Thứ sáu, 14/8/2009, 14h08

Trường Tiểu học Chu Văn An: Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu

Là đơn vị đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 2 giáo viên đạt giải nhất thi viết chữ đẹp cấp tỉnh; 4 học sinh đạt giải tin học cấp tỉnh, 5 học sinh đạt giải vở sạch chữ đẹp cấp huyện… là những thành tích đáng tự hào của Trường Tiểu học Chu Văn An, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Để đạt được những kết quả đó không thể không kể đến sự quan tâm, hỗ trợ của Phòng giáo dục, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh và những cố gắng không ngừng của tập thể CB-GV-HS Nhà trường trong năm học qua đã giúp nhà trường hoàn thành các mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em tại địa phương.

Nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của các cấp ngành; xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học, học kỳ, hàng tuần và từng tháng đồng bộ từ hiệu trưởng đến giáo viên để công tác quản lý mang lại hiệu quả cao, Nhà trường luôn tạo điều kiện để giáo viên nâng cao trình độ nghiệp vụ thông qua các hoạt động: thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị bài trước khi lên lớp; tổ chức dự giờ, thăm lớp, đánh giá, xếp loại học sinh; tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề, dạy thử nghiệm… giúp giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng linh hoạt đồ dùng dạy học; cố gắng học trên chuẩn trình độ đào tạo, tự học tin học để soạn giảng…

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, công tác xã hội hoá giáo dục tại Trường Tiểu học Chu Văn An ngày càng được chú trọng. Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Đại hội giáo dục cấp xã và thành lập hội khuyến học tại địa phương, khuyến khích học sinh nghèo hiếu học, học sinh khó khăn vào dịp 20/11, tết Nguyên Đán. Ngoài ra, Nhà trường còn thực hiện tốt ngày toàn dân đến trường, học sinh ra lớp đúng độ tuổi; vận động mạnh thường quân, hội cha mẹ học sinh giúp đỡ học sinh khó khăn… “Công tác xã hội hóa giáo dục của trường trong những năm qua đạt được những thành quả nhất định. Có thể nói, Nhà trường đã huy động được sức mạnh tập thể chung tay chăm lo sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt, không thể phủ nhận vai trò của công tác xã hội hóa giáo dục trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường”, cô Lê Thị Thanh Hà Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ.

Với một tập thể đoàn kết, định hướng chiến lược đúng đắn cùng sự hỗ trợ của các cấp ngành, tin rằng Trường Tiểu học Chu Văn An sẽ vững bước trong sự nghiệp trồng người.

H.Thành - Q.Sơn