Thứ hai, 8/2/2010, 15h02

Trường Tiểu học dân lập Nhựt Tân - Q.Gò Vấp: 15 năm vững vàng tiếp bước xã hội hóa giáo dục

Tập thể sư phạm nhà trường

Năm học 2009-2010 là năm Trường Tiểu học Nhựt Tân tròn 15 tuổi. Điều này đã góp phần xã hội hóa giáo dục tại địa phương, đáp ứng một phần nhu cầu học tập của học sinh. 15 năm qua, trường được biết đến trong nhiều năm tổ chức tốt mô hình bán trú - nội trú, được sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh các nơi.
Ngôi trường hiện nay trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, nằm trong khuôn viên biệt lập với cơ sở vật chất khang trang, địa điểm ổn định lâu dài. Trường được trang bị phòng vi tính, phòng lab, phòng ngủ có máy lạnh, phòng học nhạc, bếp ăn được trang bị hiện đại. Tổng số có 266 học sinh với 10 phòng học, sĩ số mỗi lớp 30 em, tất cả đều theo học lớp bán trú - nội trú được chăm sóc nuôi dạy trong điều kiện bảo đảm an toàn, phát triển trí tuệ và thể chất tốt. Kết quả năm học 2008-2009, trường có 104/230 học sinh đạt loại giỏi - tỉ lệ 38,1%; học sinh giỏi Anh văn 123/206 đạt 59,71%, học sinh giỏi tin học đạt 13,59%. Cô Hiệu trưởng Phạm Thị Minh Hạnh nhận xét: “Năm học 2008-2009 vừa qua chất lượng giảng dạy môn toán và tiếng Việt được nâng lên, đạt kết quả rõ nét”. Tiếp tục năm học 2009-2010, Ban giám hiệu đã tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Việt, môn toán. Môn tiếng Anh được chú trọng, có giáo viên nước ngoài giảng dạy mỗi tháng 2 tiết tạo điều kiện cho học sinh được tiếp xúc, thực hành giao tiếp tiếng Anh được tiến bộ hơn. Đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn chữ, giữ vở và tham gia thi vở sạch chữ đẹp cấp quận đạt kết quả tốt.
Là một trong những trường tiểu học dân lập đầu tiên của thành phố hưởng ứng chủ trương xã hội hóa giáo dục, đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn 83,3% và trên chuẩn; cán bộ quản lý có trình độ chính trị, năng lực chuyên môn vững vàng, có lòng yêu nghề mến trẻ, tinh thần trách nhiệm cao. Giáo viên thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ, kết hợp 3 môi trường giáo dục: nhà trường - gia đình - xã hội để giáo dục học sinh, thực hiện tốt chủ đề năm học.
Thầy Đỗ Đình Bảy - thành viên Hội đồng quản trị của trường chia sẻ: “Nhà trường luôn tạo môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết cho học sinh, giáo viên nắm vững về “Công ước quyền trẻ em” và Môi trường học thân thiện, phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh để chăm sóc giáo dục học sinh đạt kết quả”. Chỉ tiêu năm học 2009-2010, trường tiếp tục đạt tập thể lao động tốt, giáo viên lao động giỏi từ 65% - 70%, học sinh giỏi đạt trên 30%, hiệu suất đào tạo trên 98%.
Trong chặng đường gần 15 năm, Trường Tiểu học Nhựt Tân nhiều năm luôn hoàn thành chương trình tiểu học 100%, có thế mạnh giảng dạy tốt tiếng Anh và tin học, chất lượng nuôi dạy đạt yêu cầu, được sự quan tâm hỗ trợ của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM trong định hướng đào tạo liên thông trong tương lai là những yếu tố giúp nhà trường trưởng thành và phát triển bền vững trong hệ thống giáo dục ngoài công lập của thành phố hiện nay.
Phương Dung