Thứ hai, 8/2/2010, 15h02

Trường Tiểu học Chi Lăng - q.Gò Vấp: Tập thể sư phạm đoàn kết vì học sinh thân yêu

Tập thể sư phạm nhà trường

Từ nhiều năm nay, Trường TH Chi Lăng vẫn tồn tại hai cơ sở ở cách xa nhau nên ít nhiều gây khó khăn trong việc quản lý và công tác chung của nhà trường. Trang thiết bị dạy học mặc dù được Phòng GD-ĐT quan tâm hỗ trợ nhưng vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ cho hoạt động dạy và học của cả 5 khối lớp.
Tuy nhiên bên cạnh cái khó, nhà trường có đội ngũ CBQL-GV-CNV đoàn kết, nhiệt tình, có ý thức tự học tự rèn để nâng cao trình độ nghiệp vụ với phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Năm học 2009-2010 thực hiện chủ đề tư tưởng của năm học “Sống có trách nhiệm” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, thực hiện “Năm văn minh đô thị” tập thể Trường TH Chi Lăng phấn đấu giữ vững thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Trước hết tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bằng những biện pháp tích cực, chủ động, sáng tạo thông qua các hoạt động giáo dục các bộ môn văn hóa, giáo dục thể chất, thẩm mỹ, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Song song phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục nhằm tuyên truyền sâu rộng trong học sinh để ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Trên lớp giáo dục học sinh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ học sinh tiểu học, có ý thức cùng thầy cô xây dựng môi trường học thân thiện trong nhà trường.
Năm học 2009-2010, Hội đồng sư phạm Trường TH Chi Lăng đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu: 98% học sinh lên lớp thẳng, 100% học sinh hạnh kiểm thực hiện đầy đủ. Về phía giáo viên phấn đấu 75% giáo viên đạt giỏi cấp trường và 75% đạt giỏi cấp quận trên tổng số giáo viên dự thi. Tập thể lao động giỏi 70% và đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp quận.
Xuân Hồng