Thứ tư, 25/11/2009, 15h11

Trường THPT Trưng Vương - TP.HCM: Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Huân chương Lao động hạng ba của trường

Trong không khí khắp nơi tưng bừng chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2009, tập thể CB-GV-HS Trường THPT Trưng Vương - TP.HCM càng náo nức, phấn khởi khi ngôi trường mang tên hai vị nữ anh hùng của dân tộc đã được Thủ tướng tặng bằng khen năm 2007, nay vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước vì những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trường THPT Trưng Vương là một ngôi trường có bề dày lịch sử từ lâu đời. Trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trường Trưng Vương là một trong ba trường nổi tiếng của đất học Sài Gòn. Được thành lập từ năm 1917, Trường Nữ sư phạm Hà Nội là cái nôi đầu tiên của ngôi trường mang tên hai vị anh hùng liệt nữ Trưng Trắc và Trưng Nhị. Năm 1954, sau Hiệp định Geneve, một bộ phận của Trường Trưng Vương rời Hà Nội vào Nam. Năm 1957, Trường Trưng Vương Sài Gòn ra đời tại số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1. Thời kỳ này Trường Trưng Vương là cơ sở cách mạng nhen nhóm ngọn lửa yêu nước trong phong trào đấu tranh chống Mỹ của HSSV vùng đô thị. 
Trước năm 2001 do không sửa chữa kịp thời nên cơ sở vật chất của trường xuống cấp trầm trọng và sau đó đã được xây dựng lại khang trang hơn nhưng vẫn giữ được nét riêng của một ngôi trường đã in dấu sâu đậm vào lòng bao thế hệ suốt gần một thế kỷ qua. Hiện nay ngoài 54 phòng học, trường có đủ các phòng chức năng như: 1 phòng lab, 3 phòng thí nghiệm lý hóa sinh, 2 phòng vi tính, 3 phòng dạy nghề, 1 thư viện 300 chỗ ngồi, 2 mạng internet… Từ năm 2003, chất lượng giáo dục càng tăng khi trường tổ chức học 2 buổi/ ngày. Nhờ thường xuyên nâng cao chuyên môn và trau dồi nghiệp vụ nên đội ngũ GV 100% đạt chuẩn, 100% GV có bằng tin học và sử dụng thành thạo máy vi tính, giáo án điện tử. Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể, trường liên tục đạt danh hiệu tiên tiến cấp TP từ 2000-2003, danh hiệu tập thể tiên tiến xuất sắc từ năm 2003-2008. Đặc biệt Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm công tác bồi dưỡng HS giỏi nên đã có 3 em đạt danh hiệu HS giỏi toàn quốc, 37 HS giỏi cấp TP, 46 huy chương vàng, bạc và đồng thi Olympia. Hàng năm đậu tốt nghiệp trên tỷ lệ của toàn TP, HS đậu ĐH và CĐ luôn tăng dần trong năm sau đặc biệt từ năm 2003 tỷ lệ luôn dao động từ 99,7 đến 100%. Năm 2008, Trưng Vương là 1 trong 200 trường trong cả nước có điểm đầu vào cao nhất. Điểm sàn ĐH-CĐ dao động từ 89-91%. Vài năm trường đã vươn tới đỉnh cao là khối 12 có lớp đậu ĐH và CĐ 100%.
Thầy Trần Thanh Huấn - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ nhà trường cho biết, Chi bộ Đảng nhiều năm liền là một khối thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn cơ sở thực sự là một tổ ấm của các đoàn viên được Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động TP, Công đoàn GD Việt Nam và Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng bằng khen. Thầy Trần Quang Vũ - trợ lý Đoàn thanh niên tự hào kể lại: “Trong những ngày đấu tranh rực lửa trước năm 1975, phong trào Đoàn thanh niên của nhà trường đã ghi được những mốc son lịch sử mà tiêu biểu là người nữ Bí thư Đoàn Đặng Thị Hiền (còn được gọi là Hiền Trưng Vương). Đến nay đoàn viên thanh niên Trường Trưng Vương vẫn đang ra sức phát huy truyền thống tốt đẹp và nỗ lực học tập, công tác để luôn xứng đáng với thành tích của nhiều thế hệ đi trước”. 
Trong 5 năm qua, Trường THPT Trưng Vương đã có bước phát triển không ngừng và đạt nhiều thành tích xuất sắc. Năm 2007, trường vinh dự và tự hào khi được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen và năm nay trường lại càng vinh dự và tự hào hơn khi được đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004-2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
P.V