Thứ tư, 2/9/2015, 16h40

Trường THPT Võ Thị Sáu (TP.HCM): Chất lượng đào tạo ngày càng cao

Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP - thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III cho Trường THPT Võ Thị Sáu tại lễ tổng kết năm học 2014 – 2015

Thành lập từ năm 1957, Trường THPT Võ Thị Sáu được biết đến là ngôi trường có bề dày lịch sử và bề dày thành tích dạy học, đào tạo biết bao thế hệ học trò thành đạt.

Trường rộng trên 5.000m2, tọa lạc tại 95 Đinh Tiên Hoàng (P.3, Q.Bình Thạnh). Vững vàng trước nhiều khó khăn, thử thách, đội ngũ CB-GV nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu để dạy tốt, học tốt, giữ gìn trật tự kỷ cương và xây dựng được một tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí cao, đào tạo biết bao thế hệ học sinh (HS) giỏi, thành đạt. Sau năm 1975, qua từng thế hệ thầy cô lãnh đạo và cả sự năng động, sáng tạo, đoàn kết của tập thể sư phạm, nhà trường đã từng bước vượt qua khó khăn để có những bước chuyển mình đáng kể.

Trong phương pháp giảng dạy, từ chỗ ngại đổi mới, thì nay việc giảng dạy bằng giáo án điện tử đã trở nên quen thuộc, phổ biến rộng khắp các tổ. Theo đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị luôn được đầu tư để nâng cao chất lượng dạy học. 100% phòng học được trang bị máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh... và phủ sóng wifi toàn trường. Các phòng chức năng trang bị đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại, tạo môi trường tốt nhất cho việc dạy - học, giúp HS có nhiều cơ hội thực hành thí nghiệm, ứng dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn. Hiệu suất đào tạo hàng năm luôn trên 99%. Tỉ lệ HS giỏi cấp trường, thành phố luôn được nâng lên. Chỉ tính riêng năm học 2014-2015, toàn trường có 2.424 HS, trong đó 541 em đạt HS giỏi; 26 em đạt giải cấp thành phố, 26 em đạt HS giỏi Olympic các tỉnh phía Nam; 15 huy chương Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố... Song song với công tác dạy chữ cho HS, Trường THPT Võ Thị Sáu luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua các hoạt động xây dựng Tượng đài nữ Anh hùng Võ Thị Sáu trong khuôn viên trường nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, yêu nước, cách mạng. Đồng thời thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo, không có GV vi phạm bị kỷ luật. Nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chính vì thế, trong 7 năm liền, trường được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Thầy Lê Văn Phước, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Nhà trường may mắn khi có đội ngũ CB-GV có phẩm chất đạo đức tốt, năng động, sáng tạo. Mọi kế hoạch hoạt động của nhà trường đề ra luôn hướng đến mục tiêu vì quyền lợi của HS, xây dựng trường học thân thiện, an toàn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp các em hoàn thiện nhân cách. Bên cạnh đó, không thể không kể đến sự ủng hộ của Ban đại diện cha mẹ HS, Hội cựu HS Võ Thị Sáu và các tổ chức xã hội khác. Nhiều học bổng có giá trị cao đã được trao tặng đến HS có hoàn cảnh khó khăn, là những món quà tinh thần quý giá, tạo động lực để các em học tốt, vươn lên trong cuộc sống”.

N.T

Với những kết quả đạt được, Trường THPT Võ Thị Sáu được UBND TP vinh danh Tập thể Lao động xuất sắc từ năm 2009 đến 2014. Năm 2013, trường nhận cờ thi đua của UBND TP. Năm 2013, nhà trường được UBND TP trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3 (cấp độ cao nhất). Ngày 15-8-2015 mới đây, trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng III. Bên cạnh đó, trường còn vinh dự nhận bằng khen của UBND TP, Bộ GD-ĐT và Thủ tướng Chính phủ…