Thứ hai, 24/8/2009, 11h08

Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc (Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) - Giữ vững và phát huy những thành quả đạt được

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là hệ thống phòng học khang trang, sân chơi thoáng mát; các lớp đều được trang bị bảng chống lóa, có tủ đựng đồ dùng dạy học, một môi trường sư phạm lý tưởng giúp thầy và trò Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc cùng nhau thi đua lập thành tích.

Tổng kết năm học 2008-2009, Nhà trường đã đạt được những thành tích khả quan của thầy và trò: tỉ lệ học sinh khá giỏi đạt 68,2%, đạt 11 giải trong kỳ thi viết chữ đẹp cấp huyện, 6 giải cuộc thi giải toán trên mạng internet cấp huyện và 1 cấp tỉnh; 100% giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, 23% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh, 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh… Để đạt được thành quả đáng tự hào đó, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ngành, ban đại diện cha mẹ học sinh, không thể không kể đến sự phấn đấu không ngừng của tập thể CB-GV-CNV Nhà trường trong suốt năm học nhằm hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Ngay từ đầu năm học, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn chi bộ, CB-GV-CNV và học sinh thông qua nhiều hình thức; triển khai và tiếp thu các văn bản hướng dẫn về việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; tổ chức hội thảo, tọa đàm xoay quanh các nội dung “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… Nhờ vậy, ý thức - tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CB-GV được nâng cao rõ rệt, không khí thi đua cùng tiến bộ diễn ra sôi động trong đội ngũ giáo viên, học sinh Nhà trường.

Công tác xã hội hóa giáo dục thông qua hoạt động kết hợp với các tổ chức đoàn thể, đoàn đội, hội phụ huynh học sinh cũng là một trong những thế mạnh của Trường. Năm học vừa qua, Nhà trường đã tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” chào mừng ngày 26/3; tổ chức chăm sóc đền liệt sĩ, thăm viếng bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp bạn vượt khó; tạo nguồn thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình học sinh; vận động các cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ các suất học bổng cho các đối tượng học sinh nghèo vượt khó…

Với truyền thống đáng tự hào: nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Bộ GD-ĐT tặng bằng khen thành tích xuất sắc “xanh - sạch - đẹp” đảm bảo an toàn vệ sinh lao động của ngành, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2… cùng đội ngũ CB-GV-CNV đoàn kết, tâm huyết, tin rằng, Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm học mới 2009-2010.

Hữu Thành