Thứ năm, 21/5/2015, 20h19

Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu tròn 40 năm thành lập

(GD TP.HCM): - Sáng 20-5, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1975-2015). Theo đó, tiền thân của trường là Trường Trung Mỹ Tây, tọa lạc trên vùng đất trống ở một miền quê vốn có truyền thống cách mạng và hiếu học - vùng 18 thôn vườn trầu Bà Điểm (huyện Hóc Môn). Vào những năm 1960, trường chỉ có bậc tiểu học với tên gọi chính thức là Trường Tiểu học cộng đồng Trung Mỹ Tây. Tháng 5-1975, trường có tên là Trường cấp III Nguyễn Hữu Cầu và năm 2001 được đổi tên chính thức là Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Tại buổi lễ thành lập trường, ông Nguyễn Minh Triết, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ mái trường này, nhiều thế hệ giáo viên và học sinh đã trưởng thành, đang tích cực đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Không ít người trong số này là những nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư và doanh nhân thành đạt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngọc Anh