Thứ năm, 26/7/2018, 21h21

Trường THPT Ngô Quyền (TP.HCM): Thêm 3 HS đứng vào hàng ngũ của Đảng

3 em hc sinh (th t t phi qua) Phan Th M Châu, Lê Nguyn Khương Duy và Trn Bch T Uyên nói li tuyên th khi đng vào hàng ngũ ca Đng

Ngày 24-7, tại Bảo tàng Côn Đảo, Đảng bộ Trường THPT Ngô Quyền (quận 7, TP.HCM) đã kết nạp Đảng cho 3 học sinh là đoàn viên ưu tú của trường.

Tại lễ kết nạp, ông Trần Quốc Xuân - Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận 7 - nhắn gửi: Có thể nói rằng, trong 12 năm học đã qua các ngôi trường trên địa bàn quận 7, các em đã phấn đấu và luôn đạt được thành tích cao trong học tập; là con ngoan, trò giỏi. Hôm nay giữa đất trời thiêng liêng của Tổ quốc - Côn Đảo, các em là Lê Nguyễn Khương Duy, Trần Bạch Tố Uyên và Phan Thị Mỹ Châu vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mong rằng các em tiếp tục phấn đấu trở thành những công dân tốt, tiêu biểu của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Các em tiếp tục học tập và rèn luyện để đạt được những ước mơ, hoài bão vừa cống hiến, vừa phục vụ cho bản thân, gia đình và địa phương của mình.

Thy Lê Xuân Nguyên (Bí thư Đng b Trưng THPT Ngô Quyn), ông Trn Quc Xuân và thy Ngô Thanh Hi đt nhng nén hương tưng nim các anh hùng, lit sĩ, chí sĩ yêu nưc đã nm xung ti Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đo

Sau buổi lễ kết nạp Đảng cho 3 học sinh, Ban Giám hiệu Trường THPT Ngô Quyền cũng tổ chức cho hơn 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường viếng Nghĩa trang Hàng Dương, Bảo tàng Côn Đảo và hệ thống các nhà tù ở Côn Đảo. “Hàng vạn anh hùng, liệt sĩ, chí sĩ yêu nước đã anh dũng ngã xuống cho sự độc lập dân tộc và đóng góp phần không nhỏ cho đất nước thanh bình như hôm nay. Anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chí sĩ yêu nước yên nghỉ tại Hàng Dương vẫn trường tồn bất diệt. Với các em học sinh, bạn trẻ, thầy cô giáo xem đó là bài học thực tiễn và sâu sắc nhất”, thầy Ngô Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền - chia sẻ sau chuyến về nguồn này.

Nguyn Đt