Thứ hai, 8/10/2012, 10h10

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu: Xứng danh với tập thể lao động xuất sắc

Với quyết tâm xây dựng và phát triển nền giáo dục nước nhà, trong những năm qua, trường THPT Nguyễn Thị Diệu không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng dạy và học, đào tạo ra những thế hệ học sinh đủ “tâm” và “tài” để trở thành những người chủ tương lai của đất nước, điều này được thể hiện qua những kết quả đáng tự hào mà trường đạt được trong những năm qua.

Thầy Phạm Danh Tấn - Hiệu trưởng nhà trường

Đầu tư toàn diện…
Để phục vụ tốt cho công tác dạy và học, nhà trường luôn chú trọng đầu tư khang trang, chuẩn hóa hiện đại cơ sở vật chất, trường có 09/30 phòng học được trang bị máy điều hòa nhiệt độ, 06 phòng có máy chiếu Projector, tất cả các phòng học đều có hệ thống âm thanh, camera các hành lang. Bên cạnh đó, THPT Nguyễn Thị Diệu còn trang bị 03 phòng máy tính với số lượng lên đến 130 máy, trong đó 02 phòng được kết nối Internet cho học sinh thực tập. Trường xây dựng nhà tập thể dục thể thao Đa năng với kinh phí trên 12 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, nhằm khôi phục và phát triển mạnh phong trào bóng bàn của trường và thành phố. Thời gian tới, Trường sẽ đầu tư về mọi mặt để hoàn thiện hơn nữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học nhằm nâng cao chất lượng học tập của các em.
Nhân lực là yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển nên lãnh đạo nhà trường luôn thực hiện việc quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB - CNV, đặc biệt là chú trọng về đổi mới phương pháp dạy và học, đào tạo bổ sung đội ngũ giáo viên để đáp ứng kịp thời nhu cầu dạy và học.
Phát triển không ngừng... nâng cao thành tích…
Trong những năm qua, trường THPT Nguyễn Thị Diệu đã và đang thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…
Trường giảng dạy chuẩn chương trình Bộ GD&ĐT, tăng cường dạy tiếng Anh cho học sinh để giúp các em thích nghi tốt với môi trường hòa nhập như hiện nay. Đặc biệt, nhà trường luôn có sự cập nhật, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học giúp học sinh tự học, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo. Tài và đức là hai yếu tố song hành ở mỗi con người, do vậy, trường THPT Nguyễn Thị Diệu không chỉ dạy chữ mà còn kết hợp dạy làm người. Với phương châm: “Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh”, nhà trường luôn quan tâm xây dựng một tập thể đoàn kết, thân ái thống nhất làm nền tảng cho sự phát triển vững vàng của nhà trường, do đó chi bộ trường luôn đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Bên cạnh đó, Trường Nguyễn Thị Diệu còn đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, giáo dục toàn diện cho học sinh, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho thanh thiếu niên, chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và giáo dục ý thức cộng đồng giúp các em ngày càng tự giác, có ý thức với môi trường, xã hội. Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của thầy và trò trường THPT Nguyễn Thị Diệu năm học 2011-2012 trường đã đạt được những kết quả cao trong học tập và các phong trào thi đua, với 05 học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó, 01 giải nhất, 02 giải nhì môn Địa, 01 giải nhì và 01 giải ba môn Văn, kết quả tốt nghiệp THPT là 99,4% tăng dần theo từng năm, có 166 học sinh đậu ĐH và 157 học sinh đậu CĐ nguyện vọng 1, và niềm tự hào vui sướng hơn là trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc theo QĐ số 3871 của UBND thành phố. Không hài lòng với những kết quả đạt được, thầy và trò trường THPT Nguyễn Thị Diệu sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra những đột phá mới trong năm học mới, “Tích cực đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học tiên tiến, coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức; Phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kỳ hội nhập”, Thầy Phạm Danh Tấn - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Như Trí