yêu; đội ngũ CB-GV của trường đã từng bước đưa trường trở thành nơi “rèn người luyện học” có chất lượng, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của đông đảo quý phụ huynh, học sinh.
Mái trường của sự tin tưởng, kỳ vọng…
Nét đặc biệt của Trường THPT DL Bắc Sơn là luôn tạo ra một môi trường học tập thân thiện - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm nhằm giúp các em có một môi trường tốt để học tập và phát huy hết khả năng của mình. Lấy tập thể để giáo dục cá thể, Trường không “chê” học sinh yếu, kém, quan trọng là sự cố gắng, tính kỷ luật và tinh thần ham học hỏi ở các em. Bên cạnh đó, Trường luôn giữ sĩ số 16 HS/lớp, đồng thời khuyến khích đội ngũ giáo viên, học sinh sáng tạo trong cách dạy và học, tạo không khí thi đua cùng tiến bộ sôi nổi trong toàn trường. Thầy Hoàng Đình Hải - Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: “Theo chương trình SGK của Bộ GD&ĐT, Trường có kế hoạch bồi dưỡng HS khá, giỏi nhằm phát huy tối đa khả năng học tập của các em, giúp các em có đủ khả năng thi vào các trường ĐH nổi tiếng. Riêng với các em HS yếu được kèm riêng để lấy lại căn bản, dạy sát trình độ các em, tạo hứng thú học tập từ đó giúp các em phấn đấu vươn lên khá giỏi”. Trường có 6 lớp 12 được sắp xếp theo trình độ giỏi, khá, trung bình, yếu. Mục tiêu của những lớp giỏi và khá là vào đại học, những lớp còn lại tốt nghiệp cấp 3 và vào CĐ, TC.
Đặc biệt, bước vào năm học mới 2010-2011, Trường THPT DL Bắc Sơn mang đến cho HS chương trình Anh văn Quốc tế đa dạng dành cho HS từ lớp 6 đến lớp 12 với các trình độ từ vỡ lòng đến nâng cao. Theo đó, HS sẽ được học tập trực tiếp với đội ngũ GV người nước ngoài; nhờ đó HS không chỉ nâng cao khả năng Anh ngữ mà còn có thể tìm hiểu về đất nước và con người bản xứ thông qua đội ngũ GV giàu kiến thức, kinh nghiệm và tận tâm.
…Và sự chăm sóc toàn diện
“Chăm lo con em chúng ta như thế nào thì chăm lo HS chúng ta như thế ấy”- Câu slogan đơn giản nhưng đã thể hiện được quyết tâm cũng như sự tận tâm của Trường THPT DL Bắc Sơn dành cho các em HS. Để làm được điều đó, ngay trong năm học 2010-2011 này, ngoài chương trình học được đầu tư kỹ lưỡng, Trường Bắc Sơn đã đầu tư xây dựng CSVC hoàn chỉnh hơn so với các năm trước đây. Bên cạnh các phòng học khang trang với đầy đủ trang thiết bị như: màn hình LCD, máy chiếu, máy lạnh…, phòng chức năng, khu nội trú sạch sẽ, hiện đại; Tại Bắc Sơn còn có các phòng lab tự học với nhiều máy vi tính hòa mạng internet tốc độ cao, khu vực luyện kỹ năng nghe, sách tham khảo… giúp HS có thể tìm thêm những kiến thức để nâng cao tri thức của mình.
Song song với việc học tập, hoạt động văn thể mỹ dành cho HS cũng được Nhà trường đặc biệt chú trọng thông qua các tổ chức như: CLB bóng đá, Karaoke, CLB nhảy Hiphop, Bơi lội, Cờ vua, Cờ tướng… Riêng năm học mới này, Trường sẽ tổ chức thêm CLB vẽ Kiến trúc để giúp các em có năng khiếu và nguyện vọng vào ĐH Kiến Trúc có sân chơi và học tập. Ngoài ra, trường cũng chú trọng đến GD các em ý thức, kỷ luật, thân thiện với mọi người và giúp đỡ mọi người thông qua các công tác từ thiện do Nhà trường phát động. Nhằm giúp các em hoàn thiện nhân cách, lòng yêu thương biết quan tâm và chia sẻ với những người không gặp may mắn trong cuộc sống.
Quyền lợi của HS Bắc Sơn
- HS được Nhà trường tạo điều kiện và đưa đi thi lấy chứng chỉ TOEIC.
- Được tư vấn và giải đáp tận tâm về du học Mỹ.
- Giao tiếp với GV nước ngoài mỗi ngày.
VĂN VINH