Thứ hai, 12/11/2012, 14h11

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh - quận Bình Tân: “Vững vàng tri thức, chắp cánh tương lai”

Được trang bị một nền tảng tri thức vững chắc, một kỹ năng sống để xử lý các tình huống hàng ngày là những yếu tố cần thiết trong hành trình chinh phục tương lai của học sinh. Do vậy, tuy mới đi vào hoạt động được ba năm (từ 2010) nhưng trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh luôn tạo môi trường học tập kỷ cương, nề nếp giúp các em có được nguồn tri thức, kỹ năng sống vững vàng…
Dạy tốt, học tốt…
Chất lượng dạy và học luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhà trường. Do vậy trong ba năm qua, trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng đào tạo. Cụ thể: trong hoạt động chuyên môn, nhà trường luôn chú trọng đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Nội dung bài giảng phải gần gũi, dễ hiểu giúp các em tiếp thu bài tốt và nhớ lâu. Với phương châm “Học là hiểu”, thầy cô sẽ nhấn mạnh trọng tâm bài học, hạn chế tối đa cách dạy Đọc - Chép. Đồng thời, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tăng cường các buổi dạy thực hành, tham quan thực tế.

Cô Đặng thị Yến (bìa trái) - Hiệu trưởng nhà trường nhận bằng khen Tập thể lao động tiên tiến.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Hầu hết các môn học đều được thầy cô giảng dạy bằng giáo án điện tử nhằm tạo sự sinh động, kích thích quá trình học hỏi và tiếp thu của học sinh. Trường luôn cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục đồng đều giữa các lớp, đối với những học sinh có thành tích tốt, nhà trường luôn khuyến khích, khen ngợi để các em phát huy tiếp những gì đã đạt được. Những học sinh có học lực yếu, nhà trường luôn tổ chức những lớp phụ đạo củng cố lại kiến thức, giúp nắm chắc bài học, động viên tinh thần để các em vượt qua mọi khó khăn. Chính tâm huyết của những người “đưa đò” đã “cảm hóa” giúp học sinh chuyên tâm, nâng cao hơn nữa thành tích của mình. Đồng thời, Trường cũng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cho các kỳ thi Olympic…
 “Là một trường ngoại thành còn nhiều khó khăn, thế nhưng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh đã tập hợp được một đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và tâm huyết với nghề. Đây chính là cơ sở để trường đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy vai trò tích cực và chủ động của học sinh trong việc tiếp thu bài giảng”, cô Đặng Thị Yến - Hiệu trưởng chia sẻ.
Trong các hoạt động, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp giúp học sinh vận dụng kiến thức trên lớp vào thực tiễn cuộc sống. Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”…
... Đạt kết quả tốt
Với những nỗ lực, cố gắng của Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo cùng toàn thể học sinh, trong ba năm học vừa qua, trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Đây là năm thứ 2 Trường đạt “Tập thể Lao động Tiên tiến”; 69/77 giáo viên đạt danh hiệu “Lao động Tiên tiến” chiếm tỷ lệ 89,6%, 11/77 giáo viên đạt “Chiến sỹ Thi đua” cấp cơ sở (đạt tỷ lệ 14,29%).
Trong năm học 2011-2012, tổng học sinh khá giỏi của trường lên đến 40,1%; 4 học sinh đạt giải “Hội khỏe Phù đổng” toàn quốc. Đặc biệt, trong 2 năm liền trường có học sinh đạt giải Olympic toàn miền nam…
 “Để đạt được những thành quả trên, ngoài sự phấn đấu của tập thể CB-GV-CNV nhà trường, không thể không nhắc đến sự hỗ trợ, động viên hết mình của Ban đại diện Phụ huynh học sinh và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, UBND, HĐND Q. Bình Tân…”, cô Yến cho biết.
Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng của thầy và trò trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh. Tin rằng, trong thời gian tới trường sẽ đạt những thành tích cao hơn nữa cũng như đạt tỉ lệ tốt nghiệp THPT cao trong năm học 2012-2013 và ngày càng có những bước tiến vững chắc trong hành trình chinh phục chân trời tri thức.
“Chào mừng ngày 20/11, thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường, Tôi xin gửi lời tri ân và lời chúc sức khỏe, thắng lợi đến các cấp, ban ngành, Sở GD&ĐT TP.HCM, UBND Q.Bình Tân. Đặc biệt, xin gởi đến tập thể CB-GV-CNV Nhà trường cùng toàn thể phụ huynh lòng biết ơn sâu sắc vì những nỗ lực và đóng góp cho sự phát triển bền vững của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh trong ba năm qua”, Cô Yến tâm sự.
Như Trí