Thứ sáu, 29/4/2016, 21h48

Trường tiền tỷ xuống cấp sau 9 năm sử dụng

Hiện tượng sụt lún diễn ra tại Trường THCS Trung Sơn

Mới đưa vào sử dụng 9 năm, trải qua một lần trùng tu sửa chữa, nhưng Trường THCS Trung Sơn (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã lâm vào tình trạng xuống cấp, nền nhà lún nứt, hệ thống tường, cửa, công tắc điện rệu rã…

Được biết, công trình Trường THCS Trung Sơn do UBND xã Trung Sơn (huyện Gio Linh, Quảng Trị) làm chủ đầu tư xây dựng, với nguồn vốn 1,6 tỉ đồng, do Tổ chức Plan và cộng đồng hợp tác hỗ trợ. Tháng 5-2007, trường được bàn giao đưa vào sử dụng. Ông Trịnh Xuân Hiền - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Toàn trường có 18 phòng học và 6 phòng chức năng. Sau khi trường đưa vào sử dụng được một thời gian thì đến năm 2012, hệ thống phòng học của trường xuống cấp, tường bị nứt nẻ, trần nhà bị thấm dột, hệ thống cửa sổ bị hư hỏng chốt nên nhà trường phải dùng dây thép chằng lại, tránh trường hợp gió giật rơi trúng học sinh. Sau đó UBND huyện Gio Linh đã cấp 289 triệu đồng để sửa chữa. Tuy nhiên, đến nay trường lại tiếp tục xuống cấp ở các phòng chức năng và hệ thống cửa sổ phòng học. Theo quan sát, nền của các phòng chức năng bị nứt toác, sụt lún, bong tróc hết gạch hoa. Hệ thống mái, trần nhà, tường, la phông bị nứt nẻ, hư hỏng, dột nát, nhiều chỗ làm bằng sắt bị gỉ sét. Hệ thống điện thắp sáng đã bị hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ chập cháy...

“Hiện toàn trường có 278 học sinh đang theo học. Nhà trường cũng rất lo lắng trước tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất nhưng không có nguồn kinh phí để sửa chữa. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường đã có tờ trình gửi các cấp, mong chính quyền quan tâm, hỗ trợ kinh phí nâng cấp, tu bổ để đảm bảo việc dạy và học trong năm học tới này”, ông Hiền mong mỏi.

Tin, ảnh: Vĩnh Yên