Thứ tư, 16/3/2011, 10h03

Trường THPT tư thục Quốc Văn Sài Gòn: Khẳng định vị thế của mình qua các kỳ thi

Thi học sinh giỏi luôn là “sân chơi” của các trường chuyên thuộc hệ công lập của TP.HCM; tuy nhiên, từ nhiều năm nay, cái tên Quốc Văn Sài Gòn đã gây được sự chú ý của ngành giáo dục đào tạo TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung khi chính những mầm xanh trưởng thành từ mái trường Quốc Văn đã khẳng định được tài năng và bản lĩnh kiến thức của mình trên các sân chơi “học sinh giỏi” quốc gia và khu vực…
Tuy mới được thành lập từ năm học 2005-2006 nhưng đến nay, thành tích thần kỳ của QVSG đã nói lên phần nào chất lượng đào tạo của một ngôi trường còn non trẻ. Liên tiếp những thành quả ngọt ngào mà trường đã gặt hái được trong thời gian qua như: Năm 2008, được Bộ GD-ĐT xếp vào top 200 trường THPT có tỉ lệ đậu đại học cao nhất (hạng 111/200). Tỉ lệ tốt nghiệp THPT 96,47%, đậu CĐ-ĐH 70,8% và đỉnh cao là sự thành công của đội tuyển học sinh giỏi với 4 giải ba môn hóa học tại kỳ thi học sinh giỏi cấp TP (năm học 2009-2010) và trong kỳ thi hóa học Hoàng gia Úc tháng 8-2009, đội tuyển cũng được 4 giải danh dự... Thầy Hồ Thanh Liêm, Hiệu trưởng nhà trường, không dấu nổi niềm tự hào: “Chúng tôi đã chứng tỏ cho dư luận thấy QVSG luôn là hình ảnh đẹp trong lòng mọi người. Đây là sự khẳng định của một đẳng cấp trong ngành và là uy tín của toàn thể đội ngũ giáo viên toàn trường”...
Còn với Th.S Trần Văn Kỳ Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư - Giáo dục Toàn cầu Quốc Văn kiêm Chủ tịch HĐQT nhà trường, thì bộc bạch: “Một ngày không đến với QVSG ắt hẳn trong tất cả chúng ta sẽ cảm thấy buồn, thấy thiếu một cái gì đó thật gần gũi mà thân thương trìu mến. Đó là sự đoàn kết thương yêu nhau như anh em một nhà, cùng chia sẻ niềm vui trong công tác của đội ngũ Thầy-cô giáo. Đó là sự chăm chỉ học tập của các em học sinh bên cạnh là sự tận tình của thầy- cô quản học. Và cũng sẽ là một thiếu sót nếu không kể đến những đóng góp thầm lặng của đội ngũ CNV-Công nhân lao động trong nhà Trường. Nhưng trên hết vẫn là bộ máy tập thể lãnh đạo chủ chốt, nơi tập trung những con người từng trải, từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đã tề tựu về hình thành một khối thống nhất trên dưới một lòng, lèo lái con tàu QVSG tiến lên một cách mạnh mẽ, trở thành một trong những trường ngoài công lập hàng đầu của Thành phố hiện nay”.
Giúp cho các em hiểu và nhớ bài ngay tại lớp - Phương pháp dạy học mà Trường QVSG chú trọng là rèn luyện sự tự tin và kiểm soát được mức độ tiếp thu bài của HS, trung bình mỗi ngày HS lên bảng phát biểu 6-7 lần. Hàng tuần mỗi học sinh đều được giao 1 đề tài SEMINAR để nghiên cứu và thuyết trình trước lớp. Đây là phương pháp giảng dạy tiên tiến giúp HS tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất, do vậy, không chỉ các em HS có học lực trung bình, yếu… có thể vươn lên thành học sinh khá, giỏi mà các em còn có thể đậu ĐH, CĐ. Bằng phương pháp giảng dạy linh hoạt đi từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao, trong quá trình học chương trình THPT, các GV đã nhẹ nhàng lồng ghép các chuyên đề trong chương trình LTĐH, trong quá trình ôn tập, GV hệ thống kiến thức tinh gọn, đầy đủ theo từng chuyên đề, tạo cho HS hiểu bài một cách nhanh hơn và sâu hơn. Với sự chênh lệch lớn về khối lượng chương trình là thời gian học ngày 2 buổi và kéo dài 11 tháng/năm chia làm 3 học kỳ, số giờ học nhiều hơn các khối chuyên ban công lập từ 2 đến 3 lần, nên các HS sẽ có điều kiện học nhiều và chuyên sâu, nắm vững kiến thức và đầy đủ thời gian làm bài tập, vì vậy HS không cần học thêm vẫn đủ sức thi Đại học. Ngoài ra, bắt đầu từ năm học 2010-2011, Trường Quốc Văn Sài Gòn sẽ có các chuyên ban theo khối thi Đại học A-B-C-D, theo đó, Trường sẽ xếp các lớp theo từng khối thi ĐH để nhằm chuyên sâu và định hướng cho các em thi Đại học sau này.
Song song đó, việc giáo dục nhân cách và tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HS là một thế mạnh đặc biệt và là sự quan tâm lớn của trường QVSG. Để tạo cho HS sân chơi lành mạnh và xây dựng cho các em những kỹ năng - chìa khóa thành công về sau, trường đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như: thể thao, bơi lội, bóng đá, văn nghệ, kỹ năng sinh hoạt nhóm và hội trại… Đặc biệt, Quốc Văn Sài Gòn sẽ trao những suất học bổng (Trị giá 100 triệu/3 năm học cấp 3 tại Hệ thống Trường Quốc Văn) cho các em học sinh lớp 9 đạt giải nhất, nhì các kỳ thi tỉnh, để các em có điều kiện học tập lên bậc học cao hơn.
Với những bước đi đúng đắn của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực hết mình của tập thể GV và HS, Trường Quốc Văn Sài Gòn đã gặt hái những thành công đáng khích lệ, tỉ lệ đậu TNPT luôn trên 95% và ĐH-CĐ trên 80%. Trong ba năm gần đây luôn nằm trong Top 10 trường tốt nhất tại TP.HCM. Đó là một con số lý tưởng không những trong hệ thống ngoài công lập mà còn là một điểm son trong toàn ngành giáo dục tại TP.HCM.
Tiếp bước những thành công đó, cơ quan chủ quản của QVSG là Tập đoàn Đầu tư Giáo dục Toàn cầu Quốc Văn đang gấp rút cho ra đời một hệ thống Trường Phổ thông Đa cấp tại Thành phố Cần Thơ mang tên Hệ thống Trường Tiểu học-THCS-THPT QUỐC VĂN CẦN THƠ, sẽ tiếp đón những thế hệ học sinh đầu tiên vào mùa hè năm nay.
NGỌC AN
Hệ thống Trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc Văn 
TPHCM:
- Cơ sở 1: 126 Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú. ĐT: 08. 39618423
- Cơ sở 2: 691 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân. ĐT: 08. 37524165
- Cơ sở 3: 456 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh. ĐT: 08. 35534265
Cần Thơ: 169 Đường 30-4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều. ĐT: 0710-2224073