Thứ tư, 21/11/2012, 16h11

Trường THPT Trường Chinh (Q.12): Ngôi trường văn minh xanh - sạch - đẹp

Thầy Lương Văn Định, Hiệu trưởng nhà trường đón nhận hoa của học sinh khối lớp 10 nhân dịp khai giảng năm học 2012-2013

Thành lập năm 2003, trải qua gần 10 năm hoạt động, ngôi trường được vinh dự mang tên cố Tổng bí thư Trường Chinh không ngừng khẳng định thành quả thi đua dạy tốt - học tốt trong môi trường giáo dục mang tính sư phạm cao, luôn cải tiến phương pháp dạy và học…
Năm học 2012-2013, trường có tổng số 2.160 học sinh, chia thành 51 lớp với 113 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Đây là năm học ngành GD-ĐT tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường, triển khai thực hiện Đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông. Do đó, một trong các phương hướng nhiệm vụ của nhà trường đề ra trong năm học này là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Nhà trường còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về động cơ, thái độ học tập đúng đắn “Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình”.
Đối với Đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông, nhà trường tiến hành hợp đồng với giáo viên bản ngữ giảng dạy tiếng Anh cho học sinh khối 10 và khối 11 để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh cho các em. Về hoạt động chuyên môn, Ban giám hiệu tạo điều kiện cho giáo viên học cao học để nâng cao trình độ. Ngoài ra còn khuyến khích các hoạt động thao giảng, hội giảng, biên soạn và giảng dạy bằng giáo án điện tử, hình thành ngân hàng “Giáo án điện tử” làm tư liệu giảng dạy…
Thầy Lương Văn Định - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng chuyên môn, chúng tôi chú trọng xây dựng nhà trường thành công sở văn minh xanh - sạch - đẹp, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Tận dụng các nguồn kinh phí để nâng cấp các phòng học, các phòng thực hành thí nghiệm…; thường xuyên chăm sóc cây xanh, tăng cường cây kiểng để nhà trường có cảnh quan ngày càng đẹp hơn”.
Năm học 2011-2012 nhà trường có tỷ lệ học sinh khá giỏi gần 30% (tăng 0,64%); tỷ lệ học sinh yếu kém giảm 3,94%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT 99,86%. Nhà trường đã tổ chức được các buổi hội thảo, chuyên đề như: “Công tác giáo viên chủ nhiệm”; An toàn giao thông, Hãy tránh xa ma túy... Ngoài ra còn tổ chức Hội thi học sinh giỏi Trường Chinh lần 2 với gần 500 học sinh khá - giỏi tham gia; thi học sinh giỏi cấp thành phố có 4 em đạt giải; thi Olympic các tỉnh phía Nam có 3 em đạt giải...
Năm học 2012-2013, nhà trường đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu như sau: 90% giáo viên, nhân viên đạt Lao động tiên tiến, Công đoàn - Chi bộ vững mạnh xuất sắc, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT trên 97%, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học ở mức 1%, nhà trường đạt Tập thể lao động xuất sắc…
X.Hồng