Thứ hai, 8/7/2013, 10h07

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Quận 3, TP.HCM): Khẳng định thương hiệu qua chất lượng đào tạo

Năm học 2012 - 2013 khép lại với kết quả tốt nghiệp đạt 100% (tăng 0,6% so với năm trước) là một phần thưởng xứng đáng cho công sức, sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm của thầy và trò trường THPT Nguyễn Thị Diệu, đồng thời dần khẳng định thương hiệu của trường qua chất lượng đào tạo hàng năm.

Cô Hoàng Thúy Liễu - Hiệu trưởng nhà trường

Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất
Mặc dù cơ sở vật chất của trường chưa thật sự đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học bởi mức đầu tư tu bổ hàng năm không nhiều và chất lượng học sinh đầu vào của trường còn thấp nhưng với sự nhiệt tình, tâm huyết, tích cực đổi mới phương pháp, dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất và tổ chức đa dạng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập thi tốt nghiệp, phụ đạo học sinh yếu kém về học lực… đã góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nhà trường đã tổ chức nhiều chuyên đề giảng dạy bằng giáo án điện tử, các thầy cô đã có nhiều cố gắng để tìm tòi, đổi mới trong từng bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tạo dựng được môi trường quản lý nề nếp, thân thiện, hứng thú để mỗi học sinh cảm thấy việc học không quá nặng nề và có cơ hội phát triển nhân cách tốt đẹp, phát huy tiềm năng, năng lực tư duy cũng như tính sáng tạo. Song song đó, ngoài chương trình chính khóa, Trường Nguyễn Thị Diệu còn đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, giáo dục truyền thống, lòng nhân ái cho học sinh thông qua các hoạt động xã hội từ thiện, về nguồn, tham quan, dã ngoại… nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho thanh thiếu niên, chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và giáo dục ý thức cộng đồng giúp các em ngày càng tự giác, có ý thức với môi trường, xã hội. Ngoài ra, với phương châm: “Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh”, nhà trường còn đánh giá các hoạt động dựa trên những chuẩn và tiêu chí đánh giá của Bộ GD-ĐT về công tác quản lý, giảng dạy, đồng thời quan tâm xây dựng một tập thể đoàn kết, thân ái thống nhất làm nền tảng cho sự phát triển vững vàng của nhà trường, do đó Chi bộ trường luôn đạt “Trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền.
Thành quả
Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của thầy và trò trường THPT Nguyễn Thị Diệu năm học 2012 - 2013 trường đã đạt được những kết quả cao trong học tập và các phong trào thi đua như: kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố với 05 học sinh đạt giải; phong trào TDTT đạt 2 huy chương vàng toàn quốc, 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng cấp TP; kỳ hội thao GDQP thành phố có 8 học sinh khối 11 đạt giải, 5 cá nhân và 3 tập thể đạt giải trong hội khỏe Phù Đổng cấp TP về đền kinh, bơi lội, Judo, chạy tiếp sức. Riêng kết quả tốt nghiệp THPT đạt 100%, tăng 0,6% so với năm trước.
Tuy vậy, không hài lòng với những kết quả đạt được, thầy và trò trường THPT Nguyễn Thị Diệu sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra những đột phá mới trong năm học mới, kết hợp giáo dục hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, phù hợp với tiềm năng nhà trường và xu thế hội nhập phát triển của đất nước; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh và tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên để có thể đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kỳ hội nhập.
Đăng Trình