Thứ hai, 13/7/2009, 10h07

Trường THPT Phú Hòa (huyện Củ Chi - TP.HCM): Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được

Tổng kết năm học 2008 - 2009, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của Trường đạt 97,08%, tăng hơn 4% so với năm học 2007 - 2008. Đặc biệt, trong đó có em Nguyễn Thị Vân Anh (lớp 12A1) đậu thủ khoa huyện với 56,5 điểm; điểm thi tốt nghiệp môn toán của Trường cao nhất huyện với tỉ lệ 98,33%…

Thành quả trên là một món quà ý nghĩa dành cho những nỗ lực không ngừng của tập thể BGH, GV và HS Nhà Trường trong năm học qua. Từ một đơn vị giáo dục THPT có đầu vào tuyển sinh thấp, không điểm chuẩn, thế nhưng nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các ban ngành cùng tấm lòng hết mình vì sự nghiệp giáo dục của đội ngũ CB-GV, đến nay Trường THPT Phú Hòa được đánh giá là đơn vị có chất lượng giáo dục không ngừng tăng lên theo thời gian. Chưa bằng lòng với thành tích đã đạt được, thầy Phan Hiếu Sinh - Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: “Nhà trường sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy chất lượng giáo dục trong tương lai…”.

Quang cảnh lễ trao giải thưởng nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

* Được biết, chất lượng giáo dục trong năm học 2008 - 2009 của Trường khả quan hơn so với năm học 2007 - 2008, thầy hãy cho biết những yếu tố tạo nên sự thành công đó?

- Thầy Phan Hiếu Sinh: Đặc thù của Trường là đối tượng tuyển sinh đầu vào thấp, không điểm chuẩn, nhận luôn cả học sinh trung bình… Chính vì vậy, Trường luôn phấn đấu từng bước đưa chất lượng giáo dục ngày một đi lên. Để làm được điều này, Trường thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng học sinh yếu kém, tổ chức dự giờ theo khối, lớp để rút ra bài học kinh nghiệm - tổ chức hội giảng theo cụm; thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, giải Olimpic… Song song với hoạt động đào tạo, Trường cũng phối hợp với nhiều tổ chức xã hội, kinh tế, kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, tạo ra nhiều phần quà có giá trị khen thưởng cho học sinh khá giỏi.

Nói tóm lại, Trường đạt được những kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo xuất sắc về chuyên môn của Sở GD&ĐT; sự quan tâm giúp đỡ của huyện ủy, UBND tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Trường hoạt động. Ngoài ra, còn có sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể giáo viên Nhà trường, sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, nhất là Chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn trường một lòng vì sự nghiệp phát triển chung.

* Trường đã có những bước tiến rõ rệt, để giữ vững và phát huy hơn nữa thì BGH đã có những kế hoạch gì cho những năm tiếp theo ?

- Để giữ vững và phát huy hơn nữa thành quả đã đạt được, thời gian tới Nhà trường sẽ tập trung vào chuyên môn, đào tạo từ nhiều nguồn cho giáo viên mới ra trường. Phân công những giáo viên có kinh nghiệm, phụ trách học sinh yếu kém, nắm bắt kịp thời tình hình học để báo lại cho gia đình, nhà trường. Đồng thời, Trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh nhằm quản lý chặt chẽ giờ giấc của học sinh, để kịp thời giáo dục về chuyên môn cũng như rèn luyện đạo đức cho học sinh; tổ chức ôn luyện và phụ đạo cho học sinh yếu kém.

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng học tập kinh nghiệm của các trường đàn anh đi trước như THPT Trung Phú. Bổ sung giáo viên thiếu, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho việc dạy và học tốt nhất; tìm nguồn tài trợ học bổng cho học sinh nghèo; phấn đấu nỗ lực hơn nữa để tỉ lệ đậu vào các trường đại học, cao đẳng ngày một tăng cao.

NHƯ TRÍ (thực hiện)