Thứ hai, 24/5/2010, 16h05

Trường Tiểu học dân lập Nhựt Tân - quận Gò Vấp: 15 năm phát triển bền vững vì sự nghiệp trồng người

Các em học sinh tham gia một cuộc thi đố vui do trường tổ chức

Là một trong những trường đầu tiên của TP.HCM thực hiện mô hình xã hội hóa giáo dục, Trường THDL Nhựt Tân đã góp phần giảm tải số học sinh (HS) khối công lập mà trường lớp chưa đáp ứng hết nhu cầu tại quận Gò Vấp. Thành quả hôm nay đạt được là nhờ vào năng lực của đội ngũ sư phạm bên cạnh sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị nhà trường. Trường THDL Nhựt Tân là cơ sở giáo dục tiểu học ngoài công lập đạt yêu cầu về công tác chăm sóc và giáo dục HS trong nhiều năm qua.
Nhà trường tổ chức nuôi dạy HS theo hình thức bán trú và nội trú (đón nhận HS từ các tỉnh thành trong cả nước) với điều kiện học tập, ăn uống và nghỉ ngơi đạt chuẩn. Trường nằm trong khuôn viên biệt lập, được đầu tư xây dựng mới, trang bị phòng vi tính, phòng ngủ có máy lạnh, phòng ăn hiện đại bảo đảm an toàn vệ sinh, có xe đưa rước theo yêu cầu. Sĩ số bình quân 30 em/ lớp nên giáo viên chủ nhiệm có điều kiện kiểm tra từng HS trong quá trình học tập và chăm sóc thể chất. Do đáp ứng những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên (GV) có trình độ chuyên môn vững vàng nên suốt 15 năm qua, chất lượng giảng dạy của trường luôn ổn định và ngày một nâng cao. Tỉ lệ HS lên lớp, tốt nghiệp tiểu học đạt 100%. Ban giám hiệu nhà trường không chỉ dự giờ thăm lớp mà còn dự giờ ăn, ngủ của HS để góp ý xây dựng tay nghề cho bảo mẫu, kiểm tra tốt về an toàn thực phẩm, đảm bảo cho HS phát triển toàn diện. Hầu hết GV của trường đều sử dụng giáo án điện tử, áp dụng phương pháp dạy phù hợp với đặc trưng bộ môn. Thầy cô không ngừng đổi mới phương pháp dạy nhằm tạo cho HS tính chủ động, sáng tạo trong quá trình tiếp thu bài. Cô Minh Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường nhận xét: “Trong các tiết dạy, GV đã chuyển tải nội dung đúng với mục tiêu bài giảng, tổ chức nhiều hình thức tích cực giúp HS tiếp thu bài hiệu quả. Ngoài các môn học chính, hai môn tiếng Anh và tin học cũng được nhà trường đầu tư tích cực nên nhiều em HS đã đạt kết quả cao trong các kỳ thi Olympic tiếng Anh tiểu học và tin học cấp quận. Đặc biệt, HS còn được học tiếng Anh 2 tiết/ tháng với GV nước ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng nghe hay, nói chuẩn”.
Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường thân thiện giữa GV và HS như lập hộp thư “Điều em muốn nói”, qua đó nắm được tâm tư tình cảm của các em trong sinh hoạt cũng như trong học tập. Năm học này, tập thể Hội đồng sư phạm Trường Nhựt Tân được học tập và quán triệt chuyên đề “Sống có trách nhiệm” và thực hiện phong trào “Hai không”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Vượt qua bao nhiêu khó khăn trên con đường góp phần xã hội hóa giáo dục, thành quả hôm nay Trường THDL Nhựt Tân đạt được chính là sự tin tưởng của các bậc phụ huynh và những ý kiến đánh giá cao về chất lượng chăm sóc giáo dục của ngành giáo dục. Thầy Đỗ Đình Bảy - thành viên Hội đồng quản trị nhà trường chia sẻ: “Sở dĩ Trường THDL Nhựt Tân có được chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay là nhờ vào sự phấn đấu không mệt mỏi của tập thể CB-GV-CNV, sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị, sự ủng hộ tích cực của Ban đại diện cha mẹ HS đối với mọi hoạt động của nhà trường”.
Phương Dung