Thứ hai, 17/11/2008, 12h22

Trường THPT năng khiếu TDTT TP. Hồ Chí Minh - Thầy trò cùng phấn đấu đạt những thành tích thực

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hậu - Hiệu trưởng nhà trườngKhi nghe đến tên Trường THPT Năng khiếu TDTT, rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng học sinh tại những trường này chỉ biết chăm chăm luyện cơ bắp, quan tâm đến thành tích mà quên đi nhiệm vụ trang bị kiến thức. Thế nhưng, qua cuộc trò chuyện với cô Nguyễn Thị Mỹ Hậu - Hiệu trưởng nhà trường, đã hình thành trong chúng tôi cách nghĩ khác. 

* Chào cô, xin cô cho biết hoàn cảnh ra đời của trường?

- Trường THPT Năng khiếu TDTT được thành lập nằm trong chủ trương của Sở TDTT TP nhằm tạo điều kiện tối đa cho các vận động viên vừa được huấn luyện về năng khiếu để nâng cao thành tích thể thao, vừa được học tập văn hóa; là cơ sở làm cho các em cũng như phụ huynh yên tâm theo đuổi thể thao đỉnh cao. Nhiều học sinh trưởng thành từ mái trường này là những VĐV nổi tiếng của TP, VN và trở thành những HLV giỏi, những người góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

* Được biết, trong năm qua tập thể CB-GV-HS nhà trường đã đạt được nhiều giải thể thao do thành phố tổ chức. Xin cô chia sẻ niềm vui này với độc giả!

- Nói đến thành tích thì tôi thích nói đến thành tích của các em học sinh. Trong năm học 2007-2008, học sinh trường THPT Năng khiếu tham gia Hội khỏe phù đổng và đạt 36 huy chương vàng, 18 bạc, 18 đồng. Tổng cộng trường đạt 72 huy chương dẫn đầu khối trường chuyên năng khiếu TDTT. Nhà trường cũng góp một phần lớn lực lượng VĐV cho đoàn TP.HCM tham gia Hội khỏe phù đổng toàn quốc ở Phú Thọ (đoạt 30 huy chương).

Cũng trong năm vừa qua, công nhân viên của trường đạt giải vô địch bóng đá sân cỏ 5 người trong Hội thi Thể thao - hát Karaoke năm 2008. Tại trường chúng tôi thì cả thầy và trò cùng nhau phấn đấu đạt thành tích trung thực.Tập thể giáo viên của trường

* Phụ huynh và đa số học sinh cho rằng học ở trường TDTT chỉ chú trọng đến những giờ tập luyện vì học sinh thường xuyên tập huấn, thi đấu cho các giải TP, quốc gia. Vậy cô có ý kiến gì về vấn đề này?

- Nói những học sinh học tập tại trường không có thời gian học kiến thức là không đúng. Tại Trường TDTT thì ngoài giờ học, tập luyện các em không thể tránh khỏi những chuyến tập huấn, những mùa thi đấu cho các giải TP, quốc gia. Vì vậy, đối với những em có chương trình thi đấu, tập luyện tập trung, không có điều kiện lên lớp sẽ được giáo viên báo cáo lên BGH. Từ đó BGH sẽ cử giáo viên, sắp xếp lịch học thêm, bồi dưỡng văn hóa cho các em để đảm bảo đủ lượng kiến thực giúp các em trang bị đủ vốn kiến thức như bất kì một em học sinh nào khác. Chúng tôi cho học sinh học tập đầy đủ theo chương trình của Bộ GD&ĐT quy định đối với học sinh phổ thông. Các em luôn đảm bảo được lịch học của mình và phấn đấu chứng tỏ bản thân không thua kém với các trường bạn. Bằng chứng là trong năm học vừa qua, em Hàng Thụy Vân Nhi, lớp 12B tham gia thi học sinh giỏi cấp thành phố và đạt giải nhì môn Lịch sử; tỉ lệ tốt nghiệp THPT của trường đạt 82,4% và  67,5% học sinh đậu vào các trường ĐH, CĐ, THCN.

* Với tư cách là một hiệu trưởng, cô có điều gì muốn nói với học sinh của mình?

Trong bất cứ thời đại nào cũng vậy, tâm - tài - trí của một con người luôn được đánh giá cao. Các em phải phấn đấu rèn luyện bản thân mình một cách nghiêm túc với tinh thần cố gắng hết mình. Hơn hết, các em phải biết sống cho đam mê của mình thì mới mong có được thành công trong cuộc sống.

* Vâng, xin cảm ơn cô vì cuộc trò chuyện này. Nhân đây cũng xin gởi lời chúc ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đến cô và tập thể BGH nhà trường. Chúc các thầy cô mạnh khỏe và luôn đầy nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người cao cả của mình.

NGUYỄN ĐIỆP